Tăng tốc mặt bằng Thủy điện Tràng Định 2

Để đảm bảo tiến độ thi công dự án Thủy điện Tràng Định 2 cũng như triển khai các bước kỹ thuật theo kế hoạch đề ra, các đơn vị liên quan đã tập trung nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án.

Dự án Thủy điện Tràng Định 2 do Công ty Cổ phần Thủy điện Tân Việt Bắc Lạng Sơn làm chủ đầu tư. Dự án có công suất 29,8 MW, tổng mức đầu tư trên 1.180 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất gần 594 ha thuộc địa bàn 4 xã: Quốc Việt, Kháng Chiến, Thụy Hùng và Na Sầm. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và phát điện thương mại vào tháng 6/2027.

Các đơn vị phối hợp tuyên truyền đến người dân thôn 3, xã Quốc Việt bàn giao mặt bằng dự án Thủy điện Tràng Định 2

Các đơn vị phối hợp tuyên truyền đến người dân thôn 3, xã Quốc Việt bàn giao mặt bằng dự án Thủy điện Tràng Định 2

Tính đến thời điểm đầu tháng 6/2025, các đơn vị đã bàn giao mặt bằng 6,61 ha cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Trên cơ sở đó, nhà thầu đã hoàn thành các hạng mục chính đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra, tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 600 tỷ đồng, đạt trên 50% giá trị vốn.

Theo kế hoạch, việc tích nước lòng hồ sẽ được các đơn vị thực hiện vào cuối năm 2026 nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện, mục tiêu dự án. Tuy nhiên, tính đến đầu tháng 6/2026, dự án còn gặp nhiều vướng mắc trong GPMB 3 hạng mục gồm khu vực đập đầu mối và tuyến đường dây 110 kV đấu nối vào điện lưới quốc gia. Trước thực tế trên, thời gian qua, lãnh đạo UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB các hạng mục dự án.

Ông Nguyễn Quốc Cương, Trưởng Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Tràng Định cho biết: Đến đầu tháng 6/2026, hạng mục khu vực đập đầu mối và tuyến đường dây 110kV dự án còn tổng số 25 hộ chưa bàn giao mặt bằng với diện tích khoảng 6 ha. Bên cạnh đó, khó khăn lớn nhất đối với công tác GPMB dự án là phần diện tích thực hiện hạng mục lòng hồ khoảng 270 ha (chủ yếu thuộc địa bàn xã Quốc Việt) chưa thể triển các bước kiểm đếm, đo đạc bồi thường GPMB do chưa đảm bảo hồ sơ thủ tục.

Để từng bước tháo gỡ những khó khăn trên, từ tháng 6/2026 đến nay, UBND xã Quốc Việt đã tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan cùng chủ đầu tư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân. Đồng thời, trực tiếp làm việc với nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quy trình thủ tục, đảm bảo điều kiện thực hiện các bước thu hồi đất.

Cụ thể, các đơn vị đã tổ chức 6 cuộc tuyên truyền với gần 400 lượt hộ tham gia. Ông Hoàng Văn Khanh, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Quốc Việt cho biết: Qua công tác tiếp xúc, vận động người dân, xã đã ghi nhận, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ. Qua đó, kịp thời rà soát, thực hiện hỗ trợ kinh phí đối với diện tích cây trồng bị ảnh hưởng của các hộ.

Lãnh đạo phòng Kinh tế xã Quốc Việt cho biết thêm: Đơn vị đã và đang huy động tối đa nhân lực, tập trung cao độ phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực đẩy nhanh công tác GPMB dự án, bảo đảm đúng tiến độ quy định. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện công tác trích đo phục vụ công tác trên.

Theo ông Nguyễn Quốc Cương, Trưởng chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Tràng Định, so với thời điểm đầu tháng 6/2026, đến nay, công tác GPMB hạng mục đường dây 110kV đấu nối vào lưới điện quốc gia, hạng mục khu vực đập đầu mối đã cơ bản hoàn thành với khoảng 6ha mặt bằng của 25 hộ. Đối với khu vực lòng hồ, đến thời điểm này, đơn vị đang tập trung phối hợp với UBND xã Quốc Việt cùng chủ đầu tư dự án tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để ban hành quyết định thu hồi đất để đảm bảo theo tiến độ đề ra.

Về thi công dự án, ông Lê Sỹ Bình, Trưởng Ban quản lý dự án Thủy điện Tràng Định 2 cho biết: Hiện tại, dự án đang được triển khai đảm bảo theo tiến độ đề ra, khối lượng thi công đã đạt khoảng 70% giá trị.

Sự vào cuộc của các đơn vị đã và đang góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án Thủy điện Tràng Định 2. Mặc dù vậy, khối lượng cần GPMB khu vực lòng hồ của dự án còn rất lớn. Do đó, để đảm bảo kế hoạch đề ra, trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để kịp thời hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục cũng như tháo gỡ các vướng mắc phát sinh. Bên cạnh đó, đối với các hộ dân bị ảnh hưởng, các đơn vị cần kịp thời xem xét, giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân. Từ đó, góp phần tạo đồng thuận từ bà con, đẩy nhanh GPMB dự án.

GIA KHÁNH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nuoc-rut-giai-phong-mat-bang-du-an-thuy-dien-trang-dinh-2-5099182.html