Sự chủ động của Hà Nội trước diễn biến phức tạp của Covid-19

Mỗi tuần, Ban chỉ đạo Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp do Covid-19 gây ra TP Hà Nội giao ban vào các ngày thứ 2,4,6. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Ban chỉ đạo TP dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP đã họp khẩn vào chiều 23-2.

Việc triệu tập một cuộc họp khẩn cho thấy mức độ, tính chất đáng lo ngại mà người đứng đầu chính quyền TP-Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 TP đã xác định.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu lý do triệu tập cuộc họp bởi số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc gia tăng nhanh chóng, số người chết cũng tăng nhanh-thời điểm chiều 23-2 là 5 người. Cùng đó, nhìn từ kinh nghiệm xử lý dịch ở Nhật Bản, Iran cho thấy, nếu đánh mất “thời gian vàng” đang có cho việc phòng ngừa thì sẽ rất khó khăn. Khi bệnh nhân đã chết thì rất khó tìm được hành trình khi còn sống họ di chuyển, tiếp xúc như thế nào để áp dụng biện pháp phòng ngừa.

Mặc dù Ban chỉ đạo Phòng chống dịch quốc gia chưa coi Hàn Quốc là vùng dịch và chúng ta chưa có cảnh báo, người Hàn Quốc ra vào Việt Nam bình thường. Tuy nhiên, do Hà Nội có số lượng lớn người Hàn Quốc sinh sống và số lượng người Việt Nam làm việc ở vùng dịch Hàn Quốc rất lớn nên Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã họp khẩn để chuẩn bị các phương án nhằm chủ động chuẩn bị các tình huống.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh tinh thần chống dịch của Hà Nội là “quyết liệt, nghiêm túc không chủ quan, chủ động ứng phó với mọi tình huống”. Ảnh: V.H

Dự liệu nếu xảy ra tình huống như ở Vũ Hán, có thể phải di chuyển công dân Việt Nam từ Hàn Quốc về nước thì Hà Nội có thể phải đón hàng chục nghìn người. Vì thế, “chúng ta cần chủ động chuẩn bị các tình huống”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói.

Sự chủ động phòng dịch mà chính quyền TP Hà Nội triển khai để đảm bảo cho mỗi người dân chính là đưa ra cảnh báo rà soát những công dân đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Hà Nội là có địa bàn có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 vì địa bàn đông dân cư, nguồn đi lại từ các vùng dịch nhiều. Sau Trung Quốc phải tính Hàn Quốc là số 1, rồi đến Nhật Bản, Hồng Kong, Đài Loan, Singapore, Ý, Pháp là những quốc gia mà Hà Nội phải lưu ý.

Qua 8 địa bàn này cho thấy, Hà Nội thêm nguy cơ lây nhiễm chéo rất lớn. Thời gian qua mới rà soát chứ chưa có biện pháp gì cụ thể liên quan đến thực hiện biện pháp cách ly, liên quan đối với người đến từ vùng dịch (Hàn Quốc) trong 1 tuần vừa qua. Chúng ta không được chủ quan.

Với tâm thế phòng bệnh triệt để, bằng tinh thần “quyết liệt, nghiêm túc không chủ quan, chủ động ứng phó với mọi tình hình”, TP Hà Nội đã chủ động cảnh báo việc giám sát, cách ly những người đến từ các quốc gia đang có dịch bùng phát. Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh: “Mặc dù chưa có chỉ đạo của Chính phủ coi Hàn Quốc, Nhật Bản như là vùng dịch, nhưng tôi tin với diễn biến phức tạp như thế này thì Hà Nội phải chủ động”.

Luôn nhấn mạnh vai trò chủ động trong giám sát, phát hiện những trường hợp đi đến từ vùng dịch mới kiểm soát, khống chế được dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung giao cho CATP chủ trì phối hợp với CA các quận huyện, Ban quản lý các tòa nhà chung cư tổ chức rà soát nắm tình hình tất cả các khu vực có người nước ngoài đang sinh sống, học tập với phương châm “đến từng nhà, rà từng hộ”.

Hoặc các khách sạn, phải ghi lịch trình, có tờ khai đối với những khách hàng đến từ những nước này để tránh tình trạng như các nước giờ đi truy tìm theo hành trình của các bệnh nhân rất khó khăn xác định giờ đi, phương tiện đi, những người đi cùng. Phải rà soát kết hợp tuyên truyền để nắm rõ được xuất xứ, đặc biệt ở hai khu vực từ Hàn Quốc.

Để tuyên truyền tốt, các đơn vị cần mời thêm phiên dịch tiếng Hàn, Trung, Nhật… ở những nơi có số người Hàn Quốc đông (Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông…). Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, các khu chung cư có người nước ngoài ở đặc biệt công dân của 8 nước nêu trên phải tuyên truyền bằng tiếng Anh, Nhật, Hàn Quốc để họ nắm bắt, đồng tình, đồng thuận với các giải pháp của chính quyền về phòng chống dịch để tránh sau này đi tuyên truyền bị phản ứng-Chủ tịch UBND TP nêu rõ.

Việc Hà Nội nâng mức cảnh báo với những công dân Việt Nam đi về từ những vùng dịch như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore là vô cùng cần thiết và kịp thời. Không chỉ khi dịch bùng phát ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Chủ tịch UBND TP mới có các lưu ý này mà thời điểm số ca mắc ở Singapore tăng, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng dịch Covid-19 TP Hà Nội đã luôn luôn nhắc nhở các Sở, ngành, quận, huyện cảnh báo người dân đi về từ đất nước này phải chú ý theo dõi sức khỏe, có biện pháp phòng dịch cần thiết khi có dấu hiệu bệnh. Điều đó cho thấy sự nhanh nhạy, phản ứng kịp thời của chính quyền TP Hà Nội trước diễn biến dịch bệnh Covid-19.

Với tinh thần đó, các cấp ngành trên địa bàn TP cũng chủ động kiểm soát với những trường hợp đi về từ Hàn Quốc. Ngày 22-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (CDC) Hà Nội phối hợp với Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy và CDC Bắc Giang theo dõi sức khỏe 2 người có tiền sử đi về từ TP Daegu (vùng dịch Hàn Quốc) về, có lưu trú tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Hiện 2 người này đã được đưa về BVĐK Bắc Giang để theo dõi sức khỏe. Kết quả lấy mẫu xét nghiệm đều âm tính với Covid-19.

Ngày 23-2, CDC Hà Nội phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa và CDC Thái Bình để chuyển một trường hợp là lái xe taxi (địa chỉ ở xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa) chở 1 sinh viên người Việt Nam đi du học tại tỉnh Bắc Gyeongsan của Hàn Quốc (vùng dịch của Hàn Quốc) từ sân bay Nội Bài về Thái Bình. Hiện sinh viên viên này đang được theo dõi sức khỏe tại BVĐK tỉnh Thái Bình. Lái xe taxi đã được chuyển về Ứng Hòa để theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú.

Sự chủ động, kịp thời trong chỉ đạo và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành cùng sự phối hợp của người dân trong phòng dịch, đến nay Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19. Và chúng ta hi vọng rằng, với sự nhanh nhạy, quyết đoán trong chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng Covid-19 TP Hà Nội, tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn được số ca mắc trên địa bàn. Bởi trong mọi quyết định của chính quyền TP đều lấy mục tiêu số một là đảm bảo sức khỏe, sự an toàn của người dân.

Vân Hà

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/su-chu-dong-cua-ha-noi-truoc-dien-bien-phuc-tap-cua-covid-19-181194.html