Tên lửa Nga tấn công, hệ thống HIMARS Ukraine nổ tung, cột khói bốc cao hàng chục mét

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M đã được quân đội Nga sử dụng trong cuộc tấn công nhằm vào hệ thống M142 HIMARS. Chỉ với một đòn tấn công chính xác, hệ thống này đã bị phá hủy.

Tên lửa Iskander-M Nga tấn công, phá hủy hệ thống M142 HIMARS

Ngày 15/8, SF thông tin, quân đội Nga đã phá hủy một hệ thống phóng tên lửa đa nòng M142 HIMARS do Mỹ sản xuất được lực lượng Kiev sử dụng ở hướng Kursk. Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M đã được quân đôi Nga sử dụng trong cuộc tấn công này.

Đoạn video về cuộc tấn công được truyền thông Nga công bố vào ngày 15 tháng 8. Hình ảnh trong đoạn video cho thấy, bệ phóng M142 HIMARS đã bắn hai quả tên lửa trước khi chạy đến nơi ẩn náu trong một khu vực rừng rậm ở phía đông nam của khu định cư Marine ở vùng Sumy thuộc Ukraine. Đây là khu vực giáp ranh với khu vực Kursk thuộc Nga. Sau đó, bệ phóng này đã bị một tên lửa Iskander-M tấn công.

Cuộc tấn công bằng chính xác bằng tên lửa đã phá hủy bệ phóng, tên lửa chuẩn bị nạp đạn cũng như hai xe an ninh đang bảo vệ ở nơi ẩn náu.

Mỹ đã cung cấp cho lực lượng Kiev ít nhất 39 bệ phóng HIMARS kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Đức đã hứa sẽ mua thêm ba bệ phóng nữa cho lực lượng Kiev vào đầu năm nay.

Các bệ phóng này thường được trang bị tên lửa dẫn đường GPS GMLRS dòng M30/M31, có tầm bắn hơn 70 km, hoặc tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS có tầm bắn từ 165 đến 300 km tùy theo phiên bản.

Quân đội Nga đã làm hỏng hoặc phá hủy nhiều bệ phóng HIMARS của Ukraine bằng vũ khí dẫn đường chính xác, như Iskander-M. Ngoài ra, các phương tiện phòng không và tác chiến điện tử của Nga đã làm giảm đáng kể hiệu quả của hệ thống HIMARS.

Trước đó, ngày 6 tháng 8, lực lượng Kiev đã phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Kursk. Các loại vũ khí do Mỹ và đồng minh phương Tây khác của Ukraine cung cấp như HIMARS, đã được sử dụng.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 2.640 quân Ukraine, 37 xe tăng, 32 xe bọc thép chở quân, 23 xe chiến đấu bộ binh, 206 xe chiến đấu bọc thép, 96 xe cơ giới, bốn hệ thống phòng không, ba bệ phóng tên lửa đa nòng, 20 pháo binh dã chiến và ba trạm tác chiến điện tử đã được triển khai kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào Kursk.

Xe tăng Challenger 2 bị phá hủy ở Kursk, Nga

Cũng trong ngày 15/8, quân đội Nga đã phá hủy một xe tăng Challenger 2 của lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk.

Lực lượng Vũ trang Ukraine bắt đầu sử dụng xe tăng Challenger 2 của Anh trong các hoạt động tấn công ở khu vực Kursk. Điều này được Sky News của Anh đưa tin, trích dẫn từ nguồn tin của họ. Theo kênh truyền hình này, quân đội Ukraine sử dụng những xe tăng Challenger 2 để củng cố vị trí của mình theo hướng này và hỗ trợ các hoạt động tấn công.

Xe tăng Challenger 2 được Anh cung cấp cho Ukraine như một phần của viện trợ quân sự, được coi là một trong những phương tiện chiến đấu hiện đại trong Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Việc sử dụng chúng trên chiến trường ở khu vực Kursk cho thấy mong muốn của Kyiv trong việc củng cố vị thế của mình và chứng minh khả năng của xe bọc thép trong một cuộc xung đột.

Các nhà báo của AVP cũng đã đưa tin về việc quân đội Nga phá hủy một trong những xe tăng loại này của lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk. Theo dữ liệu, đạn của xe tăng đã phát nổ sau khi bị Nga tấn công, dẫn đến việc xe tăng bị phá hủy hoàn toàn. Đây là vụ phá hủy đầu tiên được ghi nhận đối với một chiếc Challenger 2 trên lãnh thổ Nga.

HÒA AN (Theo SF, AVP)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ten-lua-nga-tan-cong-he-thong-himars-ukraine-no-tung-cot-khoi-boc-cao-hang-chuc-met-204240816095035828.htm