Sự cố tại lò thổi làm 3 công nhân tử vong

3 trong số 4 nạn nhân bị bỏng do sự cố cháy tại lò thổi số 2 Nhà máy luyện thép thuộc Công ty CP Thép Hòa Phát ở xã Hiệp Sơn (Kinh Môn, Hải Dương) đã tử vong vào tối 7-5, xác nhận với phóng viên Báo Công an nhân dân ngày 8-5, Trung tá Phạm Chí Hiếu, Trưởng Công an huyện Kinh Môn cho biết.

Các nạn nhân tử vong gồm: Bùi Văn Tung (SN 1985, ở xã Thăng Long, Kinh Môn), Hứa Văn Tâm (SN 1966, ở xã Kim Lương, Kim Thành) và Nguyễn Văn Tưởng (SN 1969, ở Tràng An, Đông Triều, Quảng Ninh).

Vụ việc xảy ra vào lúc 9h30 ngày 7-5, tại vị trí lò thổi số 2, Nhà máy luyện thép thuộc Công ty CP Thép Hòa Phát ở xã Hiệp Sơn, xảy ra sự cố cháy các vỏ bao chứa nguyên vật liệu trong lò đã làm 4 nạn nhân bị bỏng, được đưa đi cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia Trung ương gồm các anh: Nguyễn Văn Tưởng (SN 1969, ở Tràng An, Đông Triều, Quảng Ninh), Vũ Văn Tuyền; Bùi Văn Tung và Hứa Văn Tâm đều là lao động phổ thông.

Sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn, sau đó chuyển lên Viện Bỏng quốc gia.

Đến thời điểm này, nạn nhân duy nhất còn sống sót là anh Vũ Văn Tuyền đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu Viện Bỏng quốc gia với vết bỏng chiếm 41% diện tích cơ thể, trong đó có 30% bỏng sâu.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Kinh Môn phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

X.M.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/su-co-tai-lo-thoi-lam-3-cong-nhan-tu-vong-490113/