Tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện

Nhằm giúp hội viên, phụ nữ nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần khẳng định vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Thành phố triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Hội LHPN Thành phố hiện có 14 cơ sở trực thuộc, trong đó có 11 Hội LHPN xã, phường và 3 chi hội trực thuộc, 10.645 hội viên tham gia sinh hoạt. Hiện nay, tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có 27.654 người, tỷ lệ tập hợp phụ nữ từ 18 tuổi trở lên vào Hội đạt 73%; tỷ lệ thu hút hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động Hội đạt trên 85%.

Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Trần Thị Thanh cho biết: Thời gian qua, các cấp Hội LHPN Thành phố tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hướng hoạt động về cơ sở; tham gia giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.

Thông qua các hoạt động truyền thông trên trang fapage “Phụ nữ thành phố Cao Bằng”, các cấp Hội có 15 bài tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới với 4.500 lượt người được tiếp cận. Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội lồng ghép tổ chức tuyên truyền về Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ trẻ em; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ... cho trên 9.000 lượt hội viên, phụ nữ. Thành lập và tổ chức ra mắt câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” với 315 thành viên tham gia gắn với tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề nâng cao vai trò của phụ nữ với pháp luật, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân chấp hành tốt các quy định, chủ trương của Thành phố trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội…, góp phần xây dựng an ninh vững chắc, chính trị ổn định, kinh tế phát triển.

Công tác chăm lo đời sống cho hội viên, phụ nữ được các cấp Hội xác định là nhiệm trọng tâm của công tác Hội và phong trào phụ nữ. Thông qua chương trình “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương”, Hội LHPN Thành phố trao tặng 40 suất quà Tết Nguyên đán 2023 trị giá 28 triệu đồng cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; trao kinh phi hỗ trợ sửa chữa “Nhà tình thương” cho 2 hội viên thuộc hộ nghèo với số tiền 20 triệu đồng; trao 85 suất quà trị giá 25,5 triệu đồng cho 19 trẻ mồ côi, trẻ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được nhận đỡ đầu trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng được Hội LHPN Thành phố quan tâm. Hướng dẫn hội viên tham gia cuộc thi khởi nghiệp với chủ đề “Phát huy tài nguyên bản địa” và tuyên truyền sâu rộng cuộc thi khởi nghiệp với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức tới 3.450 lượt hội viên. Chỉ đạo thành lập mô hình phụ nữ liên kết trồng nấm tại xóm 2 xã Vĩnh Quang, trao kinh phí nguồn vốn vay 60 triệu đồng; ngoài ra có các mô hình như : Du lịch cộng đồng tổ 11 phường Sông Bằng, Tổ hợp tác nấu cỗ Hoàng Tiến phường Tân Giang… được hỗ trợ các nguồn vốn vay để phát triển, mở rộng, đang hoạt động hiệu quả.

Ra mắt mô hình thu gom phân loại rác thải nhựa của Chi hội Phụ nữ tổ 10, phường Đề Thám (Thành phố).

Các cấp Hội phối hợp thực hiện tốt hoạt động ủy thác với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội tuyên truyền các gia đình vay vốn phát triển kinh tế, sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích với tổng dư nợ gần 65 tỷ đồng, cho 1.120 hộ được vay; duy trì hoạt động có hiệu quả Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh, hỗ trợ cho 124 nhóm tiết kiệm tín dụng, 687 thành viên vay vốn với dư nợ 10 tỷ đồng để thực hiện các mô hình, nhóm liên kết phát triển kinh tế. Chỉ đạo Hội LHPN xã, phường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hành tiết kiệm, xây dựng mô hình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” giai đoạn 2022 - 2025 do Ban Chấp hành Hội LHPN xã, phường quản lý gắn với thực hiện khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Phụ nữ Thành phố khóa XIX, đã có 11 Hội LHPN xã, phường ra mắt mô hình, trao 36 mô hình sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có mong muốn khởi nghiệp, kinh phí 235 triệu đồng.

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào “Phụ nữ hành động vì môi trường” giai đoạn 2021 - 2025, các cấp Hội tổ chức 109 cuộc tuyên truyền cho 15.000 lượt hội viên, phụ nữ và nhân dân, có 67 mô hình khung lưới phân loại rác thải được lắp đặt trên địa bàn dân cư, số tiền thanh lý được 257 triệu đồng; tiếp tục duy trì phong trào trồng, chăm sóc tuyến đường hoa, thực hiện “nhà nhà trồng hoa”, “người người trồng hoa”, hướng dẫn hội viên, phụ nữ và nhân dân các xã nông thôn mới thực hiện mô hình “nhà sạch, vườn mẫu”, duy trì hoạt động các mô hình “chi hội 3 sạch”. Vận động gia đình hội viên hiến đất làm đường, đóng góp kinh phí cải tạo, mở rộng nhà văn hóa; thực hiện 157 phần việc gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh mang lại nguồn lợi gần 300 triệu đồng…

Nông Hậu

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/tao-dieu-kien-cho-phu-nu-phat-trien-toan-dien-3166790.html