Số ca tử vong do COVID-19 ở Brazil vượt 70.000 người, WHO hối thúc các quốc gia hành động mạnh hơn ngăn chặn dịch bệnh
Theo báo cáp của cơ quan chức năng Brazil, trong 24 h qua Brazil ghi nhận thêm 1.200 người tử vong mới do COVID-19. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các quốc gia hành động mạnh mẽ hơn nữa sau khi số ca mắc và tử vong do COVID-19 tăng kỷ lục ở nhiều quốc gia.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 9 giờ sáng 11/7 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có trên 12,6 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó trên 562.000 ca tử vong. Hơn 7,3 triệu bệnh nhân đã hồi phục. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã báo cáo số trường hợp nhiễm COVID-19 toàn cầu trong 24 giờ qua tăng 228.102 trường hợp. So với 6 tuần qua, số ca nhiễm mới tăng gấp đôi.
Một quan chức cấp cao của Iraq Ghida Kambash đã chết sau khi bị nhiễm COVID-19, đây là thành viên đầu tiên của Quốc hội Iraq qua đời vì dịch bệnh, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang lây lan khắp đất nước.
Mỹ hoan nghênh yêu cầu của WHO về điều tra nguồn gốc virus ở Trung Quốc
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Andrew Bromberg cho biết, Washington hoan nghênh cuộc điều tra của WHO về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 ở Trung Quốc.
"Chúng tôi xem cuộc điều tra khoa học này là một bước đi cần thiết để có một sự hiểu biết đầy đủ và minh bạch về cách thức virus này lan ra toàn thế giới", ông Andrew Bromberg nói với các phóng viên.
Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất của WHO, mới đây đã thông báo cho cơ quan này rằng họ đã bắt đầu tiến trình rút hoàn toàn khỏi WHO sau khi cáo buộc cơ quan này quá gần gũi và nhân nhượng với Trung Quốc. WHO đã không có các hành động đủ mạnh để ngăn chặn cuộc khủng hoảng về sức khỏe đang diễn ra trên toàn thế giới.
Số người chết ở Brazil vượt quá 70.000 người
Bộ Y tế Brazil cho biết, số người tử vong vì COVID-19 ở quốc gia Nam Mỹ này đã vượt quá 70.000 ca . Tuy nhiên hiện nay, số ca tử vong theo ngày đang có sự ổn định dần. Trong 24h qua, Brazil có thêm 45.000 ca nhiễm mới và 1200 ca tử vong, đưa tổng số người nhiễm COVID-19 ở nước này lên 1,8 triệu người và có tới 70400 người đã tử vong vì dịch bệnh.

Brazil hiện là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19 thứ hai trên thế giới sau Mỹ.
California thả 8.000 tù nhân để làm ngăn sự lây lan của dịch bệnh
Tiểu bang California của Mỹ sẽ phóng thích sớm khoảng 8.000 tù nhân từ các nhà tù để làm chậm sự lây lan của COVID-19 ở bên trong các cơ sở giam phạm nhân, chính quyền bang cho biết.
Các tù nhân được ra trước thời hạn là những người còn lại nhiều nhất một năm án tù. Những tù nhân không được phóng thích sớm là những người bị kết án về các tội bạo lực và tội phạm tình dục. Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, cho biết, gần 2.400 người ở 35 nhà tù ở California đã thử nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bao gồm 1.314 phạm nhân tại nhà tù bang San Quentin phía Bắc San Francisco.
Tổng thống lâm thời Bolivia dương tính với virus SARS-CoV-2
Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Anẽz cho biết, bà đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Bà Anẽz đã viết trên mạng xã hội Twitter rằng,, sức khỏe của mình vẫn bình thường và sẽ vẫn tiếp tục làm việc trong thời gian cách ly. Bà Anẽz đã kiểm tra sức khỏe và làm xét nghiệm sau khi nhiều thành viên trong nội các và các trợ lý thân cận mắc COVID-19.
Thông tin về việc nhà lãnh đạo tạm quyền Bolivia mắc COVID-19 được đưa ra chỉ một tuần sau khi Bộ trưởng Y tế nước này María Eidy Roca xác nhận đã dương tính với SARS-CoV-2. Đến nay, Chính phủ Bolivia cho biết đã có ít nhất 7 bộ trưởng mắc COVID-19 và đang điều trị cách ly. Đến thời điểm này, Bộ Y tế Bolivia dự báo đỉnh dịch tại nước này có thể đến trong khoảng tháng 8 và 9, thời điểm dự kiến sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử.
Bộ trưởng dầu mỏ Venezuela xét nghiệm dương tính với COVID-19
Bộ trưởng dầu mỏ Venezuela Tareck El Aissami đã được khẳng định dương tính với COVID-19, ông chia sẻ điều này trên Twitter, một ngày sau khi lãnh đạo đảng xã hội, Diosdado Cabello, cũng đã thử nghiệm dương tính với virus này.
"Một trận chiến mới mà tôi sẽ tham gia, giành lại cuộc sống của mình", ông El Aissami nói, Ông vừa là Bộ trưởng dầu mỏ Venezuela nhưng cũng là phó chủ tịch phụ trách kinh tế của đất nước. Cho đến nay, Venezuela đã báo cáo hơn 8.000 trường hợp mắc coronavirus mới, ít hơn nhiều so với các nước láng giềng Mỹ Latinh khác như Brazil, nhưng trong các tuần gần đây số các trường hợp cũng đang gia tăng.

