Tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2018

Từ kết quả đạt được đáng khích lệ trong năm 2017 về phát triển kinh tế - xã hội, năm 2018, thành phố đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu ở các lĩnh vực kinh tế - xã hội, môi trường và cải cách hành chính. Đồng thời, tập trung triển khai thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Cải thiện môi trường đầu tư

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Lê Thanh Liêm, năm 2017, mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,25% so cùng kỳ, tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 34,5% GRDP, thu ngân sách đạt 100,03% dự toán (tăng gần 13% so năm 2016), đạt 347.000 tỷ đồng; việc cung cấp nước sạch cho các hộ dân cơ bản đạt 100%, xuất khẩu tăng gấp ba lần so với năm 2016, vốn đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước tăng mạnh, chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt, dư nợ tín dụng ngân hàng tăng mạnh gắn liền với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, lượng kiều hối về thành phố đạt 5,2 tỷ USD, trong đó khoảng 70% kiều hối được đưa vào đầu tư kinh doanh. Môi trường đầu tư trên địa bàn thành phố tiếp tục được cải thiện. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2017 đạt 365.700 tỷ đồng, chiếm 35% tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) và tăng 18% so năm 2016. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố năm nay (gồm dòng vốn mới lẫn vốn bổ sung, vốn mua cổ phần) ước đạt 5,81 tỷ USD, tăng 68%. Song song đó, năm nay có 41.217 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới và con số này cũng tăng 13,4% so năm 2016.

Đánh giá kết quả tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, Chủ tịch HĐND thành phố, Nguyễn Thị Quyết Tâm, cho biết: Mức tăng trưởng kinh tế cao hơn cùng kỳ năm trước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, công tác quy hoạch chỉnh trang và phát triển đô thị có sự chuyển biến đáng kể, ứng dụng công nghệ trong thông tin quy hoạch mang lại nhiều tiện tích cho người dân… Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển của thành phố thì đến nay vẫn còn một số hạn chế kéo dài, chậm khắc phục như công tác cải cách hành chính chưa đồng bộ, bộ máy còn cồng kềnh, việc giải quyết các tình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, bạo hành trẻ em, giải quyết khiếu nại của người dân vẫn chậm trễ khiến người dân còn nhiều bức xúc. “Vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức mà thành phố phải đối mặt, cụ thể là chất lượng tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động, môi trường sống. Điều này, đòi hỏi chính quyền thành phố phải có những giải pháp mạnh mẽ và đồng bộ hơn nữa mới tạo được sự đột phá”- đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh.

Sẽ tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

Trong năm 2018, thành phố đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu ở các lĩnh vực kinh tế - xã hội, môi trường và cải cách hành chính. Đồng thời, thành phố sẽ triển khai thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó, tập trung vào bảy chương trình đột phá; rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố kết hợp quy hoạch đất dành cho phát triển dịch vụ - thương mại, công nghiệp, đất dành cho giao thông, công viên - cây xanh, nhà ở, hạ tầng xã hội. Thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ, hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, trung tâm triển lãm, trung tâm tài chính tầm cỡ quốc tế, giải pháp giảm ngập nước cấp bách, di dời nhà trên và ven kênh rạch, xây dựng mới, cải tạo chung cư cũ hư hỏng nặng nhằm chỉnh trang đô thị, giải quyết vấn đề ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, xử lý rác. Về kế hoạch năm 2018, chính quyền thành phố đề ra một số chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,3 đến 8,5%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35% GRDP; thu ngân sách đạt 100% dự toán (kế hoạch thu ngân sách thành phố năm 2017 là 347.882 tỷ đồng và chỉ tiêu thu năm 2018 đạt 376.780 tỷ đồng); thành lập mới 46.000 doanh nghiệp. Phấn đấu nâng cao chỉ số xếp hạng năm 2018 về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) vào nhóm 16 địa phương dẫn đầu cả nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vào nhóm năm địa phương dẫn đầu cả nước. Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) vào nhóm mười địa phương dẫn đầu cả nước...

Từ những kết quả nêu trên, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nhận định: Năm 2018 quy mô kinh tế của thành phố sẽ lớn hơn, trách nhiệm sẽ nhiều hơn. Đặc biệt, từ ngày 15-1-2018, Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố có hiệu lực cho nên HĐND thành phố phải tập trung thực hiện nhiều việc. Chẳng hạn, việc xem xét bổ sung các loại phí chưa có trong quy định hiện hành hoặc tăng mức phí vừa để điều tiết hành vi của người tiêu dùng vừa góp phần tăng nguồn thu cho thành phố; tăng thuế tiêu thụ đặc biệt ở một số mặt hàng như rượu, bia, thuốc lá, thuế môi trường. Đây là những việc Quốc hội cho phép thực hiện cho nên thành phố cần phải chuẩn bị kỹ”. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Năm 2018 là năm bản lề trong 5 năm phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Do đó, cần tập trung thực hiện, bám sát nội dung mà kết luận 21 của Bộ Chính trị; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh để thành phố có điều kiện phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

NGUYÊN QUỐC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/34938202-tang-toc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-thanh-pho-nam-2018.html