Sư đoàn 5: Phát huy hiệu quả mô hình Nhà công vụ

Sau 9 năm hoạt động, mô hình đã giúp cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp xa quê, khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Hằng năm, Sư đoàn Bộ binh 5 tiếp nhận hơn 100 cán bộ từ nhiều vùng miền khác nhau về nhận công tác tại đơn vị. Nhiều sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại Sư đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, vì thế, việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho đội ngũ này là cấp thiết, để họ “an cư lập nghiệp”, yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sư đoàn 5 phối hợp Công an huyện Châu Thành tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các hộ gia đình tại khu nhà công vụ.

Xuất phát từ thực tế trên, năm 2015 Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã chỉ đạo, triển khai thi công xây dựng nhà công vụ gần cổng gác phụ Sư đoàn 5. Đến năm 2016, chính thức đưa vào sử dụng, tổng thể gồm 4 dãy nhà 3 tầng, 144 căn hộ, mỗi căn có diện tích 59m2, xung quanh có tường rào khép kín, hệ thống camera an toàn.

Sau 9 năm hoạt động, mô hình đã giúp cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp xa quê, khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Có mặt tại căn hộ của gia đình Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Minh Quang- nhân viên lái xe M-113, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật Sư đoàn 5, chúng tôi cảm nhận mọi vật dụng trong nhà đều được sắp đặt gọn gàng, sạch sẽ.

Chị Phạm Thị Phượng, vợ Thiếu tá Nguyễn Trí Phước- nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 14 dạy con học tại căn hộ nhà công vụ Sư đoàn 5.

Chị Phạm Thị Phượng, vợ Thiếu tá Nguyễn Trí Phước- nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 14 dạy con học tại căn hộ nhà công vụ Sư đoàn 5.

“Trước đây chưa có nhà công vụ, gia đình tôi phải thuê trọ, vợ tôi không có việc làm ổn định, mỗi tháng trả tiền trọ từ 3-4 triệu đồng, khó khăn chồng chất. Từ ngày được chuyển tới sinh sống tại khu nhà công vụ Sư đoàn thì cuộc sống gia đình chúng tôi khá hơn trước nhiều.

Bởi mức sinh hoạt phí, bao gồm cả tiền nhà công vụ của gia đình giảm xuống tầm 800-900 ngàn đồng/tháng. Mặt khác, khu nhà công vụ rất tiện ích vì có nhà để xe, có bảo vệ, gần trường học, chợ, hàng quán nên rất thuận tiện và an tâm”- Thiếu tá Quang chia sẻ.

Nhiều gia đình còn tận dụng không gian sinh hoạt chung để tổ chức các sự kiện như báo hỷ, sinh nhật… Tình hình an ninh trật tự khá tốt, vệ sinh môi trường được chú trọng.

Chị Phạm Thị Phượng, vợ Thiếu tá Nguyễn Trí Phước- nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 14 cho biết: “Tôi là giáo viên mầm non, dạy học cách khu nhà công vụ khá xa, có hai con nhỏ, chồng đi học xa nên việc đưa đón con lúc đầu gặp nhiều khó khăn. Được ở nhà công vụ có đồng chí, đồng đội của chồng và chị em hàng xóm giúp đỡ, việc đưa đón con đi học cũng trở nên thuận lợi hơn”.

Nhà công vụ với 144 căn hộ, diện tích mỗi căn là 59m2.

Nhà công vụ với 144 căn hộ, diện tích mỗi căn là 59m2.

Nói về hoạt động và tính hiệu quả, ưu việt của khu nhà công vụ, Thượng tá Lê Đức Nhân-Phó Chính ủy Sư đoàn 5 khẳng định, toàn bộ khu nhà công vụ được bảo vệ an ninh, an toàn, là điều kiện thuận lợi để con em của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp vui chơi thoải mái. Trong khu nhà còn có các đồng chí là thành viên của Ban quản lý, nắm bắt các vấn đề nảy sinh để kịp thời tư vấn, động viên, hòa giải, tạo ra cộng đồng hòa thuận và vui vẻ.

Để bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ trong khu dân cư, nhất là trong mùa khô, hàng năm Sư đoàn còn phối hợp với Công an huyện Châu Thành tổ chức tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các hộ gia đình; hằng quý tổ chức đối thoại dân chủ để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị để giải quyết, tháo gỡ. Đặc biệt, vào các dịp lễ, tết Sư đoàn còn tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm, tặng quà các hộ gia đình quân nhân đang sinh sống tại khu nhà công vụ.

Hoàng Yến – Hoàng Danh

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/su-doan-5-phat-huy-hieu-qua-mo-hinh-nha-cong-vu-a177307.html