Việc Hà Nội tiếp tục tinh gọn bộ máy, sáp nhập một số sở, đồng thời tái lập Sở Ngoại vụ được nhìn nhận như một cơ hội thiết kế lại cách thức quản trị Thủ đô theo hướng tích hợp, linh hoạt và phục vụ tốt hơn. Thành công vì thế không nằm ở sơ đồ tổ chức gọn hơn, mà được chứng minh bằng thủ tục nhanh hơn, trách nhiệm rõ hơn và những điểm nghẽn lâu nay được giải quyết hiệu quả hơn.
Theo đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn, giá trị lớn nhất của việc sắp xếp các sở ở Hà Nội không nằm ở việc giảm bao nhiêu đầu mối, mà phải tạo ra năng lực quản trị mới, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, đồng bộ hơn và thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.
Chuyên gia đánh giá, việc sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao, thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội là yêu cầu tất yếu để thực hiện mục tiêu "biến di sản thành tài sản" và "biến tiềm năng thành tiền tệ", đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Thủ đô.
Thành phố Hà Nội quyết định sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Sở Xây dựng thành Sở Xây dựng Hà Nội; sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thành lập mới Sở Ngoại vụ Hà Nội và công bố nhân sự lãnh đạo.
HĐND TP Hà Nội thông qua phương án tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, đưa số đầu mối cơ quan chuyên môn xuống còn 14. Cùng với việc tinh gọn bộ máy, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 trên 11% và yêu cầu chuyển mạnh từ hoàn thành quy trình sang tạo ra kết quả thực chất.
HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố. Theo phương án mới, Hà Nội sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng, hợp nhất Sở Du lịch với Sở Văn hóa và Thể thao, đồng thời thành lập Sở Ngoại vụ, qua đó giảm còn 14 cơ quan chuyên môn.
Sáng 10/8, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố. Sau khi sáp nhập, tổ chức lại 5 cơ quan, Hà Nội còn 14 cơ quan chuyên môn. Đáng chú ý, cùng với việc giảm đầu mối, Văn phòng UBND Thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu mối Cổng Thông tin điện tử và kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử, tạo nền tảng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong mô hình bộ máy được tổ chức lại.
Sáng 10/8, tại kỳ họp thứ sáu, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.
Sau sắp xếp, UBND Thành phố Hà Nội còn 14 cơ quan chuyên môn, giảm 1 đầu mối so với hiện nay, bảo đảm tinh gọn, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương.
Hà Nội đã thông qua phương án sắp xếp, giảm một đầu mối, tổ chức lại các sở, ngành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
UBND TP Hà Nội đang trình HĐND TP phương án thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Xây dựng hiện nay.
Với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua phương án sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng, hướng tới tinh gọn đầu mối, tăng cường quản lý đa ngành, đa lĩnh vực.
HĐND TP Hà Nội thống nhất sáp nhập: Sở Quy hoạch Kiến trúc với Sở Xây dựng thành Sở Xây dựng; Sở Du lịch với Sở Văn hóa Thể thao thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thành lập Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội.
Hà Nội sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng, Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao, đồng thời thành lập Sở Ngoại vụ, đưa số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố xuống còn 14.
Sáng 10/8, tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn đã trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị Nghị quyết về việc tổ chức lại, thành lập một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.
Sau sắp xếp, tổng số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội còn 14 cơ quan, giảm 1 đầu mối so với hiện nay.
Ngày 10/8, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.
Hà Nội thành lập Sở Xây dựng mới trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng; Sở Du lịch sáp nhập vào Sở Văn hóa và Thể thao; thành lập Sở Ngoại vụ và tổ chức lại Văn phòng UBND TP.
Hà Nội sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng; Sở Du lịch sáp nhập vào Sở Văn hóa và Thể thao, thành lập Sở Ngoại vụ và tổ chức lại Văn phòng UBND.
Sau sắp xếp, Hà Nội còn 14 cơ quan chuyên môn. Số lượng cấp phó, lãnh đạo phòng của các sở sẽ được xây dựng phương án sắp xếp giảm dần theo từng năm.
Sáng 10/8, với đa số phiếu tán hành, HĐND TP Hà Nội đã thống nhất sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc với Sở Xây dựng, Sở Du lịch với Sở Văn hóa Thể thao, thành lập Sở Ngoại vụ và tổ chức lại Văn phòng UBND Thành phố.
HĐND TP Hà Nội dự kiến xem xét, quyết nghị phương án thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), diễn ra ngày 10-8. Nếu được thông qua, số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố sẽ giảm từ 15 xuống còn 14 đầu mối.
Hà Nội dự kiến sắp xếp lại một số cơ quan chuyên môn, trong đó sáp nhập Sở Quy hoạch-Kiến trúc vào Sở Xây dựng và thành lập Sở Ngoại vụ, qua đó giảm tổng số đầu mối từ 15 xuống còn 14 cơ quan.
UBND TP Hà Nội đang trình HĐND TP phương án thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Xây dựng hiện nay. Cơ quan mới dự kiến giảm 11 phòng chuyên môn, tương ứng 44% so với tổng số đầu mối của 2 sở trước sáp nhập.
Hà Nội dự kiến sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng, Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao; đồng thời thành lập Sở Ngoại vụ, tổ chức lại Văn phòng UBND thành phố.
HĐND TP Hà Nội xem xét thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng; thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao; thành lập Sở Ngoại vụ; tổ chức lại Văn phòng UBND TP Hà Nội.
TP Hà Nội dự kiến sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc với Sở Xây dựng, Sở Du lịch với Sở Văn hóa Thể thao, thành lập Sở Ngoại vụ và tổ chức lại Văn phòng UBND Thành phố.
Hà Nội đề xuất sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Sở Xây dựng, Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao, thành lập Sở Ngoại vụ và tổ chức lại Văn phòng UBND thành phố.