Sôi nổi phong trào thanh niên trong BĐBP

Nhằm cụ thể hóa các phong trào trong Tháng Thanh niên 2018, những ngày qua, tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng BĐBP đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động xã hội thiết thực và hiệu quả trên địa bàn biên giới.

Tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Đức Thắng

“Ngày hội chung tay xây dựng nông thôn mới” của tuổi trẻ BĐBP TP Hồ Chí Minh

Ngày 24-3, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh phối hợp với Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức Ngày đoàn viên năm 2018 với sự tham gia của trên 400 cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thuộc các đơn vị cơ sở BĐBP TP Hồ Chí Minh và các đơn vị kết nghĩa, các tổ chức Đoàn trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Với chủ đề “Ngày hội chung tay xây dựng nông thôn mới”, ngay sau lễ phát động, các ĐVTN đã thực hiện rất nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như: Lắp đặt và sửa chữa điện miễn phí cho 200 hộ dân, lắp đặt 10 hệ thống đèn chiếu sáng tại các con đường hẻm; sơn sửa khu vui chơi, cổng trường học; trao tặng 175 phần quà, cặp sách và dụng cụ học tập cho các em học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn tổ chức diễn kịch, chiếu phim cho 200 em học sinh; tổ chức con đường ẩm thực, nấu bữa ăn ngon miễn phí cho 30 người già neo đơn; ra mắt Câu lạc bộ “Tay kéo Biên phòng” và tổ chức cắt tóc miễn phí cho các em học sinh và người dân trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện chườg trình trên 120 triệu đồng.

BĐBP Bình Định, Sóc Trăng sôi nổi chương trình “Tháng Ba biên giới”

Thực hiện Chương trình “Tháng Thanh niên, tháng ba biên giới 2018”, Đoàn thanh niên BĐBP Bình Định đã có nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

BĐBP Bình Định dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn đóng quân. Ảnh: Thanh Bình

Các Chi đoàn cơ sở trong BĐBP tỉnh đã chủ động phối hợp với đoàn kết nghĩa, đoàn địa phương tổ chức 8 buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, 9 buổi giao lưu thể dục, thể thao, 15 hoạt động tình nguyện, đồng loạt các Chi đoàn ra quân chương trình "Ngày thứ bảy tình nguyện, "Ngày chủ nhật xanh", dọn vệ sinh hơn 5 km bờ biển, thu gom, tiêu hủy 8,8 tấn rác thải các loại. Bên cạnh đó, các Chi đoàn đã tổ chức thăm, tặng 82 suất quà (trị giá hơn 36 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, trẻ em nghèo hiếu học trên địa bàn.

Ngoài ra, Đoàn thanh niên BĐBP tỉnh còn tổ chức lễ phát động phong trào “Thanh niên BĐBP Bình Định rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, giai đoạn 2017- 2022 và tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2014-2017, ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022 giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Đoàn thanh niên BĐBP Sóc Trăng phối hợp với Thành đoàn Sóc Trăng tổ chức giao lưu "Tháng Ba biên giới". Ảnh: Văn Long

Chiều 23-3, tại Đồn Biên phòng Lai Hòa, Đoàn thanh niên BĐBP Sóc Trăng phối hợp với Thành đoàn Sóc Trăng tổ chức chương trình hành quân về nguồn với chủ đề “Tháng Ba biên giới” với nhiều hoạt động thu hút gần 100 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tại đây đã diễn ra một số hoạt động như: Tuyên truyền về biên giới, biển đảo; tặng quà cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại đồn Biên phòng; thăm, tặng quà 3 gia đình chính sách trên địa bàn xã Lai Hòa; phát quang 5km đường giao thông nông thôn; tổ chức các trò chơi dân gian và giao lưu văn hóa, văn nghệ với nhiều tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, người chiến sĩ Biên phòng… để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho người xem.

BĐBP Đồng Tháp rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng

Chiều cùng ngày, Bộ Chỉ huy BĐBP Đồng Tháp tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Thanh niên BĐBP rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017-2022 trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn đơn vị.

Đơn vị đặt ra mục tiêu phấn đầu 100% cán bộ, ĐVTN được học tập các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Đảng, của Đoàn, 6 bài lý luận cho đoàn viên; 100% cán bộ, ĐVTN được huấn luyện đúng, đủ các nội dung quân sự, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Kết quả các môn học, có 100% đạt yêu cầu, trong đó 85% trở lên khá, giỏi; 100% các chi đoàn và Đoàn cơ sở thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của Đoàn cấp trên, thực hiện tốt các mô hình “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN hút thuốc lá”; 100% các chi đoàn và đoàn cơ sở phối hợp hiệu quả với tổ chức Đoàn địa phương; 100% ĐVTN thực hiện nghĩa vụ quân sự được tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm….

Đại diện các Chi đoàn và Đoàn cơ sở BĐBP Đồng Tháp ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Nguyễn Phú Quý

Tại lễ phát động, các chi đoàn và Đoàn cơ sở đã ký kết giao ước thi đua với những nội dung thiết thực, tập trung đột phá vào các nhiệm vụ như: Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đoàn viên thanh niên; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị tổ chức thực hiện tốt các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên; xây dựng các tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục triển khai thực hiện một số phong trào đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực như chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Hũ gạo tình thương”, “Ngôi nhà 100 đồng” …

“Tháng Ba - Ấm tình biên giới” ở Mỹ Thạnh Tây

Trước đó, ngày 22-3, Chi đoàn Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, BĐBP Long An phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc và Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực với chủ đề “Tháng Ba - Ấm tình biên giới”.

Gần 100 lượt cán bộ, ĐVTN của các đơn vị và hội viên Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Thạnh Tây cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây đã tổ chức phát quang đường tuần tra, cột mốc trên biên giới.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây và các tổ chức Đoàn ở địa phương hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018. Ảnh: Ngọc Minh

Buổi chiều cùng ngày, ĐVTN các đơn vị đã tiến hành buổi giao lưu văn nghệ, trao tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách, người già neo đơn, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng; trao tặng 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đoàn xã đã hỗ trợ một phần kinh phí cho Chi đoàn Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây để triển khai mô hình thanh niên “Tuổi trẻ Chi đoàn Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây - vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng”.

Cũng trong dịp này, các tổ chức Đoàn các cấp trong BĐBP đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Đức Thắng - Thanh Bình - Phú Quý - Văn Long - Ngọc Minh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/soi-noi-phong-trao-thanh-nien-trong-bdbp/