So thành tích và đợi chờ sự tỏa sáng 'Messi Việt - Thái'

Ngoài sức mạnh tập thể, đội bóng nào cũng phải có thủ lĩnh để cầm chịnh lối chơi. Với trận lượt đi vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào 19 giờ tối mai (5/9) giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam người hâm mộ đang hội hộp chờ đợi sự tỏa sáng của hai tiền vệ tấn công được cho là 'Messi Việt – Thái': Nguyễn Quang Hải và Chanathip Songkrasin. Hãy cùng Lao động Thủ đô điểm qua thành tích trong những năm gần đây của hai cầu thủ đặc biệt quan trọng này và 'đợi chờ' đôi chân huyền diệu của họ.

Quang Hải "vẽ đường cong tuyết" trong trận Chung kết U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018 dưới mưa tuyết!

NGUYỄN QUANG HẢI SINH RA ĐỂ “VẼ” NHỮNG SIÊU PHẨM

Thường Châu (Trung Quốc) 2018 tuyết rơi trắng trời, sân vận động ngập tuyết trắng, dưới cái lạnh khôn tả ở xứ người, trong trận Chung kết U23 châu Á, Quang Hải vẽ nên "cầu vồng tuyết" khiến cả thế giới phải ngã mũ khâm phục. Bàn đá phạt này của Quang Hải những siêu sao đẳng cấp thế giới như Messi, Ronado… cũng chỉ đạt đến tầm như vậy. Từ sự thàng công của U23 Việt Nam, người hâm mộ trong nước và khu vực càng biết nhiều hơn đến Quang Hải. Không chỉ “lóe sáng” ở Vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, những giải sau đó ở cấp quốc gia, câu lạc bộ, Quang Hải liên tiếp ghi những siêu phẩm để đời. Ngoài đá phạt giỏi và đẹp mắt, Quang Hải còn là một trong những tiền vệ tấn công lợi hại, góp phần tạo nên những thành tích của tuyển Việt Nam ở các cấp độ và Câu lạc bộ Hà Nội (CLB).

Quang Hải sinh ngày 12/4/1997, tham gia đội trẻ của CLB Hà Nội T&T từ năm 9 tuổi. Ở tuổi 16, anh đã giành chức vô địch Giải bóng đá U21 Quốc gia năm 2013. Năm 2014, Quang Hải cùng đội trẻ của Hà Nội T&T giành ngôi Á quân Giải U17 Quốc gia. Kể từ năm 2014, anh cùng Hà Nội T&T và sau đó là CLB Hà Nội vô địch liên tiếp Giải bóng đá U19 các năm 2014, 2015, 2016. Cùng năm 2016, anh cũng vô địch Giải U21 quốc gia… Tại vòng chung kết U23 châu Á (1/2018), Quang Hải đóng góp 5 bàn thắng trong hành trình giành ngôi Á quân của đội tuyển U23 Việt Nam; Cùng Olympics Việt Nam lọt vào tới bán kết ASIAD 2018 và có mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu. Cuối năm 2018, Quang Hải là "Cầu thủ xuất sắc nhất" và cùng Đội tuyển Quốc gia giành chức vô địch AFF Cup 2018. Tại VCK Asian Cup 2019, Quang Hải cũng đã cùng đội tuyển quốc gia lọt vào tới trận tứ kết.

Mỗi bàn thắng của anh là một siêu phẩm

Không những thế, Quang Hải còn là một trong những linh hồn của đội tuyển U23 khi vượt qua vòng loại để đưa đội nhà có mặt tại VCK U23 châu Á vào năm 2020. Mới đây nhất, Quang Hải cùng các đồng đội CLB Hà Nội đã vượt qua CLB Altyn Asyr để giành quyền vào chơi trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.

CHANATHIP SONGKASIN “VUA” KHU TRUNG TUYẾN

Chanahip Songkrasin sinh ngày 5/10/1993 là một cầu thủ bóng đá Thái Lan đang thi đấu cho câu lạc bộ Consadole Sappro ở Giải J1 League (Nhật Bản) và Đội tuyển Quốc gia Thái Lan. Anh là gương mặt tiêu biểu của bóng đá Thái Lan.

