Tà Xi Láng quan tâm chăm lo Tết cho Nhân dân
Là xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi đặc biệt khó khăn, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đảng bộ, chính quyền xã Tà Xi Láng triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Trọng tâm là các hoạt động thăm hỏi, tặng quà người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao. Qua đó thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc của chính quyền, bảo đảm an sinh xã hội để mọi người, mọi nhà đều đón Tết vui tươi, đầm ấm.
Vượt con dốc ngược cheo leo đến với Tà Xi Láng những ngày cuối năm, trong cái lạnh se sắt nơi đỉnh trời, theo chân các đoàn thăm, tặng quà Nhân dân của lãnh đạo xã, tôi cảm nhận rõ niềm phấn khởi, ấm áp của bà con khi được quan tâm, sẻ chia trong những ngày Tết đến, xuân về.

Cán bộ xã Tà Xi Láng trực tiếp thăm hỏi, động viên, nắm tình hình Nhân dân dịp Tết.
Đón nhận phần quà Tết từ cán bộ xã trao, bà Thào Thị Pàng (gia đình thuộc diện hộ nghèo) ở thôn Xá Nhù không khỏi rưng rưng, xúc động nói: “Tôi sống một mình, chỉ làm ít ruộng nương nên cuộc sống khó khăn. Được chính quyền, lãnh đạo xã mới trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà, tôi rất vui. Người Mông chúng tôi luôn tin theo Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và mong muốn cuộc sống ngày càng ổn định, no ấm hơn”.
Cùng chung niềm xúc động ấy khi đón nhận phần quà từ địa phương, anh Vàng A Văng ở thôn Tà Cao bày tỏ: “Gia đình tôi có 6 nhân khẩu, kinh tế khó khăn nên thuộc diện hộ nghèo. Món quà của xã là nguồn động viên rất lớn, khích lệ gia đình tôi tích cực lao động hơn nữa để sớm thoát nghèo”.
Tết Bính Ngọ 2026, xã Tà Xi Láng sẽ trao tặng hơn 283 suất quà, trong đó trao 210 suất quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo với tổng kinh phí gần 130 triệu đồng; trao 73 suất quà từ nguồn kinh phí của xã cho các gia đình thuộc diện cận nghèo, mới thoát nghèo với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng. Ngoài ra, xã hỗ trợ 465 kg gạo cứu đói dịp Tết cho 8 hộ thiếu đói.

Đồng bào Mông ở Tà Xi Láng rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Ông Phạm Mạnh Tưởng - Bí thư Đảng ủy xã Tà Xi Láng cho biết: “Với đặc thù là xã vùng cao, hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc Mông, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn nên cấp ủy đảng, chính quyền xã xác định việc chăm lo Tết cho Nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người yếu thế và người cao tuổi là nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi mong muốn thông qua những phần quà, sự quan tâm và sẻ chia, mỗi gia đình đều sẽ đón Tết đầm ấm, vui tươi. Qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, tạo động lực để bà con yên tâm lao động, phát triển kinh tế, xây dựng bản làng ngày càng khởi sắc. Tết năm nay, xã cũng tổ chức chương trình chúc thọ, mừng thọ cho 11 cụ cao tuổi tròn các tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi”.

Lãnh đạo xã Tà Xi Láng thăm hỏi, động viên Nhân dân.
Ngoài ra, xuất phát từ thực tiễn địa bàn có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, xã Tà Xi Láng cũng xác định việc tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026 phải gắn với bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. UBND xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao mang đậm sắc màu dân tộc Mông, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng sôi nổi trong những ngày đầu năm mới. Theo đó, xã sẽ tổ chức thi giã bánh giầy, thi đấu các môn thể thao truyền thống như đẩy gậy, kéo co, đánh quay, ném pao, đánh cầu lông gà. Đặc biệt, với mục đích bảo tồn, phục dựng các nghi lễ, phong tục, giá trị di sản văn hóa truyền thống và góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xã sẽ tổ chức lễ hội Gầu Tào vào ngày 23/2 tức mồng 7 tháng Giêng.
Ông Thào Hoàng Long - Chủ tịch UBND xã Tà Xi Láng cho biết: “Thông qua lễ hội Gầu Tào, chúng tôi mong muốn tạo sự đoàn kết, không khí phấn khởi trong cộng đồng. Hoạt động này cũng là dịp để xã tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của việc giữ gìn bản sắc văn hóa trong giai đoạn hiện nay. Lễ hội sẽ được tổ chức trong thời gian 1 ngày tại gốc cây Xi Láng nghìn năm tuổi với đầy đủ các nghi lễ truyền thống”.

Lễ hội Gầu Tào sẽ được tổ chức tại gốc cây Xi Láng nghìn năm tuổi ở thôn Xá Nhù.
Những phần quà nghĩa tình, những lời hỏi thăm chân thành cùng các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống hứa hẹn sẽ làm nên một cái Tết ấm áp, rộn ràng nơi rẻo cao còn nhiều gian khó. Trong khí thế đón xuân Bính Ngọ 2026, sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền mới chính là điểm tựa vững chắc củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo nền tảng để đồng bào Mông và các dân tộc nơi đây yên tâm lao động, giữ gìn bản sắc văn hóa và chung sức xây dựng Tà Xi Láng ngày càng ổn định, phát triển.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ta-xi-lang-quan-tam-cham-lo-tet-cho-nhan-dan-post893300.html












