Tăng cường đào tạo quản trị rủi ro nhằm nâng hạng thị trường chứng khoán

Trước bối cảnh thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ và mục tiêu nâng hạng đang đến gần, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức đào tạo chuyên sâu về quản trị rủi ro cho các công ty chứng khoán.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Hà Duy Tùng nhấn mạnh quản trị rủi ro đóng vai trò then chốt đối với các công ty chứng khoán. (Ảnh: Vietnam)

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Hà Duy Tùng nhấn mạnh quản trị rủi ro đóng vai trò then chốt đối với các công ty chứng khoán. (Ảnh: Vietnam)

Ngày 21/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức chương trình đào tạo “Quản trị rủi r o cho công ty chứng khoán”. Sự kiện đã thu hút nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế, nhằm cập nhật khung khổ pháp lý, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chiến lược và ứng phó với các rủi ro trong bối cảnh thị trường mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Hà Duy Tùng cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua giai đoạn phát triển ấn tượng. Chỉ số VN-Index đang tiến sát mốc 1.500 điểm, đây là mức cao nhất trong ba năm qua. Theo đó, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 7,7 triệu tỷ đồng, tương đương 70% GDP năm 2024. Đặc biệt, số lượng tài khoản nhà đầu tư đã vượt xa mục tiêu chiến lược, đạt gần 10,3 triệu tài khoản.

“Trong bối cảnh thị trường không ngừng phát triển, hội nhập sâu rộng và hướng tới mục tiêu nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, công tác quản trị rủi ro ngày càng giữ vai trò quan trọng. Nó đảm bảo cho thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch, bền vững và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư,” ông Tùng nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban, quản trị rủi ro đóng vai trò then chốt đối với các công ty chứng khoán, như một “người gác cổng” đảm bảo các công ty luôn chủ động nhận diện, đánh giá và giảm thiểu tác động tiêu cực từ các biến động bất ngờ. Vì vậy, ông đề nghị những người làm công tác này phải am hiểu sâu sắc về quy trình, có kiến thức tài chính vững vàng, đồng thời liên tục được trang bị kỹ năng để xây dựng chiến lược phòng vệ và xử lý khủng hoảng hiệu quả.

Chương trình đào tạo có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế, nổi bật là ông Tan Boon Gin-Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Thị trường (SGX RegCo) thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).

 Các học viên đã được trang bị kiến thức để nhận diện các rủi ro phát sinh từ các đối tượng liên quan trong môi trường kinh doanh hội nhập. (Ảnh: Vietnam)

Các học viên đã được trang bị kiến thức để nhận diện các rủi ro phát sinh từ các đối tượng liên quan trong môi trường kinh doanh hội nhập. (Ảnh: Vietnam)

Chia sẻ tại sự kiện, ông Tan Boon Gin khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore, trong đó hợp tác thị trường vốn là một trọng tâm mới. Singapore hiện là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam và việc nâng cấp quan hệ song phương vào đầu năm 2025 đã mở đường cho các sáng kiến kết nối thị trường chứng khoán và chứng chỉ lưu ký.

“Việc SGX tham gia sự kiện này là một phần trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác trên thị trường vốn,” ông Tan Boon Gin nói.

Bên cạnh đó, ông Tan Boon Gin cũng nhắc lại các cam kết hợp tác cụ thể, bao gồm Biên bản ghi nhớ (MoU) cập nhật giữa SGX và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) năm 2024 và MoU với các sở giao dịch ASEAN về việc cung cấp Chứng chỉ Lưu ký. Với kinh nghiệm dày dạn trong vai trò đối tác thanh toán bù trừ trung tâm và quản lý rủi ro, ông Tan Boon Gin tin tưởng rằng những chia sẻ từ đội ngũ SGX sẽ hỗ trợ đắc lực cho các công ty chứng khoán Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn nước rút hướng đến mục tiêu nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Chương trình đào tạo được thiết kế chuyên sâu, hướng đến các cán bộ làm công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, đầu tư, giao dịch, cùng các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc của các công ty chứng khoán.

Thông qua khóa học, các học viên được trang bị kiến thức để nhận diện các rủi ro phát sinh từ các đối tượng liên quan trong môi trường kinh doanh hội nhập. Các học viên sẽ nắm vững quy trình xây dựng chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả và cập nhật các phương pháp quản lý trong bối cảnh mới như quản lý khách hàng quốc tế, quản lý ký quỹ và bảo vệ tài sản khách hàng./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tang-cuong-dao-tao-quan-tri-rui-ro-nham-nang-hang-thi-truong-chung-khoan-post1050901.vnp