Siết chặt xử lý thuốc lá không rõ nguồn gốc
Nhu cầu tiêu dùng tăng cao làm gia tăng nguy cơ buôn bán thuốc lá nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nhằm ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng.

Lực lượng Công an kiểm tra, lập biên bản cơ sở kinh doanh vi phạm. Ảnh: Công an xã Nông Sơn
Tại xã Nông Sơn, lãnh đạo Công an xã cho biết, thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, đơn vị đã chủ động tăng cường nắm tình hình địa bàn, tổ chức rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh có dấu hiệu vi phạm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa.
Qua quá trình kiểm tra, Tổ công tác Công an xã tiến hành kiểm tra hai cơ sở kinh doanh là tiệm tạp hóa của bà Đ.T.M. và tiệm tạp hóa của bà P.T.Đ., cùng trú tại thôn Trung Phước 1.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai cơ sở này đang bày bán tổng cộng 64 bao thuốc lá không có nhãn hiệu, không có tem nhãn phụ theo quy định. Làm việc với Tổ công tác, cả hai chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số thuốc lá nói trên. Công an xã Nông Sơn đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Theo lãnh đạo Công an xã Nông Sơn, việc kịp thời phát hiện và xử lý hành vi buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết của lực lượng công an trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế, góp phần giữ vững ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để phối hợp xử lý.
Tương tự, tại phường Điện Bàn, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường thuốc lá cũng được triển khai quyết liệt trong dịp cao điểm cuối năm. Thiếu tá Phạm Văn Tuấn, Trưởng Công an phường Điện Bàn cho biết, ngày 23/12, Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an phường đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với hộ kinh doanh P.T.Q. tại khối phố Đông Khương 1.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang tàng trữ 10 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET và 20 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Esse Change có bao bì in chữ nước ngoài, không có tem thuốc lá nhập khẩu hợp pháp. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Cũng trong ngày, Tổ công tác tiếp tục kiểm tra hộ kinh doanh N.T.N.A., cùng khối phố Đông Khương 1 và phát hiện cơ sở này đang tàng trữ 10 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 và 30 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Esse Change, đều không có tem nhập khẩu hợp pháp, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Công an phường Điện Bàn kiểm tra kiểm tra, phát hiện cơ sở buôn bán thuốc lá không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an phường Điện Bàn
Theo Thiếu tá Phạm Văn Tuấn, để ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn bán thuốc lá không rõ nguồn gốc trên địa bàn, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra đột xuất các cửa hàng kinh doanh, lực lượng công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân và các hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để phối hợp xử lý.
Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán thuốc lá không rõ nguồn gốc trong thời điểm cuối năm không chỉ góp phần bảo đảm trật tự quản lý kinh tế mà còn bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch. Đây là nhiệm vụ cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền, lực lượng chức năng và sự chung tay, trách nhiệm của mỗi người dân.
Được biết, căn cứ Điều 8 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tăng dần theo số lượng vi phạm. Cụ thể, buôn bán dưới 50 bao thuốc lá nhập lậu có thể bị phạt từ 1-3 triệu đồng, từ 50 đến dưới 100 bao bị phạt từ 3-5 triệu đồng, từ 100 đến dưới 300 bao bị phạt từ 5-10 triệu đồng. Trường hợp vi phạm với số lượng lớn, từ 1.500 bao trở lên, mức phạt có thể lên đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với tổ chức vi phạm, mức phạt tiền gấp đôi so với cá nhân.
Ngoài hình thức xử phạt chính, người vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp bổ sung như tịch thu tang vật, phương tiện dùng để vận chuyển hàng cấm, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 3 đến 6 tháng. Đồng thời, buộc tiêu hủy tang vật gây hại và nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/siet-chat-xu-ly-thuoc-la-khong-ro-nguon-goc-3317685.html











