Tăng gia sản xuất trong vùng hạn hán

Ban CHQS huyện Hàm Thuận Bắc (Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận) quản lý 45ha khu hậu cần, kỹ thuật trong khu vực phòng thủ (KVPT) của địa phương. Trước tác động của biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài, cán bộ, chiến sĩ nơi đây đã nỗ lực xây dựng được nhiều mô hình TGSX hiệu quả.

Khu TGSX của Ban CHQS huyện Hàm Thuận Bắc rộng 1,7ha là những vườn thanh long, rau xanh luôn tươi tốt trong cái nắng gay gắt. Trung tá Trần Văn Hùng, Chỉ huy trưởng cho biết: Khu này trước đây rất cằn cỗi, mùa mưa thì ngập úng, còn mùa khô đất đá quánh cứng lại, nhiều chỗ đất nhiễm phèn. Lúc đầu triển khai TGSX, không ít đồng chí còn ngại khó, ngại khổ và có ý kiến bàn lùi. Nhưng cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp, hiến kế của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời ra nghị quyết lãnh đạo cụ thể, quán triệt sâu rộng đến mọi cán bộ, chiến sĩ, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ. Với tinh thần tự lực tự cường, cán bộ, chiến sĩ đã bỏ ra nhiều ngày công để cải tạo đất, TGSX theo mô hình vườn-ao-chuồng liên hoàn.

Dân quân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, chăm sóc thanh long trên vùng khô hạn.

Triển khai trồng thanh long, đơn vị đào các hố, rãnh sâu, rộng sau đó bỏ phân xanh, chuyển đất màu mỡ từ nơi khác về cải tạo. Để có nguồn nước, đơn vị chọn vị trí trũng, hố tự nhiên cải tạo đào ao có lót nền, bờ bê tông để giữ nước thả cá kết hợp đào giếng khoan, làm bể trữ tích nước. Nhờ vậy, mặc dù năm 2020 hạn hán kéo dài, song đơn vị vẫn bảo đảm đủ nước tưới cho cây trồng và phục vụ sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ. Đến nay, đơn vị đã trồng được hơn 1ha thanh long, gần 700m2 rau xanh. 5 tháng đầu năm 2020, Ban CHQS huyện đã thu được trên 70 triệu đồng từ trồng thanh long, bảo đảm trái cây tráng miệng sau bữa ăn hằng ngày cho cán bộ, chiến sĩ và gần 500kg cá, trên 4.500kg rau xanh, củ, quả, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Từ kinh nghiệm TGSX trên vùng khô hạn, Ban CHQS huyện thử nghiệm, chọn được nhiều giống, vật nuôi cây trồng thích ứng, như trồng mãng cầu, măng tre, mít, cây lấy gỗ và nuôi gia cầm, lợn rừng, trồng cỏ nuôi bò, dê... Hiện, đơn vị đã trồng được trên 2.000 cây ăn trái, cây lấy gỗ, nuôi gần 100 con bò, dê, lợn rừng, đem lại hiệu quả cao. Từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã thu hoạch được hơn 1.700kg thịt các loại, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, Ban CHQS huyện Hàm Thuận Bắc đã trồng hơn 10.000 cây điều, vừa đem lại hiệu quả kinh tế, vừa bảo đảm tốt hậu cần trong KVPT, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Đơn vị cũng chấp hành nghiêm quy định pháp luật về quản lý đất quốc phòng và tổ chức củng cố, xây dựng các công trình, hạ tầng cơ sở theo phương án, thế trận, hoạt động của các lực lượng trong KVPT địa phương.

Đồng chí Hồng Thanh Nam, Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Bắc nói: Việc triển khai nhiều mô hình TGSX, gắn với trồng rừng trong khu vực hậu cần, kỹ thuật trong KVPT, là góp phần xây dựng tiềm lực trong KVPT, tổ chức luyện quân sát thực tiễn, xây dựng, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển bền vững. Nhiều mô hình TGSX của đơn vị đã được bà con trên địa bàn học tập, rút kinh nghiệm.

Bài và ảnh: DUY HIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tang-gia-san-xuat-trong-vung-han-han-627564