Sức mạnh đáng gờm của tàu ngầm HQ-186 Đà Nẵng

Tàu ngầm HQ-186 Đà Nẵng được trang bị tổ hợp tên lửa hành trình Klub-S có khả năng tấn công hiệu quả mục tiêu trên biển, trên bộ.

Tối ngày 2/2, tàu vận tải hạng nặng Rolldock Star đã chở tàu ngầm HQ-186 Đà Nẵng – tàu ngầm Kilo thứ 5 dành cho HQND Việt Nam về tới vịnh Cam Ranh an toàn. Dự kiến, vài ngày tới, các chuyên gia Việt Nam – Nga – Hà Lan sẽ cùng tham gia đưa tàu ngầm từ tàu Rolldock về quân cảng Cam Ranh.

Tàu ngầm HQ-186 Đà Nẵng được đóng từ tháng 7/2013 tại nhà máy Admiralty Verfi, hạ thủy ngày 28/12/2014, đã thực hiện một số chuyến thử nghiệm tại vùng biển Baltic.

Tàu ngầm HQ-186 Đà Nẵng thuộc lớp tàu ngầm tấn công chạy động cơ điện – diesel Project 636 Varshavyanka (NATO định là Kilo) có lượng giãn nước khi lặn lên tới gần 4.000 tấn, thủy thủ đoàn 50-70 người.

Cũng như 4 chiếc tàu Kilo đã chuyển giao, HQ-186 Đà Nẵng được thiết kế 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm nằm ở đầu mũi cho phép bắn nhiều loại ngư lôi, thủy lôi và cả tên lửa hành trình. Trong ảnh là khoang phóng ngư lôi trên tàu ngầm Kilo của Hải quân Ấn Độ.

Tàu ngầm Kilo có khả năng mang 18 quả ngư lôi (có thể một hoặc nhiều loại, tùy quốc gia sử dụng) gồm các loại 53-65, TEST 71/76, VA-111 Shkval và một kiểu thủy lôi loại DM-1 (tàu có thể mang tổng cộng 24 quả, nhưng phải bỏ lại ngư lôi). Ảnh minh họa.

Trong ảnh là ngư lôi chống tàu ngầm và chống hạm nổi 53-65 do Liên Xô thiết kế và sản xuất từ giữa những năm 1960. Tuy nhiên, tới ngày nay, 53-65 và các biến thể vẫn được trang bị rộng rãi trên tàu ngầm Nga và nhiều nước khác. Ngư lôi 53-65 dài 7,2m, đường kính thân 533mm, nặng 2-2,3 tấn, lắp đầu nổ nặng 307kg, đạt tầm bắn từ 18-22km (tùy biến thể), tốc độ khoảng 80km/h, dùng đầu tự dẫn chủ động/bị động.

Ngư lôi chống tàu ngầm TEST-71 có thể trang bị cho tàu ngầm Project 877EKM và Project 636. TEST-71 dài 7,8m, lắp đầu nổ nặng 205kg, đạt tầm bắn 20km, tốc độ tối đa 40 hải lý/h, hệ thống tự dẫn có thể phát hiện mục tiêu cách 1,5km.

Đặc biệt nhất trong các loại ngư lôi có thể trang bị trên tàu ngầm Kilo là VA-111 Shkval – ngư lôi nhanh nhất thế giới hiện nay. Nó được thiết kế từ những năm 1960 nhằm đối phó với tàu ngầm hạt nhân Mỹ. VA-111 có chiều dài 8,2m, đường kính thân 533mm, trọng lượng 2,7 tấn, lắp đầu đạn nặng 700kg cho phép đánh chìm tàu địch chỉ bằng một phát bắn.

VA-111 được áp dụng công nghệ tạo ra “siêu bọt khí” bao bọc xung quanh ngư lôi. Thiết kế này gần như làm triệt tiêu toàn bộ ma sát của nước tác động lên ngư lôi giúp nó đạt tốc độ nhanh hơn. Qua đó, ngư lôi VA-111 có thể đạt tốc độ dưới nước vượt quá 370km/h, một tốc độ mà không một loại ngư lôi nào trên thế giới có thể so sánh được. Với tốc độ cực cao như vậy, tàu địch sẽ càng khó có thể xoay sở chống đỡ. Tuy nhiên, đáng tiếc là VA-111 có tầm bắn hơi ngắn chỉ khoảng 7km, sau này có nâng cấp lên tầm 11-15km.

Tàu ngầm Kilo của Việt Nam cũng sẽ được trang bị hệ thống tên lửa hành trình tấn công đa năng Klub-S giúp tàu mở rộng tầm tác chiến chống tàu mặt nước, dưới mặt nước, mục tiêu đất liền bằng nhiều loại đạn tên lửa. Tuy nhiên, trong chiến đấu, tàu Kilo Project 636 chỉ có thể mang tổng cộng 4 đạn tên lửa hệ thống Klub-S.

Đạn tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh 3M-54E của hệ thống Klub-S có thể tấn công tiêu diệt mọi tàu mặt nước. Nó có chiều dài 8,22m, đường kính thân 0,53m, trọng lượng phóng 2,3 tấn, lắp đầu đạn xuyên giáp nổ phân mảnh nặng 200kg, đạt tốc độ bay gần gấp 3 lần vận tốc âm thanh (Mach 2,9), tầm bắn 200km. Đạn 3M-54E lắp đầu tự dẫn radar chủ động ARGS-54 có tầm phát hiện mục tiêu gần 60km. Theo một số nguồn tin, năm 2009, Việt Nam đã mua 40 quả đạn 3M-54E để trang bị cho các tàu ngầm Kilo.

Đạn tên lửa chống tàu 3M-54E1 dài 6,2m, đường kính thân 0,53m, trọng lượng phóng 1,78 tấn. So với 3M54E, 3M54E1 tăng tầm lên 300km, mang đầu đạn nặng 400kg nhưng tốc độ bay chỉ đạt Mach 0,8. Tính toán trên lý thuyết thì có khả năng vô hiệu hóa (làm bị thương) hoặc đánh chìm tàu sân bay đối phương.

Đạn tên lửa hành trình đối đất 3M-14E dài 6,2m, lắp đầu nổ nặng 450kg, tầm bắn 300km, tốc độ cận âm Mach 0,8.

Đạn tên lửa hành trình chống tàu ngầm 91RE1 dài 7,65m, lắp đầu nổ nặng 76kg, tầm bắn xa đến 50km.

Ngoài vũ khí tấn công đáng sợ, tàu ngầm Kilo cũng sở hữu khả năng “đặc biệt” khác khiến giới quân sự phương Tây phải đặt biệt danh cho nó là “hố đen”. Đó là do nó được trang bị vỏ đặc biệt, hệ thống chân vịt tối ưu sản sinh rất ít tiếng ồn khi hoạt động. Việc ít tiếng ồn, đồng nghĩa với việc Kilo sẽ rất khó bị sonar (radar tàu ngầm) phát hiện và tấn công. Ảnh: Chân vịt tàu ngầm Kilo 636 của Nga.

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su-viet-nam/suc-manh-dang-gom-cua-tau-ngam-hq-186-da-nang-631883.html