Trong sắc lệnh mới công bố ngày 4/9, Taliban yêu cầu phụ nữ tại các trường đại học tư thục ở Afghanistan phải mặc trang phục truyền thống abaya và trùm niqab che mặt.
Hàng chục phụ nữ Afghanistan, ngày 4/9, đổ xuống đường kêu gọi Taliban tôn trọng nữ quyền và những thành quả mà họ đạt được trong 2 thập niên qua.
Ngày 4/9, hàng chục phụ nữ Afghanistan đã xuống đường biểu tình, di chuyển về phía dinh tổng thống tại thủ đô Kabul, kêu gọi lực lượng Taliban tôn trọng quyền phụ nữ, cũng như những thành quả của họ đã đạt được suốt 2 thập kỷ qua.
Một nhóm phụ nữ ở Afghanistan đã bất chấp kiểm soát để xuống đường biểu tình, nhưng đã bị lực lượng Taliban dùng bình xịt hơi cay và bạo lực để khống chế.
Taliban đã tung đoạn video gồm hình ảnh các thành viên lực lượng này thể hiện kỹ năng thi đấu đối kháng, tinh thông võ thuật nhằm ăn mừng việc kiểm soát Afghanistan.()
Taliban đưa ra một số quy định về việc gia nhập lực lượng này, trong đó không chấp nhận cả thành viên đeo kính đen và bịt mặt.
Chỉ thị của chỉ huy quân sự Taliban nêu rõ: 'Tuyệt đối tránh bắn chỉ thiên. Kể từ thời điểm này, không được bắn chỉ thiên trong bất kỳ trường hợp nào.'
Một số nhà hoạt động ở Afghanistan tổ chức biểu tình tại thủ đô Kabul hôm 3/9 nhằm kêu gọi quyền bình đẳng và sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết, họ có thể sẽ chính thức công nhận Taliban là lực lượng cầm quyền tại Afghanistan, nhưng điều này sẽ chỉ diễn ra khi một chính quyền toàn diện được thành lập.
Trong khi Nga và Trung Quốc đang xúc tiến tiếp xúc với các thành viên của Taliban, các nước phương Tây đều tỏ ra không vội vàng trong việc công nhận chính phủ mới do Taliban đứng đầu tại Afghanistan.