Từ 3.797 khối, xóm hiện nay, Nghệ An dự kiến sắp xếp còn 2.026 khối, xóm mới, giảm tỷ lệ 46,64%. Song song với xây dựng phương án, các địa phương đang tập trung rà soát nhằm lựa chọn, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ thôn, xóm, khối, bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Không chỉ là bài toán tinh gọn tổ chức, đây còn là cơ hội để xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xóm có năng lực, uy tín, tâm huyết và khả năng chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ nhân dân.
Chiều 8-6, UBND tỉnh tổ chức họp cho ý kiến vào phương án xây dựng mức phụ cấp, mức hỗ trợ và mức khoán kinh phí hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đoài Phương về sắp xếp thôn và bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách, ngày 8-6, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thành lập 2 đoàn công tác làm việc với 15 thôn để trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan đến việc sắp xếp đơn vị thôn sau sáp nhập.
Ngày 8/6, Tổ liên ngành thẩm định, thống nhất Phương án tổng thể: Sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tổ chức họp cho ý kiến vào các phương án sắp xếp. Cuộc họp tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các xã, phường trong tỉnh.
Xã Mỹ Đức dự kiến có 9 thôn giữ nguyên; 26 thôn được sắp xếp lại. Sau sắp xếp, xã còn 17 thôn.
Ngày 8-6, UBND xã Sơn Đồng tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung liên quan đến công tác sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã.
Ngày 8/6, Ban Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố - Đảng ủy phường Thục Phán tổ chức cuộc họp thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường. Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Sáng 8/6, UBND tỉnh Phú Thọ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 148 xã, phường để triển khai Phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn.
Ngày 8-6, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh đã kiểm tra công tác sắp xếp, sáp nhập thôn trên địa bàn các xã: Bằng Lang, Bình Xa và Thái Sơn.
Chính quyền các địa phương tỉnh Lâm Đồng đang xây dựng phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố với định hướng giảm ít nhất 50% số thôn, tổ dân phố hiện có nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
Sáng 8/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai Phương án tổng thể sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.
Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ban hành Công văn số 1810-CV/TU về lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
Hải Phòng khuyến khích sắp xếp thôn, tổ dân phố theo quy mô lớn, hạn chế chia nhỏ và không sắp xếp với đơn vị đặc thù.
Cùng cả nước, Lâm Đồng đang triển khai sắp xếp, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố theo hướng khoa học, phù hợp thực tiễn. Quá trình được tiến hành công khai, dân chủ, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.
HNN - Đúng 1 năm sau khi bỏ cấp huyện và nhập xã, thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, cùng với cả nước, thành phố Huế đang triển khai sắp xếp lại thôn và tổ dân phố. Cũng như với cấp xã, phường trước đó, chuyện đặt tên cho thôn, tổ dân phố mới sáp nhập nhận được nhiều quan tâm đặc biệt của dư luận.
HĐND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND quy định tiêu chí thành lập đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên đội dân phòng trên địa bàn tỉnh.