Sử dụng tên tuổi Phó Tổng thống Mỹ, cháu gái bà Kamala Harris bị nhắc nhở

Mới đây, cháu gái của bà Kamala Harris là Meena Harris (36 tuổi), đã sử dụng tên của Phó tổng thống Mỹ để quảng cáo cho dòng quần áo của mình.

Daily Mail đưa tin, Meena tiếp tục khai thác danh tiếng của người thân, bất chấp lệnh cấm của Nhà Trắng.

Theo đó, các sản phẩm quần áo của Meena hiện đang được bán trên cửa hàng trực tuyến Social Goods. Hơn nữa, nhiều sản phẩm có kèm theo lời trích dẫn của bà Kamala Harris hoặc tham khảo các bài phát biểu của bà. Ví dụ, trong phần mô tả về một chiếc áo khoác có giá 59 USD, có trích dẫn lời Phó tổng thống Mỹ nói.

Meena Harris cô cháu gái của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đang khiến Nhà Trắng phải khó xử. (Ảnh: Instagram)

Meena Harris cô cháu gái của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đang khiến Nhà Trắng phải khó xử. (Ảnh: Instagram)

Được biết, Meena đã được lệnh ngừng quảng bá sản phẩm của mình bằng tên của dì cô sau cuộc bầu cử ngày 3/11/2020. Nhưng bất chấp lệnh cấm, Meena vẫn tiếp tục thu lợi từ hình ảnh của người dì Kamala. Cô ấy tung ra một bộ sưu tập áo thể thao MVP “Madam Vice President” (Madam Phó tổng thống) và một mặt hàng khác mang cụm từ “Tôi sẽ nói” ở mặt trước, ám chỉ câu nói lặp lại nhiều lần của bà Kamala trong cuộc tranh luận của bà với cựu Phó tổng thống Mike Pence.

Meena cũng làm việc với hãng Beats Electronics về một chiếc tai nghe phiên bản giới hạn có trích dẫn từ bài phát biểu chính thức của Phó tổng thống Mỹ. Mặc dù Meena đã xóa dòng sản phẩm MVP khỏi trang web của mình, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục quảng cáo sản phẩm này trên trang mua hàng trực tuyến Social Goods.

Ngoài ra, Social Goods còn cung cấp một cuốn sách ảnh dành cho trẻ em có tên “Ý tưởng lớn của Kamala và Maya” với giá 18,99 USD, đây từng là cuốn sách xếp thứ tư trong danh sách các sách bán chạy nhất do New York Times bình chọn.

Cuốn sách được xuất bản tháng 6/2020, trước khi bà Kamala trở thành Phó tổng thống Mỹ và do đó không vi phạm luật. Nhưng các quan chức Nhà Trắng nói rằng cuốn sách không thể được xuất bản hiện nay vì nó sử dụng tên và hình ảnh của bà Kamala.

Trong một cuộc phỏng vấn với Los Angeles Times, một phát ngôn viên Nhà Trắng giấu tên cho biết: “Một số điều không thể đảo ngược. Tuy nhiên, hành vi này của Meena nên được thay đổi”.

Meena sống với chồng Nikolas Ajagu và hai cô con gái nhỏ sống ở San Francisco. Cô đã ra mắt thương hiệu quần áo Phenomenal (Hiện tượng) vào năm 2017 như một phần của chiến dịch Tháng Ba Phụ nữ ở Washington DC. Meen thường sử dụng trang Instagram để quảng cáo quần áo của mình.

Meena cũng sử dụng mạng xã hội để quảng bá quan điểm chính trị, bao gồm cả việc ủng hộ phong trào Defund The Police, Ngoài ra, cô cũng tạo ra một loạt áo phông cho dòng Phenomenal, quảng bá ý tưởng về Black Lives Matter và cũng đang vận động cho quyền của những người nông dân nhập cư.

Sau cuộc bầu cử, cháu gái của bà Kamala đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Cô đã sử dụng các cuộc phỏng vấn để quảng cáo cho dòng sản phẩm Phenomenal và cuốn sách thiếu nhi mới nhất, đồng thời không quên nhắc đến người dì của mình.

Meena không phải là thành viên duy nhất trong các gia đình nổi tiếng của Nhà Trắng bị cáo buộc cố gắng kiếm tiền từ hình ảnh của người thân. Con trai của Tổng thống Biden là Hunter gần đây đã ký một hợp đồng hàng triệu USD để viết hồi ký của mình. Ông cũng bị chỉ trích vì sử dụng mối quan hệ gia đình để thỏa thuận nhiều giao dịch kinh doanh trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Obama.

Trong khi đó, con rể của ông Biden là Howard Kerin cũng đã được chú ý rộng rãi nhờ công việc làm của anh ấy tại một công ty đầu tư chăm sóc sức khỏe, chuyên tư vấn cho các công ty về cách kiếm được hợp đồng với chính phủ. Mới đây, em trai Tổng thống Joe Biden, Frank Biden đã tham gia quảng cáo cho một công ty luật, trong đó ông tuyên bố có “quan hệ” với Phòng Bầu dục để nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai người. Hành động này khiến chính quyền ông Biden “đau đầu” chưa đầy hai tuần sau khi ông Biden nhậm chức.

Trước đó, hôm 29/1, thư ký báo chí Jen Psaki, phát biểu tại Nhà Trắng đã đề cập đến vấn đề này nhưng không chia sẻ cụ thể đến bài quảng cáo. Bà Psaki nói: “Chính sách của Nhà Trắng là không nên sử dụng tên của tổng thống để phục vụ bất kỳ hoạt động thương mại nào”. Điều này sẽ khiến người ta tưởng nhầm rằng tổng thống “tán thành hoặc ủng hộ” các công ty này. Quảng cáo chứa hình ảnh ông Frank Biden được cho là đã vi phạm sắc lệnh đó.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/nha-trang-bat-luc-truoc-chau-gai-cua-pho-tong-thong-my-277224.html