Tân Hiệp vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế

Hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện gắn triển khai nhiều mô hình thiết thực; trong đó nổi bật là mô hình mỗi cán bộ, đảng viên tuyên truyền, vận động ít nhất một thân nhân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Xác định vai trò, tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện trong hệ thống an sinh xã hội, Huyện ủy, UBND huyện Tân Hiệp quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện nâng lên, số người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội mở rộng. Công tác giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, quy định, đảm bảo quyền lợi của người tham gia.

Theo Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Tân Hiệp Nguyễn Thị Kim Tuyến, mô hình mỗi cán bộ, đảng viên tuyên truyền, vận động ít nhất một thân nhân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện hình thành từ ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy Tân Hiệp trong Công văn số 210-CV/HU, ngày 28-5-2021 về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hiệp yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể huyện tăng cường tuyên truyền, vận động người thân gia đình cán bộ, đảng viên tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc vận động, tuyên truyền chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, từ đó vận động ít nhất một thân nhân của cá nhân là đảng viên tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của địa phương.

Chị Trần Thị Mỹ Dung (bìa trái) - chuyên viên tổng hợp thu Bảo hiểm xã hội huyện Tân Hiệp và đồng nghiệp tuyên truyền quyền lợi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện đến người dân.

Mô hình mỗi cán bộ, đảng viên tuyên truyền, vận động cho ít nhất một thân nhân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn huyện từ năm 2021 đến nay. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, mô hình được đa số cán bộ, đảng viên hưởng ứng nhiệt tình.

Tiêu biểu là cán bộ, giáo viên thuộc ngành giáo dục và đào tạo huyện Tân Hiệp tích cực trong vận động thân nhân tham gia. Có nhiều đảng viên tuyên truyền, vận động từ 2-3 thân nhân hoặc nhiều hơn tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Qua 3 năm triển khai thực hiện, mô hình ngày càng phát huy hiệu quả tích cực, tỷ lệ dân số trên địa bàn huyện tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng từng năm. 8 tháng năm 2023, huyện có 100.816 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt trên 94% kế hoạch, tăng hơn 10.000 người so năm 2020; 1.410 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 89% kế hoạch.

Những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho thân nhân của cán bộ, đảng viên, viên chức cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) trở thành điểm sáng trong thực hiện mô hình mỗi cán bộ, đảng viên tuyên truyền, vận động tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho ít nhất một thân nhân.

Chị Trần Thị Mỹ Dung - chuyên viên tổng hợp thu, Bảo hiểm xã hội huyện Tân Hiệp là tấm gương tiêu biểu trong tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người thân. Từ năm 2021 đến nay, hàng tháng chị Dung trích tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho mẹ và chị dâu.

Năm 2023, chị Dung tham gia bảo hiểm y tế cho 4 người thân. Là cán bộ tuyên truyền chị Dung còn tích cực tuyên truyền, vận động người thân, người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế để được thụ hưởng quyền lợi từ chính sách.

Chị Dung chia sẻ: “Tôi tích cực tuyên truyền, vận động tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho thân nhân, người dân. Công tác trong ngành chuyên môn, tôi hiểu tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện nên chủ động tham gia cho người thân để được chăm sóc sức khỏe, đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao động”.

Bài và ảnh: CẨM TÚ

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/xa-hoi/tan-hiep-van-dong-nguoi-dan-tham-gia-bao-hiem-y-te-16692.html