Tài xế taxi cầu cứu người dân với vết thương trên cổ

Anh Đại đang điều khiển xe đưa 2 người khác lạ vào khu dân cư Hoàng Long thì bị một người dùng vật nhọn cứa ngang cổ.

Ngày 20/7/2019, cơ quan chức năng tỉnh Long An đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc tài xế Trần Văn Đại (40 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai) bị 2 đối tượng lạ mặt gây thương tích vào tối ngày 19/7.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 19/7, anh Đại được 2 người khác thuê chở từ công viên Phú Lâm (Q. Bình Tân, TP. HCM) đến thị trấn Bến Lức, Long An với gián gần 500.000 đồng.

Chiếc xe anh Đại điều khiển tối ngày 19/7.

Khi đến địa bàn thị trấn Bến Lức, 2 người khác này đã yêu cầu anh Đại đi vào khu dân cư Hoàng Long. Đồng thời lúc này, 1 trong 2 đối tượng đã choàng tay qua cổ tài xế, dùng vật nhọn cứa ngang cổ.

Anh Đại đẩy cửa thoát ra xe và chạy vào nhà người dân ở gần đó kêu cứu. Thấy vậy, đối tượng cứa cổ tài xế cũng bỏ chạy thoát thân.

Kết quả kiểm tra cho thấy, anh Đại bị một vết cắt ở cổ khá nặng và được người dân chuyển ra bệnh viện huyện Bến Lức và sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Hiện tình trạng sức khỏe của anh Đại vẫn đang rất yếu nên cơ quan chức năng chưa thể lấy lời khai.

Ngọc Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tai-xe-taxi-cau-cuu-nguoi-dan-voi-vet-thuong-tren-co-3384126/