Serbia-Kosovo nhất trí bình thường hóa quan hệ, 'rủ nhau' hiện diện Đại sứ quán ở Jerusalem

Ngày 4/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Serbia và Kosovo đã nhất trí bình thường hóa quan hệ kinh tế, đồng thời ca ngợi thành tựu mà ông gọi là một 'sự đột phá lớn' trong hơn một thập kỷ sau khi Kosovo tuyên bố độc lập và tách khỏi Serbia.

Hai nhà lãnh đạo Serbia và Kosovo đã ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ kinh tế tại Nhà Trắng. (Nguồn: AP)

Phát biểu ở Phòng Bầu dục trong cuộc gặp với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Thủ tướng Kosovo Avdullah Hoti, Tổng thống Trump thông báo: "Serbia và Kosovo đã cam kết bình thường hóa quan hệ kinh tế".

Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Donald Trump, ông Richard Grenell khẳng định, các quan chức Mỹ đã phối hợp chặt chẽ với các quan chức Liên minh châu Âu (EU) trong thỏa thuận này và đã báo cáo cho các cố vấn an ninh quốc gia ở Đức và Pháp về chiến lược trên.

Theo ông Grenell, thỏa thuận được ký kết hôm 4/9 ở Phòng Bầu dục sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp châu Âu và Mỹ trong những lĩnh vực khác nhau, trong đó có năng lượng, nước, xây dựng cầu đường, đường sắt và mỏ.

Washington đã tăng cường can dự vào các cuộc đàm phán bình thường hóa quan hệ giữa Serbia và Kosovo từ cuối năm ngoái với việc bổ nhiệm Đặc phái viên của Mỹ về đàm phán giữa Serbia và Kosovo, ông Richard Grenell và gần như đã đẩy vai trò của Liên minh châu Âu (EU) ra khỏi tiến trình này sau 9 năm làm trung gian.

Vùng lãnh thổ Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia năm 2008. Đến nay, cộng đồng quốc tế vẫn chia rẽ trong việc công nhận vùng lãnh thổ này. Khoảng 100 nước, trong đó có Mỹ và hầu hết các quốc gia thành viên EU, công nhận vùng lãnh thổ Kosovo, trong khi Nga và Trung Quốc phủ nhận chủ quyền của Kosovo.

Chính phủ Serbia không công nhận Kosovo là quốc gia có chủ quyền, song đã bắt đầu bình thường hóa quan hệ với chính quyền Kosovo nhằm hướng tới mục tiêu gia nhập EU.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Thủ tướng Benjamin Netanyahu xác nhận, Belgrade sẽ chuyển Đại sứ quán Serbia tại Israel từ thành phố Tel Aviv đến thành phố Jerusalem, qua đó trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên thực hiện sự di chuyển này.

Ông nói: “Tôi cảm ơn người bạn của tôi, Tổng thống Serbia… vì quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển Đại sứ quán của nước ông đến đó”. Cũng theo Thủ tướng Israel, kế hoạch di chuyển gây tranh cãi này sẽ diễn ra vào tháng 7/2021.

Ông Netanyahu cũng xác nhận, Kosovo đã nhất trí mở Đại sứ quán tại Israel ở thành phố Jerusalem, qua đó trở thành vùng lãnh thổ có đa số người dân theo đạo Hồi thực hiện quyết định này.

(theo Reuters, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/serbia-kosovo-nhat-tri-binh-thuong-hoa-quan-he-ru-nhau-hien-dien-dai-su-quan-o-jerusalem-123047.html