Tập trung chăm sóc và bảo vệ lúa mùa

Theo kế hoạch, vụ mùa 2019 toàn tỉnh gieo cấy gần 35.000 ha lúa mùa. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc gieo cấy lúa mùa với tổng diện tích là 34.814 ha, đạt 95,2% kế hoạch đề ra, trong đó có hơn 16.700 ha được thực hiện bằng phương pháp gieo thẳng, chiếm 48,2% diện tích lúa gieo cấy được.. Toàn tỉnh đã có hơn 11.400 ha lúa được chăm sóc đợt 2: Nho Quan 2.000 ha, Gia Viễn 1.000 ha, Yên Mô 660 ha, Yên Khánh 7.767,8 ha.

Nông dân xã Ninh Giang (Hoa Lư) phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa. Ảnh: Trường Giang

Vụ mùa năm2019, Nho Quan dự kiến gieo cấy 4.286 ha lúa, trong đó trà mùa sớm chiếm gần50% tổng diện tích, đây cũng là diện tích để huyện phát triển cây vụ đông (chuyêủ́ nằm ở vùng đất vàn, vàn cao). Do vụ đông xuân năm nay khâu thu hoạch đượcthực hiện sớm hơn 5-7 ngày so với vụ đông xuân trước; công tác chuẩn bị cho sảnxuất vụ mùa (giống, phân bón, gieo mạ, tưới tiêu, làm đất...) đã được thực hiệnkịp thời nên Nho Quan sớm hoàn thành khâu gieo cấy lúa mùa.

Đồng chí Trần VănDưỡng, Phó phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cho biết: Ngày 15/7, toàn huyện đãcơ bản cấy xong gần 4.300 ha lúa mùa theo kế hoạch, có 1.800 ha lúa mùa đượcthực hiện bằng biện pháp gieo thẳng, gieo vãi. Đây cũng là nguyên nhân đâỷnhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa của huyện. Hiện nay, nông dân Nho Quan đã chuyểntrọng tâm sang công tác chăm sóc và bảo vệ cho lúa. Nhìn chung, lúa mùa củahuyện đã bén rễ, hồi xanh nhanh, sinh trưởng và phát triển khá thuận lợi. Đếnđầu tháng 8, Nho Quan đã hoàn thành chăm sóc đợt 1 và thực hiện đợt 2 được2.000 ha.

Với huyệnYên Mô, trong vụ mùa 2019 huyện dự kiến gieo cấy gần 6.674 ha lúa, chủ yếu ởtrà mùa trung với 70% diện tích là giống lúa thuần chất lượng cao. Bà Lê ThịLinh, Phó phòng Nông nghiệp & PTNT huyện cho biết: Nhờ sự quyết liệt trongcông tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tốt các biện pháp thâm canh nên đếnngày 10/7, Yên Mô đã hoàn thành khâu gieo cấy lúa mùa, trong đó có trên 5.805halà lúa gieo thẳng.

Yên Mô cũng chỉ đạo các địa phương chuyển trọng tâm sangchăm sóc, bảo vệ lúa; trong đó chu trọng việc hướng dẫn bà con nông dân thựchiện tốt các biện pháp kỹ thuật về bón phân, dự tính, dự báo các đối tượng sâubệnh hại lúa và phun trừ kịp thời, hiệu quả. Đến nay đã có 660 ha lúa được chămsóc đợt 2.

Trao đôỉvới chúng tôi, đồng chí Lã Quốc Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt& BVTV (Sở Nông nghiệp & PTNT) cho rằng: Đối với diện tích lúa cấy sớm,hiện tại lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, đã và đang tiến hành chăm sóc đợt2, cần điều tiết nước hợp lý, giữ mực nước trên ruộng từ 3-5cm, để tạo điêùkiện cho lúa đẻ nhánh tập trung, cũng như tăng cường khả năng chống chịu vơíđiều kiện thời tiết bất thuận và sâu bệnh.

