Nhờ làn sóng đầu tư vào AI tăng mạnh, các 'ông lớn' trong ngành công nghệ như Samsung, Micron, SK Hynix đã lần lượt cán mốc vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD.
Làn sóng AI toàn cầu đang thúc đẩy đà tăng trưởng của hãng sản xuất chip, giúp SK Hynix gia nhập câu lạc bộ vốn hóa 1.000 tỷ USD cùng Samsung và biến Hàn Quốc thành tâm điểm mới của thị trường bán dẫn thế giới…
Sự bùng nổ của hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại trật tự ngành bán dẫn toàn cầu khi cả SK Hynix của Hàn Quốc và Micron Technology của Mỹ đồng loạt vượt mốc vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD.
Giới chuyên gia ngày 26/5 cho hay thỏa thuận sơ bộ giữa ban lãnh đạo và công đoàn Samsung Electronics về khoản thưởng hiệu suất lên tới hàng trăm triệu won cho nhân viên bộ phận bán dẫn đang làm bùng phát tranh cãi nội bộ liên quan vấn đề công bằng trong phân chia thành quả kinh doanh.
Nhà đầu tư có thể phải trả giá đắt nếu cố tình phớt lờ tính chu kỳ kinh điển của ngành này.
Cơn sốt trí tuệ nhân tạo đang đẩy cổ phiếu chip nhớ tăng mạnh tại Mỹ và Hàn Quốc. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo ngành bộ nhớ vẫn mang tính chu kỳ cao, dễ rơi vào giai đoạn suy thoái nếu nhu cầu AI hạ nhiệt hoặc công nghệ mới làm giảm nhu cầu lưu trữ.
Làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu đang đẩy Samsung vào cuộc khủng hoảng lao động nghiêm trọng khi hơn 45.000 nhân viên dọa đình công vì bất đồng tiền thưởng giữa các bộ phận sản xuất chip.
Tại Thung lũng Silicon và nhiều nơi trên thế giới, cuộc đua phát triển AI đang thúc đẩy các công ty nỗ lực 'khoe khoang' đẳng cấp lẫn sự tiên phong của mình trong lĩnh vực này. Trong đó, nơi nào tích hợp được AI vào mọi việc, có luồng công việc hiện đại hay có đủ tiền và hạ tầng để sử dụng AI ở quy mô lớn hơn được xem là tiên phong hơn.