Ngày 20/7, Quân đội Senegal thông báo đã chặn một chiếc tàu chở hơn 200 người di cư đang tìm cách đến châu Âu.
Chiếc thuyền chở 170 người di cư lật cách bờ biển thành phố Ndiago, Mauritania ở bờ đông Đại Tây Dương, chỉ 4 km, sau khi khởi hành vài ngày trước đó ở vùng biển giữa biên giới Senegal và Gambia.
Theo Bộ trưởng Y tế Senegal, ban đầu, họ nghĩ rằng những trường hợp tử vong trên liên quan đến các đợt nắng nóng vì nhiệt độ quá cao, nhưng nhận ra rằng các ca này có liên quan đến hội chứng hô hấp.'
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 24/6, chính quyền Senegal cho biết đã thực hiện các xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tự nguyện và áp dụng lại việc đeo khẩu trang tại các sân bay quốc tế sau khi có nhiều tín đồ Hồi giáo của nước này thiệt mạng sau chuyến hành hương đến thánh địa Mecca (Saudi Arabia).
Một chiếc máy bay Boeing B737-300 do hãng Air Senegal thuê đã trượt khỏi đường băng trong lúc cất cánh vào sáng sớm 9-5 (giờ địa phương) tại sân bay quốc tế Blaise Diagne ở thủ đô Dakar.
Vận đen của hãng Boeing đã kéo dài từ tháng 1 và cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc. Một máy bay 737 bốc cháy và trượt khỏi đường băng ở Senegal khiến ít nhất 10 người bị thương. Một máy bay 737 khác lại gặp sự cố nổ lốp khi đang hạ cánh tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 9/5.
Ngày 9/5, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Senegal El Malick Ndiaye cho biết một chiếc Boeing 737 chở 85 người đã bốc cháy và trượt khỏi đường băng tại sân bay chính của quốc gia này, khiến 10 người trong đó có phi công bị thương.
Một chiếc máy bay Boeing chở 85 người đã lao khỏi đường băng và bốc cháy ở sân bay Blaise Diagne gần thủ đô Dakar, Senegal. Vụ việc khiến 11 người bị thương.
Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Senegal ghi nhận các sự cố liên quan đến máy bay tuần này.
Nhân dịp ông Ousmane Sonko được bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Senegal, ngày 9/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng.
Nhân dịp Ngài Ousmane Sonko được bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Senegal, ngày 9/4/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng.
Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat ngày 6-4 đã bổ nhiệm ông Adama Dieng, người Senegal, làm đặc phái viên đầu tiên của AU về ngăn chặn tội ác diệt chủng và các tội ác tàn bạo hàng loạt khác.
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi Điện mừng Ngài Bassirou Diomaye Faye nhậm chức Tổng thống nước Cộng hòa Senegal
Nhân dịp Ngài Bassirou Diomaye Faye nhậm chức Tổng thống nước Cộng hòa Senegal và nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Độc lập của nước Cộng hòa Senegal (4/4/1960 - 4/4/2024), ngày 3/4/2024, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện mừng.
Ngày 29/3, Hội đồng Hiến pháp Senegal xác nhận ông Bassirou Diomaye Faye đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 24/3 ở nước này. Như vậy, nhà lãnh đạo 44 tuổi, người chỉ vừa ra tù 2 tuần trước cuộc bầu cử, trở thành Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử Senegal.
Ngày 2/4, ông Bassirou Diomaye Faye tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 5 của Senegal.
Ngày 2/4, tân Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye đã bổ nhiệm chính trị gia Ousmane Sonko làm Thủ tướng mới của quốc gia Tây Phi này.
Ngày 2/4, ông Bassirou Diomaye Faye đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 5 của Senegal. Ông Diomaye Faye, 44 tuổi, trở thành lãnh đạo trẻ nhất từ trước đến nay của quốc gia Tây Phi này, hứa hẹn sẽ khôi phục sự ổn định và thúc đẩy sự phát triển kinh tế.
Tổng thống Pháp đã gửi 'lời chúc mừng nồng nhiệt' đến ông Faye với chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Senegal, đồng thời ca ngợi cuộc bỏ phiếu là 'sự lựa chọn có chủ quyền của nhân dân Senegal.'
Thông báo của Hội đồng Hiến pháp Senegal nêu rõ ông Diomaye Faye, ứng cử viên của liên minh đối lập, đã giành chiến thắng trong vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống với 54,28% số phiếu bầu.
Ngày 29/3, Hội đồng Hiến pháp Senegal đã xác nhận chiến thắng của ông Bassirou Diomaye Faye trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 24/3 ở nước này.
