Sẻ chia 'Áo dài yêu thương' với phụ nữ khó khăn
Với tinh thần sẻ chia, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hải Châu đã vận động, quyên góp và tổ chức chương trình 'Áo dài yêu thương', bán 2.026 chiếc áo dài với giá tượng trưng 10.000 đồng/chiếc, góp phần mang đến niềm vui ngày xuân cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Phụ nữ trên địa bàn phường Hải Châu phấn khởi chọn lựa áo dài tại chương trình “Áo dài yêu thương”. Ảnh: HOÀNG DŨNG
Chương trình “Áo dài yêu thương” được cán bộ, hội viên phụ nữ phường Hải Châu ấp ủ và chuẩn bị từ dịp 20/10/2025, với mục tiêu thu gom đủ 2.026 chiếc áo dài - con số mang ý nghĩa chào đón năm mới 2026, đánh dấu nhiệm kỳ 2025 - 2030 và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Bà Dương Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Châu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, cho biết ý tưởng về con số 2.026 mang đến cho chị em nhiều cảm xúc đan xen. “Mừng vì đó là con số đẹp, ý nghĩa. Nhưng cũng lo lắng vì không biết có vận động đủ, được cộng đồng hưởng ứng không?”, bà Phượng nói.
Từ những băn khoăn ban đầu, hội quyết định kêu gọi cộng đồng chung tay với chương trình “Áo dài yêu thương”. Điều khiến Ban tổ chức xúc động không chỉ là số lượng áo tiếp nhận, mà là tấm lòng người trao gửi: những chiếc áo dài còn mới, được giặt ủi sạch sẽ, gấp gọn cẩn thận, có chiếc gắn với kỷ niệm riêng, mong tìm được “chủ mới” phù hợp hơn.

Chương trình trao gửi tổng cộng 2.026 bộ áo dài đến giáo viên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HOÀNG DŨNG
Đến ngày 31/12/2025, áo dài quyên góp đủ 2.026 chiếc. Trong đó, 700 chiếc được hội kịp thời gửi đến các giáo viên vùng bão lũ miền Trung, sẻ chia phần nào khó khăn sau thiên tai; 1.326 chiếc áo còn lại giữ cho phiên chợ “Diện áo dài xinh - Đón Tết nghĩa tình”, tổ chức ngày 24/1/2026.
Tại phiên chợ, từ sáng sớm đông đúc phụ nữ đến xem, thử và chọn áo dài. Người đến mua áo chủ yếu là phụ nữ nghèo, bán vé số, lao công... trên địa bàn. Mỗi chiếc áo dài được bán với giá 10.000 đồng, mức giá mang tính tượng trưng để ai cũng có thể mua được. Ngoài ra, chị em còn được trang điểm, chụp ảnh lưu niệm với mức phí tương tự.

Nhiều người đến chương trình với tâm thế ủng hộ quỹ an sinh xã hội, san sẻ khó khăn với những mảnh đời kém may mắn. Ảnh: HOÀNG DŨNG
Theo bà Dương Ngọc Phượng, việc bán áo với giá thấp thay vì tặng miễn phí là cách hội muốn trao đi sự trân trọng. “Chúng tôi mong chị em không chỉ nhận áo, mà còn được tự tay lựa chọn, được làm đẹp và lưu giữ cho mình những hình ảnh ngày Tết. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để chăm lo Tết cho phụ nữ nghèo và trẻ em khó khăn trên địa bàn phường”, bà Phượng cho biết.
Để tránh tình trạng mua nhiều gây phung phí, Ban tổ chức áp dụng mức giá tăng dần theo số lượng áo mua, mỗi người không mua quá 5 chiếc. Cách làm này để áo dài đến đúng với người thực sự cần.

Một phụ nữ bán vé số đến chương trình và được tặng áo dài, trang điểm, chụp hình miễn phí. Ảnh: HOÀNG DŨNG
Có mặt tại phiên chợ, bà Phan Thị Bê, người dân phường Hải Châu, cho biết bà đến đây theo lời giới thiệu của người bạn. “Chị em phụ nữ tập trung đông, ai cũng lựa cho mình một chiếc áo dài. Mỗi độ xuân về, Hội Phụ nữ tổ chức những chương trình như thế này giúp chị em khó khăn đón Tết ấm áp hơn”, bà Bê chia sẻ.
Theo chị Trần Hoàng Thu Sương, người dân phường Hải Châu, điều làm nên ý nghĩa của chương trình là cách trao rất tinh tế. “Không gọi là cho, mà là trao qua hình thức bán với giá rất thấp. Nhờ vậy, người nhận cảm thấy mình được tôn trọng. Việc hỗ trợ trang điểm, chụp ảnh cũng giúp chị em có thêm niềm vui, có những khoảnh khắc đẹp đón Tết”, chị Sương nói.

Góc check-in Tết được bố trí tại chương trình giúp hội viên, phụ nữ có những tấm hình đẹp những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: HOÀNG DŨNG
Phiên chợ cũng ghi nhận hình ảnh một số nam giới đến mua áo dài cho người thân. Ông Lê Việt Hùng, người dân phường Hải Châu, cho biết ông đến mua áo cho vợ, con dâu và cháu gái. “Tôi muốn người thân trong gia đình được mặc áo dài truyền thống ngày Tết, vừa giữ gìn nét đẹp văn hóa, vừa tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam”, ông Hùng bày tỏ.
Bà Dương Ngọc Phượng cho hay, chương trình nối dài hành trình của sự sẻ chia. Mỗi tà áo được tiếp tục một vòng đời mới, góp phần bảo vệ môi trường, lan tỏa tinh thần gắn kết trong cộng đồng. “Có chị nhiều năm mới được mặc áo dài, được chụp tấm ảnh Tết cho riêng mình. Nhìn những nụ cười đó, chị em chúng tôi cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng”, bà Phượng chia sẻ.
[VIDEO] - Đông đảo phụ nữ tham gia chương trình “Áo dài yêu thương”:
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/se-chia-ao-dai-yeu-thuong-voi-phu-nu-kho-khan-3321505.html













