Tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế gắn với giữ vững quốc phòng - an ninh

Sau gần 10 năm tiến hành quản lý biên giới (BG) theo 3 văn kiện pháp lý về BG Việt Nam - Trung Quốc, BG giữa tỉnh Cao Bằng và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) cơ bản ổn định, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực BG luôn được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên tuyến BG Cao Bằng. Điều này được nhiều đại biểu khẳng định tại Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai 3 văn kiện pháp lý do UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức ngày 22-10. Phóng viên Báo Biên phòng đã lược ghi các ý kiến đánh giá tại hội nghị.

Ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng:

Sau gần 10 năm tiến hành quản lý BG theo 3 văn kiện mới, quan hệ hợp tác giữa chính quyền địa phương, công tác phối hợp quản lý, bảo vệ BG giữa lực lượng chức năng hai bên cơ bản đi vào nề nếp, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở địa phương. Diện mạo khu vực BG có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông được cải thiện đáng kể, công tác mở, nâng cấp cửa khẩu, lối mở, đường qua lại được chú trọng.

Đến nay, tỉnh Cao Bằng và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã nâng cấp được 2 cặp cửa khẩu lên quốc tế, 2 cặp cửa khẩu song phương và mở 1 lối mở. UBND tỉnh Cao Bằng cũng đang báo cáo, trình Chính phủ nâng cấp thêm 1 cửa khẩu lên quốc tế, 2 lối mở thông quan hàng hóa và kết nối giao thông tại các cặp cửa khẩu, lối mở. Hai bên cũng đang phối hợp triển khai xây dựng cầu đường bộ II Tà Lùng - Thủy Khẩu, triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Cao Bằng) - Đức Thiên (Trung Quốc).

Ngoài ra, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giải quyết các vụ việc nảy sinh trên BG cơ bản hiệu quả theo 3 văn kiện pháp lý về BG và các thỏa thuận liên quan khác. Hoạt động đối ngoại cũng được tăng cường, đó là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đặc biệt là đối ngoại nhân dân, đã tổ chức ký kết được 1 cặp huyện - huyện hữu nghị, 10 cụm dân cư bản - bản kết nghĩa hai bên biên giới.

Ông Trịnh Trường Huy, Chủ tịch UBND huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng:

Trong những năm qua, hoạt động xuất, nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Cao Bằng nói chung và cửa khẩu Trà Lĩnh nói riêng đã đạt được kết quả rất tích cực, năm sau đều có mức tăng vượt bậc so với năm trước. Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Trà Lĩnh năm 2011 đạt trên 44 triệu USD, đến năm 2018 đạt trên 130 triệu USD. Thu nộp phí cửa khẩu tăng từ 4 tỉ đồng năm 2011 lên 17 tỉ đồng năm 2018 và 9 tháng của năm 2019 đạt trên 30 tỉ đồng.

Sự phát triển thương mại, xuất nhập khẩu và các dự án đầu tư đi vào hoạt động đã tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Trên địa bàn khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh hiện nay có khoảng trên 1.000 lao động thường xuyên và theo vụ mùa, qua đó đã cải thiện đời sống người dân.

Ông Vũ Văn Dương, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Cao Bằng:

Từ năm học 2014-2015 đến năm học 2018-2019, các cơ sở giáo dục đã tổ chức gần 1.200 buổi ngoại khóa tuyên truyền về 3 văn kiện pháp lý cho hơn 230.000 học sinh và giáo viên. Thông qua các hoạt động trải nghiệm tại đường biên, mốc giới, các em học sinh được cung cấp thêm kiến thức về BG quốc gia, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, nâng cao sự hiểu biết về kiến thức pháp luật về đường biên, mốc giới quốc gia.

Qua tuyên truyền, các em học sinh sẽ là những tuyên truyền viên tích cực tại gia đình, thôn xóm, nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân trong cộng đồng, góp phần giảm thiểu tình trạng người lao động vượt biên trái phép, xâm canh, xâm cư. Số liệu tổng hợp từ cơ quan chức năng cho thấy, tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép đã giảm từ 47 vụ/400 công dân năm 2015 xuống còn 26 vụ/282 công dân. Số vụ vi phạm hiệp định về quy chế quản lý BG phía Việt Nam giảm từ 5 vụ năm 2015 xuống còn 1 vụ năm 2018 .

Đại tá Phùng Văn Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ BĐBP Cao Bằng:

Từ khi hoàn thành phân giới cắm mốc đến nay, tình hình trên tuyến BG của tỉnh Cao Bằng luôn được giữ vững, ổn định. Quan hệ giữa BĐBP Cao Bằng với lực lượng quản lý BG, cửa khẩu phía Trung Quốc, đại diện BG hai bên ngày càng gắn bó và đi vào chiều sâu. Quan hệ giữa chính quyền địa phương, các ngành và nhân dân hai bên BG ngày càng củng cố và phát triển, tạo môi trường ổn định, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy trong quản lý, bảo vệ BG và là tiền đề trong hợp tác và đầu tư phát triển kinh tế.

BĐBP Cao Bằng đã tổ chức tuyên truyền về 3 văn kiện pháp lý BG cho gần 39.000 lượt người nghe, tổ chức tuần tra BG được gần 13.000 lượt với sự tham gia của BĐBP, Công an, dân quân và nhân dân. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng quản lý, bảo vệ BG phía Trung Quốc tuần tra song phương, diễn tập cứu trợ y tế qua BG, phối hợp khảo sát xác định đường BG song phương. BĐBP Cao Bằng đã phát hiện kịp thời 30 vụ canh tác, 42 vụ xây dựng công trình vi phạm hiệp định trên BG và 38 cột mốc bị xâm hại, báo cáo cấp trên xử lý theo quy định; bắt giữ, xử lý gần 1.900 đối tượng tội phạm các loại...

Ông Lương Đức Tố, Phó Chủ tịch UBND huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng:

Nhằm tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc, củng cố và phát triển sự hợp tác của hai huyện hai bên BG, tháng 9-2013, huyện Phục Hòa và huyện Long Châu đã ký kết thiết lập quan hệ hữu nghị quốc tế. Từ đó, hai huyện đã phát triển thêm nhiều hoạt động hợp tác, giao lưu trên tất cả các lĩnh vực, bằng nhiều hình thức thúc đẩy kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng đường BG hòa bình, ổn định và phát triển. Các hoạt động đối ngoại Đảng và ngoại giao nhân dân của các đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang của địa phương cũng được mở rộng, làm cho quân và dân hai bên BG hiểu biết hơn về đất nước, con người của nhau.

Đến nay, xóm Lũng Om, xã Đại Sơn đã ký kết nghĩa với bản Nà Con, trấn Thủy Khẩu, huyện Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc và xóm Nà Thắm - Nà Chào, xã Mỹ Hưng ký kết nghĩa với thôn Phố Cũ, trấn Thủy Khẩu, huyện Long Châu. Sắp tới, sẽ tổ chức kết nghĩa giữa thị trấn Tà Lùng với trấn Thủy Khẩu.

Hoạt động kết nghĩa xóm, bản hai bên BG đã đem lại nhiều kết quả thiết thực, quan hệ giữa chính quyền, nhân dân hai bên BG ngày càng đi vào chiều sâu. Nhân dân hai bên thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, phối hợp hỗ trợ khắc phục thiên tai, dịch bệnh, xóa đói, giảm nghèo; góp phần giữ vững sự ổn định trên BG, nhân dân yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia cùng BĐBP quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực BG.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tao-moi-truong-on-dinh-phat-trien-kinh-te-gan-voi-giu-vung-quoc-phong-an-ninh/