Vươn lên từ tình cảnh hỗn loạn của chính trường Dakar, tân Tổng thống Bassirou Diomaye Faye hứa hẹn định hình lại tương lai ổn định và phát triển của Senegal.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 27/3, Ủy ban bầu cử quốc gia Senegal đã công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử tổng thống nước này, theo đó ứng cử viên đối lập Bassirou Diomaye Faye đã giành chiến thắng, với 54,28% số phiếu.
Ngày 26/3, người dân Senegal thức dậy với một Tổng thống trẻ tuổi mới đắc cử, Bassirou Diomaye Faye, một cựu thanh tra thuế, người đã truyền cảm hứng cho cử tri, bao gồm nhiều thanh niên thất nghiệp, với lời thề chống tham nhũng và cải cách nền kinh tế.
Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Tổng thống Senegal cho thấy ứng cử viên đối lập Bassirou Diomaye Faye đang dẫn đầu cách biệt với đối thủ ở liên minh cầm quyền Amadou Ba.
Đến ngày 25/3, với khoảng 90% các điểm bỏ phiếu đã kiểm đếm xong, ứng cử viên đối lập Bassirou Diomaye Faye đang dẫn đầu cách biệt với đối thủ ở liên minh cầm quyền Amadou Ba.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal, kể từ khi Ấn Độ ban hành lệnh hạn chế xuất khẩu gạo, giá ngũ cốc này trên thế giới không ngừng tăng, ảnh hưởng đến thị trường gạo của Senegal.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal, giá gạo trên thị trường thế giới tiếp tục tăng, Senegal có nhu cầu nhập khẩu gạo từ Việt Nam và một số thị trường khác.
Hôm qua (24/3), cử tri Senegal đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống. Cuộc bầu cử trước đây đã bị trì hoãn, nay được tổ chức trong bối cảnh chính trị hỗn loạn, người dân biểu tình bạo lực chống chính phủ và ủng hộ phe đối lập.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 25/3, một số ứng cử viên của phe đối lập trong cuộc bầu cử tổng thống ở Senegal đã tuyên bố ông Bassirou Diomaye Faye là người chiến thắng, sau khi các cuộc kiểm phiếu đầu tiên cho thấy ông dẫn đầu về số phiếu bầu. Phe đối lập đã xuống đường tổ chức ăn mừng chiến thắng sớm.
Ngày 24-3, cử tri Senegal đã đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống trong bối cảnh đất nước đang chìm vào bất ổn kéo dài, đe dọa nền dân chủ của một trong những quốc gia ổn định nhất Tây Phi.
Nữ ứng cử viên Tổng thống duy nhất của Senegal có thể có rất ít, hoặc gần như không có cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 24-3. Nhưng giới quan sát cho rằng, sự hiện diện của bà đang giúp thúc đẩy chiến dịch kéo dài hàng thập kỷ nhằm đạt được bình đẳng giới ở quốc gia Tây Phi này.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 22/3, một số phái đoàn quan sát viên quốc tế đã bắt đầu được triển khai tại Senegal để chuẩn bị cho vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 24/3 tới.
Thương vụ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal cho biết: Senegal là thị trường tiêu thụ nhiều gạo với khối lượng nhập khẩu từ 900.000 đến 1 triệu tấn, chủ yếu là gạo tấm 100% giá rẻ.
Senegal là một trong những nước có mức tiêu thụ gạo tính theo đầu người cao nhất Tây Phi. Năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường này tăng mạnh 215% so với năm 2022.
Ngày 12-3, thông tin từ Bộ Công thương và Thương vụ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal, cơ hội đang mở ra cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu gạo sang thị trường tiềm năng này.
Senegal là thị trường tiêu thị nhiều gạo với khối lượng nhập khẩu từ 900.000 đến 1000.000 tấn, chủ yếu là gạo tấm 100% giá rẻ.
Tối 8/3, tân Thủ tướng Senegal Sidiki Kaba đã thành lập chính phủ mới gồm 34 bộ trưởng, 3 ngày sau khi Tổng thống Macky Sall giải tán nội các gồm 39 thành viên và bổ nhiệm ông Kaba.
Ngày 6/3, chính phủ Senegal thông báo, Tổng thống Macky Sall đã điều chỉnh ngày tổ chức cuộc bầu cử tổng thống sang ngày 24/3.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 6/3, Tổng thống Senegal Macky Sall đã giải tán chính phủ và bổ nhiệm ông Sidiki Kaba làm thủ tướng mới, thay ông Amadou Ba.