Sergey Prokudin-Gorsky: Người đầu tiên nghiên cứu kỹ thuật ảnh màu

Sergey Prokudin-Gorsky được biết đến với những nghiên cứu đầu tiên trong kỹ thuật ảnh màu vào khoảng đầu thế kỷ 20.

Chân dung Sergey Prokudin-Gorsky.

Sergey Prokudin-Gorsky sinh ngày 30/8/1863 (lịch cũ: ngày 18/8) tại Funikova Gora, nay là quận Kirzhachsky, thành phố Vladimir Oblast và mất ngày 27/9/1944. Gia đình ông thuộc dòng dõi Hoàng gia Nga.

Sau khi chuyển đến sống tại Saint Petersburg, Prokudin-Gorsky đăng ký học tại Học viện Công nghệ Saint Petersburg để nghiên cứu hóa học. Ông đồng thời cũng học nhạc và vẽ tại Học viện Hoàng gia Nghệ thuật.

Năm 1901, Sergey Prokudin-Gorsky thành lập phòng thí nghiệm nhiếp ảnh và studio của riêng mình tại Saint Petersburg. Năm 1902, ông bắt đầu áp dụng kiến hóa học vào nhiếp ảnh và là là người tiên phong trong kỹ thuật nguyên tắc ba màu để thúc đẩy quá trình chụp ảnh màu.

Rất nhanh chóng, với những tác phẩm của mình, Prokudin-Gorsky đã gây ấn tượng mạnh với Sa hoàng Nicholas II. Trong khoảng thời gian tư 1909 đến 1915, ông đã đi khắp nước Nga, bằng cách nhiếp ảnh 3 màu để ghi lại phong cảnh.

Đến nay, theo thông tin trên Wikipedia, sau khi Prokudin-Gorskyqua đời, phần lớn những tác phẩm còn lại của ông đang được lưu trữ tại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Năm 2000, các âm bản đã được số hóa và một số được sử lý kỹ thuật số để tạo ra hàng trăm bức ảnh màu về nước Nga thế kỷ trước.

Vào ngày 30 tháng 8 năm 2018, vào ngày sinh nhật thứ 155 của Produkin-Gorsky, Google đã cho ra mắt hoạt hình Google Doodle kỷ niệm công việc của ông.

Bảo Anh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/sergey-prokudin-gorsky-nguoi-dau-tien-nghien-cuu-ky-thuat-anh-mau-513170.html