Theo thống kê, Chanathip Songkrasin cũng là cầu thủ xuất sắc nhất của AFF Suzuki Cup vào các năm 2014 và 2016 và đóng vai trò quan trọng giúp U23 Thái Lan vô địch Sea Games các năm 2013, 2015 và lọt vào bán kết bóng đá nam Asiad 2014. Chanathip cũng lọt vào đội hình tiêu biểu J1 League 2018 do Ban Tổ chức giải bầu chọn. Chanathip lần đầu được gọi lên đội 1 của BEC Tero Sasana FC đầu năm 2012. Cuối mùa bóng đó, Chanahip Songkrasin nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Thai League 2012. Sau màn trình diễn ấn tượng, Chanathip nhận được nhiều lời mời sang thử việc ở một số câu lạc bộ nước ngoài như Gamba Osaka của Nhật; hay thậm chí là đội bóng đang thi đấu ở Đức là Hamburg SV. Nhưng Chanathip Songkrasin đã quyết định ở lại quê hương để phát triển sự nghiệp.

"Messi Thái" anh được xem là ngòi nổ quan trọng khu trung tuyến (ảnh Internet)

Trong suốt 4 năm ở BEC Tero, Chanathip thi đấu ngày một tiến bộ và là ngôi sao trẻ đầy triển vọng của bóng đá xứ Chùa vàng. Tiếp sau thành công cùng CLB Muangthong United,tháng 12/2016, Muangthong nhận được một lời đề nghị cho mượn Chanathip của Consadole Sapporo, đội bóng mà tiền đạo Việt Nam Lê Công Vinh từng thi đấu. Lời đề nghị của đội bóng Nhật Bản này xuất phát từ màn trình diễn xuất sắc của Chanathip ở AFF Cup 2016. Ngày 11/1/2017, Consadole Sapporo chính thức công bố họ đã sở hữu Chanathip và anh sẽ là bản hợp đồng mới nhất xuất hiện ở J1 League 2017. Đến nay, tiền vệ này là một phần không thể thiếu của CLB… Đặc biệt, câu thủ ngày là “ngòi nổ” quan trọng ở khu trung tuyến…

ĐỢI CHỜ NHỮNG ĐÔI CHÂN HUYỀN DIỆU

Không còn nghi ngờ gì nữa, Chanathip Songkrasin là một trong những thiền vệ kiến tạo lẫn tấn công hay nhất hiện nay khu vực Đông Nam Á, dẫu sử dụng chiều cao quá khiêm tốn, song bù lại anh được trời phú khẳ năng kỹ thuật rất tốt. Đôi chân “ma thuật” của cầu thù này là nỗi ám ảnh đối với bất cứ hàng tiền vệ, lẫn hậu vệ nào của đối phương. Cầm bóng tốt, tư duy chiến thuật tốt, phát động tấn công tốt và tự mình ghi bàn ở khoảng cách xa, gần cũng tốt… đây chính là điểm mạnh của “Messi Thái”.

Hãy chờ đợi đôi chân huyền diệu của "Messi Việt - Thái" (ảnh báo BĐ)

Với “ Messi Việt Nam” Nguyễn Quang Hải, tuy thấp song xét về chiều cao vẫn hơn hẳn “Messi Thái”. Còn xét về phong độ hiện nay, Quang Hải cũng không hề thua kém Chanathip Songkrasin ở góc độ kỹ thuật, cầm bóng và phát động tấn công. Điểm mạnh của Quang Hải là những cú sút hàng hàng rào, trong đó có những pha nâng lên hàng “siêu phẩm”. Về điểm này chắc chắn “Messi Thái” không thể sánh với Quang Hải.

Bởi thế, trận đấu trên đất Thái diễn ra vào tối mai (5/9) chúng ta sẽ chờ xem những đôi chân huyền diệu của những “Messi” Việt -Thái, biết đâu đấy chính là những yếu tố tạo ra sự khác biệt.

L.Hà

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/so-thanh-tich-va-doi-cho-su-toa-sang-messi-viet-thai-95978.html