Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh

Mặc dù ngành chức năng TP. Thanh Hóa đã vào cuộc mạnh mẽ nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán vẫn tiếp tục diễn ra, gây mất mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông.

Mặc dù các cơ quan chức năng của TP Thanh Hóa thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nhưng vẫn chưa ngăn chặn được tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán.

Nhiều vị trí vỉa hè dù rất chật hẹp nhưng vẫn bị sử dụng làm bãi đậu xe cho cửa hàng kinh doanh quần áo.

Nhiều cơ sở thu mua phế liệu đã chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi tập kết nguyên vật liệu.

Các hộ kinh doanh thản nhiên kê bàn ghế bày bán hàng hóa ngay trên vỉa hè.

Hàng hóa được bày xuống sát lề đường, vỉa hè thì kín xe không còn lối cho người đi bộ.

Vỉa hè đường Đinh Công Tráng bị chiếm dụng không còn kẽ hở cho người đi bộ.

Thức ăn được chế biến và kinh doanh ngay trên vỉa hè đường Hạc Thành đầy bụi bặm, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông.

Việc lấn chiếm vỉa hè ở TP Thanh Hóa làm nơi kinh doanh, buôn bán đã khiến đường phố luôn trong tình trạng lộn xộn, mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông của người dân trên địa bàn.

Hà Châu

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nhip-song-do-thi/tai-dien-tinh-trang-lan-chiem-via-he-lam-noi-kinh-doanh/19987.htm