Ngày 25/8, tại tỉnh Bắc Ninh, nước lũ vẫn rút chậm, một số khu vực còn ngập sâu, chia cắt và cô lập, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, mất an toàn. Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương bám sát địa bàn, chủ động phối hợp chặt chẽ chính quyền và các lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả mưa lũ.
Trước việc nhiều khu dân cư trên địa bàn bị nước lũ dâng cao, cô lập giữa biển nước, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy Bắc Ninh đã sử dụng phương tiện chuyên dụng cung cấp nhu yếu phẩm, hỗ trợ di chuyển dân đến nơi an toàn.
Ngay khi bão số 4 gây mưa lớn trên diện rộng, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng kích hoạt phương án ứng phó, đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu.
Công an tỉnh Bắc Ninh đã sáng tạo, sử dụng drone và các phương tiện khác hỗ trợ đưa nhu yếu phẩm, sơ tán người dân bị cô lập do mưa lũ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới người dân tại địa phương.
Sáng 24/8, mực nước sông Thương (Bắc Ninh) tại trạm Cầu Sơn lên 17,23 m, vượt báo động III 1,23 m, ở mức lũ khẩn cấp. Hơn 1.400 hộ dân tại Bắc Ninh đã phải di dời do mưa lũ.
Nước lũ dâng cao đã cô lập hàng trăm hộ dân, giao thông đường thủy lẫn đường bộ đều tê liệt. Trong tình thế cấp bách, lực lượng chức năng và các nhóm thiện nguyện tại 2 xã: Đại Sơn, Trường Sơn (Bắc Ninh) đã linh hoạt tự chế hệ thống ròng rọc, huy động drone "mở đường bay", kịp thời tiếp nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ.
Lũ lên nhấn chìm phần lớn các tuyến đường dẫn vào khu dân cư, xóm nhỏ ở thôn Đồng Mạ (xã Trường Sơn, tỉnh Bắc Ninh), khiến khu vực này chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền.