Sụt giảm sinh viên quốc tế tại Mỹ

Số lượng sinh viên quốc tế nhập học tại các trường cao đẳng và đại học của Mỹ giảm, đặc biệt sau khi chính quyền của Tổng thống Trump siết chặt chính sách nhập cư và nhắm vào một loạt các trường đại học ưu tú.

Khuôn viên Đại học Harvard (Mỹ). Ảnh: BLO

Khuôn viên Đại học Harvard (Mỹ). Ảnh: BLO

Theo dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu sinh viên Clearinghouse (Mỹ) công bố 15/1, số lượng sinh viên quốc tế hệ cao đẳng và đại học tại Mỹ giảm gần 5.000 người vào mùa thu 2025, so với cùng kỳ năm trước đó, trong khi số lượng sinh viên bậc sau đại học giảm khoảng 6%, tương đương gần 10.000 học viên.

Theo Bloomberg, đây là đòn giáng mạnh vào các trường cao đẳng và đại học Mỹ khi Tổng thống Trump thúc đẩy việc cải tổ giáo dục đại học. Các trường giàu có nhất phải đối mặt với thuế quỹ tài trợ cao hơn theo luật thuế từ năm 2025, trong khi các trường hàng đầu vật lộn với việc đóng băng ngân sách liên bang.

Các trường đại học Mỹ vẫn tích cực thu hút sinh viên quốc tế do nhóm này thường tự chi trả toàn bộ chi phí học tập. Theo Viện Giáo dục quốc tế (IIE), trong năm học 2024 - 2025, nguồn tài trợ cá nhân và gia đình chiếm tới 51% tổng học phí của sinh viên.

Tuy nhiên, chính quyền của ông Trump ban hành lệnh cấm đi lại, làm tắc nghẽn quy trình xin visa và đe dọa trục xuất các “nhà hoạt động” trong khuôn viên trường. Đầu tuần này, tài khoản mạng xã hội X của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố thu hồi 8.000 visa sinh viên trong sứ mệnh “giữ an toàn cho nước Mỹ”.

Tiến sĩ Matthew Holsapple, Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại Clearinghouse cho biết, sự sụt giảm số lượng sinh viên thuộc chương trình sau đại học là một “sự khác biệt rõ rệt” trong môi trường tuyển sinh. “Điều này diễn ra sau nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ, khiến sự suy giảm năm học 2024 - 2025 trở thành một sự thay đổi khá đáng kể”, Tiến sĩ Matthew Holsapple nói.

Số lượng sinh viên theo học các ngành khoa học máy tính và thông tin, những chương trình phổ biến với sinh viên quốc tế, giảm lần đầu tiên kể từ năm 2020. Sự sụt giảm diễn ra sau khi lĩnh vực này chứng kiến mức tăng trưởng 30% từ năm 2020 đến năm 2024.

Hơn nữa, sinh viên đại học dường như đang chuyển hướng mạnh sang các chương trình học có giá cả phải chăng hơn và định hướng giá trị hơn với việc tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Tại Đại học Lewis, trường tư thục nằm ngay ngoại ô Chicago, việc tạm dừng xử lý visa trong mùa hè năm ngoái dẫn đến sụt giảm 37% số lượng sinh viên quốc tế mới trong các chương trình sau đại học, buộc trường phải cắt giảm 10% nhân viên.

Tương tự, tại Đại học DePaul ở Chicago, mùa thu năm ngoái, tổng số sinh viên nước ngoài giảm 755 người so với mùa thu năm 2024, trong khi số lượng sinh viên cao học mới đến từ nước ngoài giảm gần 62%.

Tuy nhiên, Đại học Harvard, một trong những mục tiêu mà ông Trump nhắm tới, lại đi ngược xu hướng khi gần đây báo cáo tuyển sinh số lượng sinh viên quốc tế kỷ lục. Cụ thể, tỷ lệ sinh viên nước ngoài tại trường vào mùa thu năm 2025 tăng 28%, tương đương 6.749 sinh viên.

NAM VIỆT

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/sut-giam-sinh-vien-quoc-te-tai-my-3320451.html