Sức sống của phong trào phụ nữ ở Kho J112

Nhờ xác định tốt mục tiêu thi đua, những năm qua, công tác hội và phong trào phụ nữ ở Kho J112, Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) đã không ngừng đổi mới, trở thành động lực để cán bộ, hội viên phụ nữ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Vừa nhanh tay thu hoạch mẻ rau mầm xanh mướt, non mơn mởn, Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Minh, Phân kho Vật tư A, phấn khởi khoe: "Đây là lứa rau mầm thu hoạch đầu tiên tại khu tăng gia, sản xuất tập trung của đơn vị. Đất màu mỡ, lại được đầu tư hệ thống nhà giàn hiện đại nên rau phát triển rất tốt, không tốn nhiều công sức chăm bón; rau thành phẩm bảo đảm sạch tuyệt đối".

Cách xa hơn, nhóm khác đang thu hoạch cà tím, tiếng chuyện trò, chia sẻ cách chăm sóc các loại rau rôm rả cả khu vườn. Đại tá Nguyễn Đức Lượng, Chủ nhiệm Kho J112, “bật mí”: "So với các đơn vị khác thuộc TCKT, điều kiện về quỹ đất của đơn vị còn ít, thế nhưng phong trào tăng gia của kho không hề “thua chị kém em”. Đặc biệt, cuối năm 2019, khu tăng gia tập trung của kho được cấp trên đầu tư cơ sở vật chất với hệ thống nhà giàn, tưới tiêu hiện đại. Vì thế, phong trào tăng gia của đơn vị càng trở nên sôi nổi, tạo thành những đợt thi đua giữa các phòng, ban, phân xưởng và các tổ chức hội phụ nữ (HPN)".

Kiểm tra hàng bảo quản trong kho.

Lý giải điều này, Đại tá Nguyễn Đức Lượng nói: "Với mục tiêu phát huy cao nhất hiệu quả vườn rau tập trung, Đảng ủy, chỉ huy kho giao khu tăng gia cho Ban Hậu cần phụ trách, chia đều cho 11 đầu mối phòng, ban cùng khai thác, trong đó nòng cốt là cán bộ, hội viên HPN chịu trách nhiệm chính". Theo đó, hằng ngày, cán bộ, hội viên phụ nữ đến sớm hơn so với giờ làm việc ít nhất 30 phút, buổi chiều về muộn 30 phút để dành thời gian chăm sóc vườn rau tăng gia. Bằng cách làm đó, chỉ sau một thời gian không dài, khu tăng gia tập trung rộng gần 3.000m2 của đơn vị bắt đầu cho thu hoạch với đủ loại rau xanh, bầu, bí... kể cả loại rau “đặc sản” thường chỉ thấy trong các nhà hàng như rau mầm… Chưa kể hệ thống cây ăn quả, xen kẽ là đu đủ trồng bám theo hệ thống tường bao của kho, mùa nào thức nấy. Toàn bộ sản phẩm tăng gia được phục vụ trực tiếp cho nhu cầu sử dụng của bếp ăn tại đơn vị, lượng còn lại phục vụ cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của đơn vị.

Cán bộ, hội viên phụ nữ Kho J112 chăm sóc và thu hoạch rau xanh trong khu tăng gia tập trung.

Với chủ trương và cách làm cụ thể của lãnh đạo, chỉ huy Kho J112, sự nhiệt tình, sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ nói riêng, của cán bộ, công nhân viên, người lao động nói chung, nên mặc dù quỹ đất của đơn vị không nhiều, song nhiều năm qua, kho vẫn bảo đảm cơ bản nguồn thực phẩm rau xanh an toàn, đáp ứng nhu cầu của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong đơn vị.

Cùng với đẩy mạnh tăng gia sản xuất, HPN cơ sở kho duy trì, thực hiện hiệu quả các phong trào: “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn”, “Mái ấm công đoàn”, “Nghĩa tình đồng đội”, “Nghĩa tình hội viên”; thực hiện Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”. Hiện HPN cơ sở kho đang duy trì 10 tổ, nhóm tiết kiệm tại 5 chi hội phụ nữ với tổng số tiền 150 triệu đồng/năm cho hội viên vay phát triển kinh tế gia đình. Dịp lễ, tết, HPN cơ sở kho tổ chức thăm hỏi, tặng quà cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau dài ngày… Qua các hoạt động đã góp phần động viên cán bộ, hội viên khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, gắn bó với đơn vị.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Dương Thị Bích Thủy, Chủ tịch HPN cơ sở Kho J112, cho biết: "Hưởng ứng Phong trào thi đua “Phụ nữ Cục Xe-Máy đoàn kết-sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, HPN cơ sở kho đã cụ thể hóa bằng những mục tiêu, chỉ tiêu thi đua thông qua các hoạt động phong trào của HPN gắn với phong trào thi đua của đơn vị. Bên cạnh các hoạt động tăng gia sản xuất, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình... ban chấp hành HPN cơ sở còn làm tốt công tác khuyến khích, động viên chị em phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; nhiệt huyết, trách nhiệm với nhiệm vụ chuyên môn...

Tăng gia sản xuất không chỉ có thêm thu nhập, nâng cao chất lượng bữa ăn mà còn là điều kiện để cán bộ, hội viên phụ nữ thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung nội dung hoạt động phù hợp và hiệu quả. Theo đó, trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực nghiên cứu đề tài, giải pháp khoa học. 5 năm qua, Kho J112 đã có 16 đề tài và giải pháp kỹ thuật do cán bộ, hội viên phụ nữ làm chủ… 4 năm liền, HPN cơ sở Kho J112 được Tổng cục Chính trị tặng bằng khen; TCKT khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của phụ nữ TCKT giai đoạn 2015-2020.

Bài và ảnh: VÂN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/suc-song-cua-phong-trao-phu-nu-o-kho-j112-618689