Sôi nổi phong trào dân vũ thể thao
ĐBP - Những năm gần đây, dân vũ thể thao đã trở nên quen thuộc trong đời sống sinh hoạt của người dân Điện Biên. Không cần sân bãi rộng lớn, không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, những điệu nhảy vui tươi, dễ học đã thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là phụ nữ tham gia. Từ đó góp phần gắn kết cộng đồng, làm phong phú và thêm sắc màu cho đời sống văn hóa ở cơ sở.

Người dân xã Thanh Yên tham gia thi dân vũ mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Với ưu điểm “vừa vui vừa khỏe”, nhảy dân vũ đã trở thành phong trào tại nhiều khu dân cư.
Trên địa bàn xã Tủa Chùa, sau khi kết thúc thời gian làm việc, phụ nữ tổ dân phố Quyết Tiến tập trung ở nhà văn hóa luyện tập dân vũ. Trong không gian rộn ràng tiếng nhạc, từng bước nhảy nhịp nhàng, uyển chuyển, tràn đầy năng lượng. Tiếng cười nói, tiếng nhạc hòa quyện khiến không khí luôn sôi nổi.
Gắn bó với dân vũ từ những ngày đầu, chị Nguyễn Thị Phương, tổ dân phố Quyết Tiến đã thành thạo nhiều bài nhảy, động tác. Theo chị Phương, dân vũ thể thao giúp rèn luyện sức khỏe, mang lại niềm vui, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Các động tác đơn giản, dễ học, ai cũng có thể tham gia. Trang phục tập luyện lại thoải mái, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Nhờ vậy, số chị em tham gia tập dân vũ ngày càng nhiều.
Suốt 3 năm qua, nhóm dân vũ Tre Xanh, tổ dân phố 3 Thanh Bình, phường Điện Biên Phủ duy trì luyện tập đều đặn mỗi buổi tối. Mỗi buổi tập khoảng 60 phút, với các thành viên, đó là khoảng thời gian quý giá để giải tỏa áp lực, nâng cao sức khỏe và giao lưu, gắn kết. Thành viên nhóm dân vũ phần lớn là phụ nữ trung niên và người đã nghỉ hưu, có người đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn tích cực tham gia luyện tập, giao lưu.
Chị Nguyễn Thị Hằng, Trưởng nhóm Tre Xanh cho biết: Từ khi tham gia dân vũ, sức khỏe của các thành viên cải thiện rõ rệt, tinh thần vui vẻ, lạc quan hơn. Để nâng cao chất lượng tập luyện, thành viên chủ động học các bài nhảy qua mạng xã hội, sau đó cùng nhau tập và chỉnh sửa động tác. Nhờ tinh thần đoàn kết, đam mê, nhóm duy trì sinh hoạt đều đặn và tích cực tham gia biểu diễn tại các sự kiện, hội thi ở địa phương.
Tại sân nhà văn hóa thôn Tiến Thanh (xã Thanh Yên), mỗi tối rộn ràng tiếng nhạc. Gần 20 chị em cùng nhau luyện tập trong không khí hào hứng. Người biết hướng dẫn người chưa biết, từng bước chân, động tác tay được chỉnh sửa để trở nên đều đẹp, mềm mại hơn.
Chị Hà Thị Mến, thành viên nhóm chia sẻ: Dân vũ giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, không còn khoảng cách tuổi tác. Tập luyện thường xuyên khiến cơ thể dẻo dai, tinh thần thoải mái, ai cũng thấy mình trẻ trung hơn. Qua các buổi giao lưu, hội thi, chị em cũng tự tin hơn trong giao tiếp và thể hiện bản thân.
Những năm gần đây, phong trào dân vũ thể thao trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ, lan tỏa rộng khắp từ đô thị đến xã vùng cao, vùng xa. Hàng trăm câu lạc bộ, đội, nhóm dân vũ được thành lập trên tinh thần tự nguyện, duy trì sinh hoạt thường xuyên. Bên cạnh việc tập luyện hằng ngày, các đội, nhóm, câu lạc bộ còn tổ chức giao lưu, biểu diễn trong dịp lễ hội, sự kiện của địa phương. Một số nhóm đầu tư trang phục, thuê giáo viên hướng dẫn để nâng cao chất lượng các bài nhảy, tạo sự chuyên nghiệp, hấp dẫn.
Theo bà Pờ Diệu Ninh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, việc phát triển các câu lạc bộ dân vũ là một trong những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao sức khỏe cho hội viên. Đến nay, 100% các cấp hội phụ nữ đã vận động, khuyến khích thành lập các nhóm, câu lạc bộ dân vũ; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hội diễn, tạo sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia. Năm 2025, phong trào dân vũ tiếp tục phát triển sôi nổi, tiêu biểu như: Hội LHPN xã Mường Nhé duy trì 17 câu lạc bộ dân vũ thể thao và tổ chức hội thi dân vũ cấp xã; Hội LHPN xã Mường Chà tổ chức hội thi dân vũ thể thao thu hút 17 đội với hơn 200 thí sinh tham gia; Hội LHPN xã Tuần Giáo tổ chức hội thi dân vũ thể thao lần thứ II với sự góp mặt của 22 đội thi, 252 thí sinh... Hoạt động sôi nổi với nhiều hình thức phong phú cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào, đồng thời khẳng định vai trò tích cực của dân vũ trong nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.
Với sự linh hoạt, phù hợp và tính cộng đồng cao, dân vũ thể thao ngày càng khẳng định vai trò trong đời sống xã hội, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống hiện đại. Qua đó góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển bền vững. Đồng thời, hoạt động dân vũ đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/the-thao/soi-noi-phong-trao-dan-vu-the-thao











