Sơn Dương thu hút đầu tư phát triển công nghiệp

Những năm qua, huyện Sơn Dương đã bứt phá mạnh mẽ trong thu hút các doanh nghiệp vào địa bàn hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc thu hút đầu tư như luồng gió mới tạo khí thế, động lực để kinh tế - xã hội của huyện vươn lên phát triển mạnh mẽ.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy Sơn Dương đã đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 30-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện cùng các đơn vị chuyên môn chủ động nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguyên liệu, cơ chế, chính sách, công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời. đẩy mạnh công tác tuyên truyền cơ chế chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, huyện, các hoạt động xúc tiến đầu tư để thu hút vào các ngành, lĩnh vực mà huyện có lợi thế như: Chế biến nông lâm sản, hàng may mặc, da giày, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến khoáng sản...

Sản xuất giày da xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV Giày da Phúc Sinh ở Cụm công nghiệp Phúc Ứng.

Sản xuất giày da xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV Giày da Phúc Sinh ở Cụm công nghiệp Phúc Ứng.

Đồng chí Phạm Văn Lương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương khẳng định, có được kết quả này ngoài thực hiện chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, huyện đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, UBND huyện Sơn Dương đã triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo liên thông 3 cấp từ xã đến tỉnh. UBND huyện cũng đã chỉ đạo cắt giảm tối thiểu 1/3 thời gian thực hiện thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác quy hoạch; giải phóng mặt bằng giao đất đảm bảo tiến độ đầu tư theo kế hoạch; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư, khai thác thị trường mới; hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia quảng bá sản phẩm.

Dự án sản xuất vải bạt nhựa PE của Công ty TNHH HITARP tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng đang được đẩy nhanh thi công các hạng mục với quyết tâm đưa vào sản xuất đầu quý VI năm 2020. Anh Đỗ Văn Hòa, đại diện chủ đầu tư cho biết: Lựa chọn địa điểm đầu tư tại huyện Sơn Dương, đơn vị được tỉnh, huyện tạo điều kiện thuận lợi, nhất là về thủ tục đầu tư và mặt bằng xây dựng nhà máy. Tổng đầu tư nhà máy là 103 tỷ đồng, 100% vốn Hàn Quốc với quy trình sản xuất khép kín, sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Mỹ, châu Âu. Dự kiến đưa vào vận hành sản xuất sẽ sử dụng 500 lao động địa phương.

Nhằm thu hút, khuyến khích các nhà doanh nghiệp, đầu tư vào các dự án sản xuất, kinh doanh, tạo động lực cho phát triển kinh tế địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy từ huyện đến cơ sở tăng cường sự lãnh đạo, phát huy vai trò của người đứng đầu trong phối hợp với các sở, ngành của tỉnh thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án Nhà máy may của Tập đoàn Dệt may Việt Nam; khu liên hiệp sản xuất con giống gia súc, gia cầm của Tập đoàn Dabaco; Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc của Công ty TNHH Trường Thọ Việt Nam tại xã Phúc Ứng và Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sơn Nam tại xã Sơn Nam...

Bí thư Đảng ủy xã Phúc Ứng Đinh Văn Hiền cho biết, khi triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án công nghiệp trên địa bàn xã, Đảng ủy đã họp phân công các đảng ủy viên nắm cơ sở, giải thích, vận động người dân thực hiện công tác quy hoạch, thu hồi đất, tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng, đầu tư phát triển công nghiệp tạo việc làm cho lao động trẻ tại địa phương. Xã đã vận động trên 400 hộ dân nhận đền bù, hiến đất làm hạ tầng công nghiệp. Đến nay đã có 4 dự án đi vào sản xuất, 2 dự án đang xây dựng hạ tầng.

Trong nhiệm kỳ, huyện Sơn Dương đã thành lập Cụm công nghiệp Phúc Ứng với diện tích 75 ha, hiện tỷ lệ lấp đầy đạt 70%; đề xuất với UBND tỉnh thành lập Cụm công nghiệp Ninh Lai - Thiện Kế và Cụm công nghiệp Tam Đa - Hào Phú. Huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng; đồng hành cùng các doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục đầu tư liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy; tập trung giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các dự án được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; thu hút các dự án công nghiệp phù hợp với tiềm năng và lợi thế trên địa bàn sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày; các doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử; các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa phục vụ công nghiệp, nông nghiệp và tiêu dùng; sản xuất vật liệu xây dựng không nung, vật liệu thân thiện với môi trường... Từ 2016 - 2020, huyện đã thu hút được 12 dự án công nghiệp với số vốn đăng ký 1.058 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2020 (theo giá so sánh 2010) đạt 6.318 tỷ đồng, đạt 100% mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/kinh-te/cong-nghiep-ha-tang/son-duong-thu-hut-dau-tu-phat-trien-cong-nghiep-133312.html