Trước nguy cơ tai nạn thương tích, đuối nước gia tăng trong dịp hè, Trạm Y tế xã Vĩnh Thanh đã chủ động triển khai hoạt động truyền thông, trang bị kỹ năng một cách đồng bộ, liên tục tại các trường học từ tiểu học đến trung học cơ sở trên địa bàn.
Vụ tai nạn đuối nước ngày 4/4/2026 tại xã Nguyệt Đức khiến một học sinh lớp 9 tử vong để lại mất mát lớn cho gia đình và nhà trường. Sự việc cho thấy nguy cơ đuối nước vẫn hiện hữu tại các khu vực ao, hồ, kênh mương khi thiếu biện pháp bảo đảm an toàn, nhất là trong thời điểm nắng nóng và kỳ nghỉ hè cận kề.
Chỉ một phút lơ là, những khu vực tưởng chừng quen thuộc như ao làng, mương nước hay sông hồ tự nhiên… lại có thể trở thành nơi tiềm ẩn nguy hiểm. Nhằm phòng ngừa từ sớm nguy cơ đuối nước xảy ra khi mùa nắng nóng đến, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, lực lượng Cảnh sát đường thủy – CAHN đã chủ động triển khai kế hoạch tuyên truyền, giám sát tại các điểm dân cư, khu phố, gần các bến sông.
Theo bác sĩ, từ lúc phát hiện, đưa nạn nhân lên bờ an toàn đến đánh giá tình trạng và cấp cứu tại chỗ, mỗi bước đều cần thực hiện nhanh chóng, chính xác trong 'thời gian vàng' để giữ lại cơ hội sống cho nạn nhân.
Kỳ nghỉ lễ dài ngày là khoảng thời gian lý tưởng để trẻ nhỏ vui chơi và khám phá thế giới xung quanh. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm gia tăng đột biến các nguy cơ tai nạn thương tích như đuối nước, bỏng hay hóc dị vật.
Những vụ tai nạn đuối nước gần đây một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi tắm sông, hồ, đập, đòi hỏi các cấp chính quyền, nhà trường và gia đình cần hành động quyết liệt hơn để bảo vệ trẻ em trước hiểm họa sông nước trong mùa nắng nóng.
Trong hai ngày 15-16/4, Hà Nội tổ chức tập huấn về phòng, chống tai nạn thương tích trong trường mầm non cho cán bộ quản lý tại 126 xã, phường. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực xây dựng trường học an toàn, đồng thời đặt ra yêu cầu đưa kiến thức vào thực tiễn.
Công an phường Đông Sơn (Thanh Hóa) đang phối hợp với các đơn vị, tổ chức dạy bơi miễn phí đầy ý nghĩa, góp phần trang bị kỹ năng sống cần thiết cho trẻ em, phòng chống đuối nước.
Những ngày đầu tháng 4, hàng loạt vụ đuối nước thương tâm liên tiếp xảy ra tại nhiều tỉnh, thành đã gióng lên hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng về an toàn của học sinh. Đó không chỉ là sự mất mát của từng gia đình mà còn là nỗi trăn trở lớn của toàn xã hội về công tác bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ luôn rình rập.
Tháng 4, khi cái nắng bắt đầu gay gắt hơn cũng là lúc nhiều ao hồ, sông suối, bãi biển trở thành điểm vui chơi tự phát của thanh, thiếu nhi. Vì thế, các địa phương và trường học phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng đang triển khai nhiều chương trình trang bị kỹ năng phòng, tránh đuối nước.
Ngày 15/4, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND 2 xã: Vân Nham và Tân Thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông cho trẻ em năm 2026.
Theo thống kê năm 2025, Thanh Hóa là một trong 4 địa phương (Hà Tĩnh, Quảng Trị, Sơn La và Thanh Hóa) có số vụ đuối nước trẻ em cao nhất cả nước.
Mỗi năm, hàng nghìn trẻ em Việt Nam tử vong do đuối nước – một tai nạn hoàn toàn có thể phòng tránh nếu có sự giám sát và trang bị kỹ năng phù hợp. Từ khuyến cáo của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, infographic dưới đây chỉ ra những nguy cơ phổ biến, nguyên nhân cốt lõi và các biện pháp thiết thực dành cho gia đình, nhà trường và cộng đồng nhằm bảo vệ trẻ trước hiểm họa luôn hiện hữu này.
Thiếu sân chơi, thiếu không gian sinh hoạt lành mạnh đang khiến nhiều trẻ em nông thôn tự tìm cách giải trí trong điều kiện tiềm ẩn rủi ro. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự quan tâm, đầu tư đồng bộ nhằm bảo đảm môi trường phát triển an toàn, toàn diện cho trẻ em ngay từ cơ sở.
Liên tiếp các vụ đuối nước đau lòng, Bộ Công an khuyến cáo các kỹ năng chống đuối nước cho trẻ em, cứu người bị đuối nước, thoát nạn khỏi vùng nước xoáy.