Tăng tốc thực hiện mục tiêu khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Tỉnh Lâm Đồng đang huy động cả hệ thống chính trị triển khai đồng bộ các giải pháp chủ động khám, chữa bệnh và quản lý sức khỏe người dân ngay từ cơ sở.

Người dân phường Đông Gia Nghĩa kiểm tra sức khỏe trong chương trình khám sức khỏe miễn phí do Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị tổ chức (ảnh tư liệu).

Người dân phường Đông Gia Nghĩa kiểm tra sức khỏe trong chương trình khám sức khỏe miễn phí do Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị tổ chức (ảnh tư liệu).

Với quyết tâm bảo đảm 100% người dân được khám sức khỏe miễn phí và tạo lập Sổ sức khỏe điện tử trong năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đang huy động cả hệ thống chính trị triển khai đồng bộ các giải pháp chủ động khám, chữa bệnh và quản lý sức khỏe người dân ngay từ cơ sở nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đây là chủ trương có ý nghĩa quan trọng trong đổi mới phương thức chăm sóc sức khỏe nhân dân, hướng tới phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, nâng cao hiệu quả phòng bệnh và giảm gánh nặng điều trị. Tại Lâm Đồng, ngành Y tế đang cụ thể hóa chủ trương này bằng việc đưa hoạt động khám, tư vấn và quản lý sức khỏe đến gần hơn với người dân, nhất là những nhóm khó tiếp cận dịch vụ y tế.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Thanh Huynh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng, ngành Y tế tỉnh đang phối hợp các địa phương, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ ngay từ tuyến cơ sở. Cùng với khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc, ngành đẩy mạnh tổ chức khám sức khỏe toàn dân, cập nhật dữ liệu và kết nối Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe theo phương châm “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”. Qua đó, người dân được quản lý sức khỏe liên tục, thuận tiện, bình đẳng và chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, ngành Y tế Lâm Đồng đã huy động lực lượng tại 34 đơn vị, gồm 8 bệnh viện và 26 Trung tâm Y tế khu vực, tổ chức khám sức khỏe cho người dân. Các đơn vị bố trí, sắp xếp nhân lực, thành lập các tổ khám sức khỏe; tăng cường khám ngoài giờ, ngày nghỉ nhằm đẩy nhanh tiến độ. Sở Y tế cũng xây dựng phần mềm, hệ thống báo cáo để cập nhật số lượng người được khám hằng ngày, qua đó theo dõi tiến độ và kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn tại từng địa bàn.

Từ đầu năm 2026 đến ngày 20/8, toàn tỉnh có trên 2,44 triệu người dân được khám sức khỏe, đạt 62,7% dân số. Trong đó, trẻ em dưới 6 tuổi có 321.496 người; nhóm từ 6 đến dưới 18 tuổi có 683.138 người; người từ 18 tuổi trở lên là hơn 1,44 triệu người. Song song với hoạt động khám sức khỏe, Lâm Đồng đang triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, tạo nền tảng dữ liệu phục vụ theo dõi, quản lý sức khỏe người dân lâu dài.

Để hoàn thành mục tiêu 100% dân số được khám sức khỏe trong năm 2026, Lâm Đồng vẫn cần khắc phục nhiều khó khăn. Địa bàn rộng, nhiều khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, dân cư phân bố không đồng đều; giao thông tại một số nơi còn khó khăn, hạ tầng mạng chưa ổn định, ảnh hưởng đến việc tổ chức khám và tạo lập Sổ sức khỏe điện tử. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận người dân về ý nghĩa của khám sức khỏe định kỳ còn hạn chế, chưa chủ động tham gia. Tại tuyến cơ sở, nguồn nhân lực y tế, nhất là bác sĩ chuyên khoa và cán bộ công nghệ thông tin còn thiếu. Trong khi vừa phải bảo đảm công tác khám, chữa bệnh thường xuyên, phòng, chống dịch và thực hiện các chương trình y tế, cán bộ ngành Y tế phải tham gia chiến dịch, nhiều tổ khám tăng cường làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ, khiến khối lượng công việc tăng cao.

Hoạt động khám, tư vấn sức khỏe cho người dân phường Đông Gia Nghĩa do Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị tổ chức (ảnh tư liệu).

Hoạt động khám, tư vấn sức khỏe cho người dân phường Đông Gia Nghĩa do Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị tổ chức (ảnh tư liệu).

Trước những khó khăn, vướng mắc đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản báo cáo và kiến nghị Bộ Y tế sớm hướng dẫn thủ tục lựa chọn hoặc giao cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nhiệm vụ khám sức khỏe toàn dân, gồm đấu thầu, chỉ định thầu, đặt hàng hoặc hình thức phù hợp khác. Đồng thời, Bộ hướng dẫn việc huy động, giao nhiệm vụ và thanh toán kinh phí cho các cơ sở y tế tư nhân đủ điều kiện tham gia khám sức khỏe cho người dân; hướng dẫn thống nhất việc khai thác các nguồn dữ liệu về khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, khám, chữa bệnh để thống kê, báo cáo tỷ lệ người dân được khám sức khỏe và tạo lập Sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Tỉnh kiến nghị Bộ Y tế xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe cán bộ, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin và khả năng chia sẻ dữ liệu với hệ thống khám sức khỏe toàn dân; sớm có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về liên thông dữ liệu khám sức khỏe theo các quy định, hướng dẫn trước khi Thông tư số 25/2026/TT-BYT có hiệu lực; hoàn thiện cấu hình liên thông dữ liệu (API), các tính năng hiển thị kết quả khám và lọc dữ liệu theo từng nhóm đối tượng, địa phương; tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Những tháng còn lại của năm 2026, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương tập trung triển khai đợt cao điểm, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở. Các tổ khám lưu động được tăng cường đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tổ chức khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật và những trường hợp khó tiếp cận dịch vụ y tế, vận động người dân chủ động tham gia khám sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và hình thành thói quen theo dõi, quản lý sức khỏe thường xuyên.

Tin., ảnh: Nguyễn Huy Thành (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/y-te/tang-toc-thuc-hien-muc-tieu-kham-suc-khoe-mien-phi-toan-dan-20260828134642289.htm