Những diện tích lúa còn xấu, đẻnhánh chậm, có thể phun bổ sung phân qua lá, để tăng cường chất dinh dưỡng,giúp cho lúa sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Với diện tích lúa mới cấy,cần tiếp tục duy trì lớp nước trên mặt ruộng từ 2-3 cm. Kiểm tra, dặm tỉa kịpthời để đảm bảo mật độ, khi lúa đã bén rễ hồi xanh, vươn lá mới và ra rễ trắngthì tiến hành bón thúc đầy đủ, cân đối theo phương châm “nặng đầu, nhẹ cuối”.Lượng phân bón cho 1 sào: 3 - 4 kg đạm urê + 2 - 3 kg kali.

Cùng với việc bónthúc cần kết hợp với làm cỏ sục bùn để tiêu diệt cỏ dại là đối tượng cạnh tranhdinh dưỡng, ánh sáng đối với cây lúa, giúp giải phóng khí độc tích tụ trongđất, cung cấp ôxy giúp rễ lúa phát triển tốt, cũng như tăng hiệu quả sử dụngphân bón, tránh hiện tượng mất dinh dưỡng do rửa trôi và bay hơi trong điêùkiện nắng nóng hoặc mưa xảy ra.

Riêng đối với lúa gieo thẳng, sau khi gieo phảiphun thuốc trừ cỏ và thường xuyên kiểm tra, giữ nước trong rãnh để giữ ẩm mặtluống; khi lúa đạt 2,5 lá, đưa nước sắp mặt ruộng, tiến hành bón 2 kg đạm + 1kg kali, kết hợp dặm tỉa sơ bộ, sau khi bón 3 – 4 ngày rút nước giữ đủ ẩm đểlúa phát triển thuận lợi. Khi lúa đạt 5 - 6 lá, đưa nước trở lại và tiến hànhbón thúc với lượng 3-4 kg đạm + 2-3 kg kali, kết hợp dặm tỉa định mật độ vàtiến hành chăm sóc như đối với lúa cấy.

Hiện tại, trên đồng ruộng đã xuất hiệncác đối tượng sâu bệnh gây hại như: ốc bươu vàng, chuột hại và sâu đục thân lúa2 chấm. Đến ngày 31/7/2019, toàn tỉnh có 656 ha lúa nhiễm sâu bệnh hại, trongđó sâu đục thân 2 chấm lứa 4 (ổ trứng) 200 ha, phòng trừ được 50 ha; sâu đụcthân 2 chấm lứa 4 (lúa) 30 ha; ốc bươu vàng 167 ha, phòng trừ được 145 ha; khôvằn 200 ha; chuột 59 ha.

Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh khuyến cáo các đơnvị, địa phương phát động nhân dân tăng cường thăm đồng bắt ốc bươu vàng, trứngốc và chỉ sử dụng thuốc diệt ốc bươu vàng khi mật độ ốc quá cao. Phát động nhândân diệt chuột bằng các biện pháp thủ công là chủ yếu (đào bắt thủ công, hunkhói, dùng chó săn chuột…); đồng thời chú ý đề phòng sâu đục thân lúa 2 chấm,thực hiện theo thông báo và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Lúa mùa sau khicấy dễ dẫn đến hiện tượng bị nghẹt rễ, ngộ độc hữu cơ (do rơm, rạ của vụ đôngxuân được vùi xuống ruộng chưa phân hủy hết), cần phun bổ sung phân qua lá, bónthêm 10 - 15 kg vôi bột/sào kết hợp sục bùn kỹ để giải phóng khí độc trong đất,khi lúa xanh trở lại có lá mới và rễ trắng thì tiến hành chăm sóc như bìnhthường.

Thực tiễncho thấy, kết quả gieo cấy mới chỉ là điều kiện tiền đề quan trọng bước đầu đểđạt được mục tiêu, kế hoạch đã đề ra; còn biện pháp chăm sóc, bảo vệ và hạn chêá̉nh hưởng của điều kiện thời tiết, sâu bệnh mới là yếu tố quyết định kết quảcủa vụ mùa.

Trường Sinh

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/tap-trung-cham-soc-va-bao-ve-lua-mua-20190806083437999p2c21.htm