Dự báo, tối và đêm 20/6, khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực trên.
Những năm gần đây, khu vực miền núi của tỉnh thường xuyên xảy ra tình trạng lũ ống, lũ quét và sạt lở, trong đó có những trận lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Do vậy, công tác ứng phó và khắc phục hậu quả lũ ống, lũ quét luôn được UBND tỉnh, ngành chức năng và chính quyền các địa phương đặc biệt quan tâm.
Dự báo, sáng nay (18/6), khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang và Quảng Ninh tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các khu vực trên.
Chiều tối và đêm 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
Dải hội tụ nhiệt đới phía Nam của Trung Quốc hình thành gây mưa dông cục bộ tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, nhiều điểm có mưa rất lớn nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Trọng điểm mùa mưa năm 2024 đang đến gần, theo dự báo của các chuyên gia, nhiều khả năng lũ quét, sạt lở đất sẽ xảy ra ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Dự báo, tối và đêm nay (15/6), tại các tỉnh Cao Bằng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các khu vực trên.
Đêm nay (15-6) và ngày mai, Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc mưa dông, có nơi mưa rất to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất.
Từ đêm 14 ngày 15/6 sẽ xảy ra mưa lớn ở miền núi và trung du phía Bắc, lượng mưa có nơi lên đến 300mm ở Hà Giang, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái...
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 11-6, cả nước có mưa rào và dông tại nhiều khu vực; trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.
Tình hình mưa đã qua: Trong 24 giờ qua (từ 8 giờ ngày 10/6 đến 8 giờ ngày 11/6), địa bàn huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Thạch Lâm 100,8 mm, Cốc Pàng 55,6 mm.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.