Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm gây dịch do virus Dengue truyền từ người bệnh sang người lành do muỗi đốt. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến là trẻ em.
Dù không phải là căn bệnh mới, sốt xuất huyết vẫn rất dễ bị nhầm lẫn với sốt thông thường, khiến nhiều người bệnh chủ quan và rơi vào trạng thái nguy hiểm.
Là một quốc gia thuộc vùng nhiệt đới, sốt xuất huyết rất phổ biến tại Việt Nam, tuy vậy, vẫn có không ít lầm tưởng về bệnh gây hậu quả đáng tiếc.
Sốt xuất huyết khi điều trị đúng sẽ khỏi hoàn toàn và không để lại di chứng. Tuy nhiên cần có một số lưu ý khi chăm sóc người bệnh sốt xuất huyết tại nhà.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị cho nữ bệnh nhân 53 tuổi ở Đan Phượng, với chẩn đoán sốt xuất huyết ngày thứ 7, có tình trạng bội nhiễm.
Chiều 10/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận, điều trị cho nữ bệnh nhân 53 tuổi ở tại Đan Phượng, Hà Nội với chẩn đoán sốt xuất huyết ngày thứ 7, có tình trạng bội nhiễm.
Bị sốt xuất huyết dẫn đến bội nhiễm, phổi có các đám đông đặc và nhiều ổ áp xe, bệnh nhân may mắn được các bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW kịp thời cứu sống.
Bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khám và điều trị. Khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán là sốt xuất huyết ngày thứ 7, có tình trạng bội nhiễm.
Sốt cao liên tục đến ngày thứ 7, người phụ nữ 53 tuổi ở Hà Nội được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng phổi đông đặc, nhiều ổ áp xe.
Tại Bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết ngày thứ 7, có tình trạng bội nhiễm. Chụp cắt lớp phổi cho thấy các đám đông đặc rải rác, có nhiều ổ áp xe ở trong phổi.
Hình ảnh cắt lớp phổi của người phụ nữ mắc sốt xuất huyết cho thấy các đám đông đặc rải rác, có nhiều ổ áp xe ở trong phổi...
Mọi người không nên chủ quan với triệu chứng hết sốt khi mắc bệnh sốt xuất huyết vì đây có thể là giai đoạn bệnh dễ trở nặng nhất.