Pháp: Số người chết vì COVID-19 tăng lên trên 30.000 người
Pháp trở thành quốc gia thứ 6 báo cáo, tổng số người chết vì COVID-19 vượt hơn 30.000 người, với số ca mắc mới được xác nhận là trên 600 người trong liên tiếp vài ngày trở lại đây. Bộ Y tế Pháp cho biết, trong 24 h qua Pháp có thêm 25 người đã tử vong vì COVID-19, tăng tổng số tích lũy kể từ đầu tháng 3 lên 30.004 trường hợp. Đây là số người tử vong theo ngày có xu hướng tăng lên, khi mức tử vong trung bình của 7 ngày trước đó chỉ là 15 trường hợp mỗi ngày. Trong tháng 6, trung bình Pháp ghi nhận 34 ca tử vong mỗi ngày, con số này còn cao hơn ở tháng 5 là 143 người, tháng 4 là 695 người tử vong vì COVID-19.
Anh: Thủ tướng Johnson cho biết sẽ áp dụng các quy định đeo khẩu trang nghiêm ngặt hơn
Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson cho biết nước này sẽ áp dụng các quy định chặt chẽ hơn về việc đeo khẩu trang. Thủ tướng yêu cầu người dân cần đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tiếp xúc gần như trong các cửa hàng ở Anh. "Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải nghiêm khắc hơn, bắt buộc mọi người phải đeo khẩu trang che mặt ở những nơi họ có thể tiếp xúc với nhiều người. ", Thủ tướng Johnson nói trong một cuộc phỏng vấn.

Thủ tướng Anh Boris Johnson
Quan chức cấp cao Iraq tử vong vì COVID-19 khi số người mắc bệnh tăng vọt
Nhà lập pháp Iraq Ghida Kambash – người đã có những đóng góp trong việc thông qua luật cải cách giáo dục và phúc lợi xã hội. Ông đã chết sau khi nhiễm COVID-19, Quốc hội Iraq tuyên bố. Đây là thành viên đầu tiên của Quốc hội Iraq qua đời sau một thời gian chiến đấu với loại virus đang lây lan khắp đất nước Iraq và trên thế giới.
Iraq đang chịu những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, trong 5 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19 lây lan tương đối chậm, thì đến nay dịch bệnh đang tăng tốc, chỉ trong tháng 6, số trường hợp mới mắc đã tăng 600%.
Phó Thủ tướng Nga đề xuất nối lại các chuyến bay quốc tế
Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova đề nghị Nga nối lại các chuyến bay quốc tế đến và đi từ nước này từ ngày 15 / 7, sớm hơn hai tuần so với ngày dự kiến là ngày 1/ 8 nhằm nối lại du lịch hàng không quốc tế. Phó Thủ tướng Golikova đề xuất, người nước ngoài đến Nga sẽ phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với COVID-19, được thực hiện trong ba ngày trước khi họ vào nước Nga.
Hải Yến
(Theo Al Jazeera)