Việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý bỏ Quỹ Bảo trì đường bộ và giao Bộ GTVT sửa các quy định liên quan vừa phát đi cho thấy quyết tâm lớn của Chính phủ trong việc dẹp bỏ các quỹ hoạt động không hiệu quả, làm phân tán nguồn lực đất nước, thậm chí tạo gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp…
'Ngân sách Nhà nước như dòng sông cạn nước nhưng các quỹ như hồ lớn, hồ nhỏ xung quanh vẫn còn giữ nước lại', đó là hình ảnh được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu lên để chỉ ra thực trạng có quá nhiều loại quỹ tài chính ngoài ngân sách, làm phân tán nguồn lực Nhà nước.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ trên cơ sở báo cáo giám sát rà soát lại tất cả các quỹ; cương quyết loại bỏ quỹ có tên nhưng không quan trọng, kém hiệu quả và không cần thiết, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh.
Tiếp tục nội dung chương trình phiên họp 36, hôm qua (13/8) Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tiến hành giám sát chuyên đề 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2013-2018'. Đoàn giám sát cho rằng cần bãi bỏ ngay Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ phòng chống thiên tai cũng như có lộ trình bãi bỏ đối với Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá; Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Một thời hạn cụ thể cho Chính phủ hoàn thành việc rà soát những quỹ hiện có đã không được đặt ra ...
Chiều 13/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (QTCNNS) nhà nước giai đoạn 2013-2018. Nhiều ĐB đã đề nghị, dừng hoạt động, giải thể hoặc cơ cấu lại đối với các quỹ không có khả năng tự cân đối, hoạt động không hiệu quả, hoặc quỹ có nguồn thu, nhiệm vụ chi trùng với NSNN.
y ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết giám sát để tăng cường quản lý các quỹ tài chính ngoài ngân sách. Chính phủ cũng rà soát, sắp xếp lại các quỹ để loại bỏ những quỹ không cần thiết; tiến tới giảm dần hỗ trợ từ ngân sách cho các quỹ và kiên quyết không thành lập các quỹ mới.
Chính phủ sẽ rà soát, đánh giá tác động và sắp xếp lại các quỹ; kiên quyết loại bỏ quỹ không quan trọng, hoạt động kém hiệu quả, không cần thiết và cương quyết không thành lập quỹ mới.
Bộ trưởng Tài chính cho biết, Thủ tướng đã đồng ý bỏ quỹ Bảo trì đường bộ và giao Bộ GTVT sửa các quy định liên quan.
Chiều 13/8, trong phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho rằng hiện có quá nhiều quỹ trong khi hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng chưa rõ ràng, chưa thống nhất dẫn đến việc tổ chức, hoạt động lúng túng, còn sai phạm, chưa đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu khi thành lập,… Đoàn giám sát của Quốc hội đề nghị bãi bỏ một số quỹ. Tuy nhiên khi thảo luận, nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định bãi bỏ một quỹ nào đó.
Trong giai đoạn vừa qua, việc thành lập, hoạt động của các quỹ đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra, huy động thêm nguồn lực tài chính thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần rà soát, đánh giá lại quỹ nào hoạt động tốt, đúng tôn chỉ mục đích, mang lại hiệu quả thì giữ. Những quỹ nhỏ không có hoạt động gì thì giải tán.
Việc thu trước của người tiêu dùng 300 đồng/lít để tạo quỹ là nguyên nhân gây ra lạm phát thực tế và định kỳ điều chỉnh giá là nguyên nhân gây ra lạm phát kỳ vọng...
Đoàn giám sát đề nghị nghiên cứu, xác định rõ lộ trình hoặc bãi bỏ ngay Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để mặt hàng xăng, dầu cũng được quản lý giá như các mặt hàng khác theo Luật Giá.
Đoàn giám sát của Quốc hội đề nghị bãi bỏ quỹ bảo trì đường bộ ở Trung ương và nhiều quỹ tài chính ngoài ngân sách khác ...
Ngày 5-8, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội vừa có phiên họp về thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 – 2018.
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định kiên quyết siết lại quản lý quỹ ngoài ngân sách...
Tại Nhà Quốc hội, Hà Nội, Ðoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng Quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018 vừa làm việc với Chính phủ. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH Nguyễn Ðức Hải; Bộ trưởng Tài chính Ðinh Tiến Dũng.
Sáng 11 - 7, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Hữu Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn giám sát, có buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2013-2018.
Hãy chia tiền của bạn thành 6 cái lọ hoặc 6 tài khoản ngân hàng, hay còn gọi là 6 quỹ tài chính.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 60/2017/TT-BTC về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.