Singapore ứng phó 'bão giá'
Hơn 2,4 triệu người dân tại Singapore đủ điều kiện để nhận khoản tiền hỗ trợ đặc biệt từ 400 - 600 đô la Singapore (8,1 - 12,2 triệu đồng) từ chính phủ nước này vào tháng 9 tới để đối phó với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Singapore hỗ trợ tiền để người dân đối phó với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Ảnh: Straitstimes
Theo StraitsTimes, khoản thanh toán trên là một phần trong gần 1 tỷ đô la Singapore (SGD) mà Chính phủ Singapore trợ cấp để hỗ trợ người bị ảnh hưởng nhiều nhất do việc tăng giá sinh hoạt, cũng như hỗ trợ rộng rãi hơn cho hộ gia đình và doanh nghiệp.
Để nhận hỗ trợ, công dân Singapore phải đang sinh sống ngay tại “quốc đảo sư tử” và ít nhất 21 tuổi vào năm 2026. Ngoài ra, họ có thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế 2025 không vượt quá 100 nghìn SGD cũng như không sở hữu quá một bất động sản.
Bộ Tài chính Singapore cho biết, mức trợ cấp phân bổ theo giá trị hằng năm của nhà ở của mỗi người, tính đến ngày 31/12/2025. Ví dụ, người Singapore trưởng thành có nhà ở trị giá hằng năm hơn 31 nghìn SGD và có thu nhập chịu thuế lên đến 100 nghìn SGD sẽ nhận được khoản hỗ trợ 400 SGD. Người Singapore trưởng thành có nhà ở trị giá hằng năm khoảng 15 nghìn SGD và có thu nhập chịu thuế lên khoảng 22 nghìn SGD sẽ nhận được 600 SGD.
Đáng chú ý, người dân Singapore có thể kiểm tra điều kiện nhận trợ cấp tại trang web chính phủ hoặc liên kết chứng minh nhân dân/căn cước công dân với PayNow trước ngày 30/8 để nhận được khoản thanh toán sớm hơn.
Trước đó, như một phần của các biện pháp hỗ trợ công bố vào tháng 4 mới đây, người lao động Singapore trên các nền tảng trực tuyến, tài xế xe dịch vụ cá nhân và tài xế taxi nhận được 200 SGD tiền mặt hỗ trợ từ cuối tháng đó. Điều này nhằm giảm bớt tác động đến thu nhập, vốn đã bị ảnh hưởng bởi sự tăng mạnh giá nhiên liệu do xung đột tại Trung Đông.
Đến cuối tháng 7 vừa qua, các hộ gia đình và doanh nghiệp tại Singapore nhận thêm tổng cộng 900 triệu SGD từ chính phủ nhằm giảm thiểu tác động kéo dài của giá năng lượng tăng cao.
Trong tháng này, khoảng 1,5 triệu người trưởng thành đủ điều kiện ở Singapore cũng nhận khoản tiền mặt là 450 SGD hoặc 850 SGD theo chương trình phiếu giảm thuế hàng hóa và dịch vụ.

Giá cả sinh hoạt tại Singapore có xu hướng tăng trở lại trong năm 2026. Ảnh: Straitstimes
Trước đó, trong giai đoạn đại dịch COVID-19 (như năm 2020 và 2021), Singapore chi hàng chục tỷ SGD thông qua các gói ngân sách (như ngân sách đoàn kết) để phát tiền mặt trực tiếp từ 400 - 600 SGD hoặc cao hơn cho công dân từ 21 tuổi trở lên, giúp người dân vượt qua khó khăn.
Như vậy, việc hỗ trợ tiền mặt hay phiếu mua hàng tại Singapore phản ánh thông lệ của quốc gia Đông Nam Á này trong việc sử dụng công cụ tài chính để cung cấp cứu trợ tạm thời trong khi vẫn duy trì kỷ luật tài chính.
Năm 2025, Singapore được xếp hạng là quốc gia giàu thứ hai thế giới, dựa trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người. Khi đó, với GDP bình quân đầu người là 90.700 USD, Singapore chỉ đứng sau Thụy Sĩ với 100 nghìn USD.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/singapore-ung-pho-bao-gia-3348869.html

