Syria không sợ phiến quân, Nga tự tin thế cờ Idlib

Các nhóm khủng bố triển khai hàng nghìn tay súng nhằm chuẩn bị một cuộc tấn công hội đồng vào quân đội Syria ngay tại khu phi quân sự

Khủng bố Idlib trống dong cờ mở kéo về Hama

Ngày 20/11, hàng nghìn tay súng khủng bố thuộc tổ chức Hay'at Tahir al-Sham (HTS) đã được chuyên chở trên các đoàn xe cơ giới cùng với các trang thiết bị vũ khí hạng nặng xuất phát từ Idlib kéo đến Bắc Hama.

Đáng chú ý, các tay súng này đều có nguồn gốc không phải người Syria, xuất thân từ các lực lượng đánh thuê hoặc nhập cư từ nước ngoài và đều là lính tinh nhuệ, thiện chiến bậc nhất của HTS. Ngoài ra, các xe tăng, pháo hạng nặng, xe quân sự, tên lửa đối đất, tên lửa chống tăng... cũng được điều động đến khu vực Hama.

Tờ Almasdar dẫn nguồn tin từ Syria cho biết HTS đang quyết tâm tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm tiêu diệt sinh lực quân đội Syria tại các cứ điểm thuộc Hama, phần ngoài cùng của khu phi quân sự được thành lập bởi thỏa thuận Sochi giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Quyết định tấn công này được đưa chỉ một ngày sau khi các chỉ huy của HTS tổ chức một cuộc họp với chỉ huy của các nhóm khủng bố khác bao gồm cả Jeish al-Izzah, Horras al-Deen và Ansar al-Deen. Những nhóm khủng bố tại khu phi quân sự Idlib này quyết định sẽ đánh trước, thay vì ngồi yên chờ đợi một chiến dịch tổng lực của liên quân Syria-Nga nhằm vào mình.

Phiến quân khủng bố HTS đang chuẩn bị cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Hama, ngoại vi vùng phi quân sự

Hiện HTS là nhóm khủng bố mạnh nhất trong khu phi quân sự, chiếm khoảng 70% diện tích tỉnh Idlib với quy mô khoảng 50.000 tay súng hỗn hợp từ nhiều quốc gia. Lực lượng tinh nhuệ khoảng 10.000 quân. Ngoài ra, HTS đang ra sức chiêu dụ các nhóm khủng bố nhỏ trong khu vực gia nhập vào đội ngũ của mình như một chi nhánh và chiến đấu vì mục đích chung của HTS.

Cuộc tổng tấn công của khủng bố lần này là chiến dịch quân sự quy mô lớn nhất kể từ khi thỏa thuận Sochi được ra đời hồi cuối tháng 9/2018. Nhiều nhà quan sát cho rằng nếu HTS tiến hành chiến dịch này, cơ hội cứu vãn thỏa thuận Sochi sẽ chính thức sụp đổ và liên quân Nga-Syria sẽ tổng phản công vào Idlib.

Sự im lặng của nước Nga

Trong cách dùng binh, yếu tố bất ngờ luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên lực lượng khủng bố ở Idlib thay vì lẳng lặng đánh phủ đầu, lại trống dong cờ mở, tuyên bố trước nhiều ngày rồi mới hợp quân lục tục kéo nhau đi.

Trước những hành động hư trương thanh thế ấy, Syria và Nga chưa có bất kỳ một tuyên bố hay động thái nào đáng chú ý. Nhìn vào những diễn biến ở miền Bắc Syria nhiều ngày qua, có thể thấy được các yếu tố như sau.

Thứ nhất, quân phiến loạn rời bỏ các chiến hào, công sự đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt thời gian thực hiện thỏa thuận Sochi từ cuối tháng 9 đến 15/10 để kéo nhau đến địa bàn của quân đội Syria.

Các nhóm phiến quân kéo nhau rời khỏi vùng núi phía Bắc hay các căn cứ trong thành phố, vốn phù hợp với lối đánh du kích để kéo nhau về bình địa Hama để dàn quân đánh quy mô lớn, phơi mình trước trận địa pháo của quân đội Syria. Như vậy, lợi thế chiến địa cũng như lợi thế chiến thuật của khủng bố hoàn toàn thua thiệt trước quân Syria.

Thứ hai, quân khủng bố tự làm mất đi yếu tố bất ngờ, hội quân 5 nhánh kéo đến Hama. Dù đông đảo và hiếu chiến nhưng thiếu yếu tố lãnh đạo. Trong bất kỳ chiến dịch quy mô lớn nào, nếu không có một chỉ huy tối cao, một tướng lĩnh đủ khả năng chỉ huy vạn quân, thì quy mô đội quân càng lớn sẽ càng dễ dẫn đến hỗn loạn, mất kiểm soát, đầu cuối không ứng cứu được nhau.

Phiến quân HTS di chuyển từ Idlib (màu đỏ) đến Hama (màu đỏ) để đánh quân đội Syria. Căn cứ không quân Nga ở Latakia (màu xanh)

Thứ ba, quân đội Syria đã có sự đề phòng từ trước. Trong chiến dịch đánh IS ở miền Nam, Syria vẫn cất cánh quân tinh nhuệ nhất của mình là Hổ Syria ở miền Bắc. Hổ Syria sẽ là chốt chặn phòng ngự đáng tin cậy của quân đội nước này ngay ngoại vi khu vực phi quân sự. Đồng thời dễ dàng chuyển từ thế phòng ngự sang tấn công nếu kết quả trận đánh sắp tới có lợi cho Syria.

Thứ tư, Hama cách không xa Latakia, nơi có căn cứ không quân lớn nhất mà Nga đang đồn trú tại đó. Chiến địa Hama nằm gọn trong phạm vi triển khai không lực của Nga. Khi phơi mình trên bình địa, các mũi tấn công của quân khủng bố khó tránh khỏi các cuộc tập kích từ các chiến đấu cơ của Nga.

Có thể thấy rằng Syria đã có những dự liệu cho cuộc tấn công này. Đó là lý do vì sao cả Moscow và Damascus đều im lặng. Chưa dừng ở đó, HTS dồn lực lượng tinh nhuệ nhất của mình vào chiến dịch này. Nếu nổ ra và thủ bại trước Syria, sỹ khí của khủng bố Idlib sẽ mất. Khi đó, các cuộc phản công của liên quân Nga-Syria sẽ phát huy sức mạnh răn đe tối cao.

Đội quân ô hợp vài chục nghìn tay súng sẽ không đánh mà tan. Tương tự như cách mà Nga-Syria tấn công thành trì IS ở al-Safa. Khi đó, trước hỏa lực và cách đánh chiến thuật quy mô lớn mà liên quân Nga-Syria thể hiện, IS nhanh chóng tan vỡ, ghi nhận cho thấy hàng nghìn tay súng khủng bố đã vứt vũ khí, cờ hiệu mà chạy tháo thân khỏi trận địa lửa Nga bày ra.

Chiến dịch quân sự lần này của HTS không khiến Syria giật mình. Thậm chí Nga càng im lặng. Có thể Nga đã coi Idlib là vật trong túi, lấy hay không lấy chỉ là việc sớm muộn mà thôi.

Đỗ Tú

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/syria-khong-so-phien-quan-nga-tu-tin-the-co-idlib-3369640/