So sánh sức mạnh giữa lực lượng Lục quân Ukraine và Nga

Nga và Ukraine đã 'gác lại quá khứ thân thiết', trở thành đối thủ của nhau trong thời gian gần đây, đặc biệt là sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Theo số liệu đánh giá của trang Quan sát Quân sự, so sánh sức mạnh quân đội các quốc gia trên thế giới cho biết, hiện tại sức mạnh quân sự Nga đứng thứ 2 của thế giới sau Mỹ, thuộc nhóm các quốc gia có sức mạnh quân sự cấp 1 (gồm Mỹ, Nga và Trung Quốc). Trong khi đó Ukraine đứng thứ 19 và xếp vào nhóm cấp 4.

Để có cái nhìn cụ thể hơn, hãy cùng đi sâu vào đánh giá từng lực lượng của hai quốc gia. Đầu tiên là lực lượng lục quân của hai nước, Nga có lực lượng quân sự lên đến 3.508.000 người, trong khi Ukraine chỉ có hơn 1.190.000 người.

Trong đó lực lượng quân đội thường trực của Nga là 831.000 người, của Ukraine là 204.000. Đối với lực lượng dự bị sẵn sàng chiến đấu của Nga lại càng vượt trội hơn so với Ukraine, là 2 triệu người, trong khi Ukraine chỉ có 900.000.

Tiếp theo là xe tăng chiến đấu chủ lực, xét về yếu tố này Nga lại tiếp tục vượt trội so với Ukraine, mặc dù chưa cần xét về chất lượng. Nga sở hữu 20.720 xe tăng các loại, trong khi Ukraine chỉ có hơn 2.060 xe tăng. Nga là quốc gia có lực lượng tăng, thiết giáp lớn nhất thế giới.

Về thành phần, xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của Nga là T-14 Amarta vói 220 chiếc, xếp sau là các xe tăng T-90 với 550 chiếc, T-80 đã được cải tiến với 3.450 chiếc, T-72 có số lượng lớn nhất với 8.900 chiếc ngoài ra còn có nhiều loại xe tăng từ thời Liên Xô như T-64, T-62, T-55 và xe hỗ trợ BMTP.

Xe tăng chiến đấu chủ lực của Ukraine là T-80 với 130 chiếc, xếp sau là các xe tăng thế hệ cũ được thừa hưởng từ thời Liên Xô như xe tăng T-72 với 630 chiếc và T-64 là lực lượng nòng cốt của lục quân Ukraine với hơn 1.300 xe. Mặc dù với nhiều biến thể cải tiến từ các mẫu xe tăng từ thời Liên Xô, nhưng xe tăng của Ukraine vẫn không phải là đối thủ xứng tầm của Nga.

Tiếp theo là trực thăng chiến đấu hỗ trợ bộ binh, Nga lại tiếp tục thể hiện sự vượt trội so với Ukraine về vũ khí này, Nga đang biên chế 524 trực thăng các loại trong quân đội, còn Ukraine chỉ có 137 trực thăng.

Trực thăng chiến đấu chủ lực của Nga là Ka-50/52 với 112 chiếc, xếp sau là Mi-24/35 với 330 chiếc và cũ hơn là Mi-28 với 82 chiếc. Trực thăng chiến đấu mạnh nhất của Ukraine là Mi-24/35 với 113 chiếc, còn lại là Mi-14 với 17 chiếc.

Pháo binh Nga cũng thể hiện sự vượt trội so với Ukraine khi có đến hơn 15.500 khẩu pháo các loại trong biên chế. Trong khi đó Ukraine chỉ có hơn 1.500 khẩu pháo, chưa kể đến kinh nghiệm chiến đấu của pháo thủ Nga đã kinh qua các cuộc chiến vô cùng dày dạn.

Cụ thể trong biên chế của Nga, pháo kéo có 5.000 khẩu các loại nổi tiếng nhất là D-30 122mm. Pháo tên lửa có 4.000 xe các loại, nổi tiếng nhất là pháo phản lực phóng loạt Tornado-G, BM-30 Smerch và BM-27 Uragan. Cuối cùng là 6.500 khẩu pháo tự hành, nổi tiếng nhất là pháo tự hành 2S19 Msta và 2S3 Akatsiya, ngoài ra còn có khẩu cối khổng lồ 2S4 Tuylip.

Trong khi đó lực lượng pháo binh Ukraine vẫn chủ yếu sử dụng các loại pháo từ thời Liên Xô với số lượng khiêm tốn hơn, bao gồm 520 khẩu pháo xe kéo, pháo tên lửa là 380 với loại mạnh nhất là BM-30 Smerch và số lượng pháo tự hành là 600 với loại mạnh nhất là Ohdana cỡ nòng 155mm.

Về trực thăng hỗ trợ có vai trò như giám sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn và đổ bộ lực lượng đặc nhiệm, thường trang bị một số vũ khí phòng thủ. Ukraine vẫn lép vế trước Nga, với con số khiêm tốn 90 trực thăng các loại trong biên chế, trong khi đó Nga có hơn 1.500 trực thăng hỗ trợ.

Tiếp theo là xe chiến đấu bọc thép, mặc dù có số lượng xe bọc thép nhiều hàng đầu thế giới nhưng xe bọc thép Ukraine vẫn không là bao khi so với Nga, Nga sở hữu tới 28.000 xe bọc thép các loại, Ukraine chỉ bằng gần một nửa với 12.000 xe các loại.

Thiết giáp Nga và Ukraine có đặc điểm chung là chủ yếu sử dụng các dòng xe BTR, BMP từ thời Liên Xô. Tuy nhiên số lượng xe bọc thép của Ukraine đang có xu hướng giảm và chất lượng bị đánh giá yếu hơn so với Nga, trong khi các dòng xe thiết giáp mới của Nga vẫn được nhiều quốc gia tin dùng.

Máy bay vận tải hỗ trợ Lục quân là chìa khóa hậu cần của bất kỳ lực lượng mặt đất nào, đặc biệt là lực lượng hoạt động ở nước ngoài. Nga vẫn vượt trội so với Ukraine về loại máy bay này khi sở hữu tới 1.500 chiếc, trong khi Ukraine chỉ có 117 chiếc.

Cuối cùng là tên lửa đạn đạo, về chỉ số này thì Nga vẫn là số một, với kho tên lửa đạn đạo đồ sộ hàng đầu thế giới. Tên lửa của Nga đã nổi tiếng thế giới từ thời Liên Xô và tiếp tục được hiện đại hóa với nhiều loại tên lửa nổi tiếng như Avangard, Sarmat, SS-18 Satan, SS-29 Yars, 9K720 Iskander,... đủ sức răn đe hạt nhân với bất kỳ đối thủ nào. Nguồn ảnh: Pinterest.

Hải quân Nga tiếp tục nâng cấp sức mạnh với các loại tàu chiến mới, dự kiến ra mắt hàng loạt trong năm 2021 này. Nguồn: RussianAllan.

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/so-sanh-suc-manh-giua-luc-luong-luc-quan-ukraine-va-nga-1526903.html