Đợt dịch lần này virus lây lan nhanh, phát tán mạnh trong không khí, mức độ đào thải mầm bệnh rất nhanh, chỉ 1-2 ngày có 1 vòng lây nhiễm và theo cấp số nhân, đặc biệt lây nhiễm rất mạnh trong không gian hẹp...
Thực tế đánh giá đợt dịch lần thứ 4 tại Việt Nam cho thấy, tốc độ lây lan của biến chủng Ấn Độ rất nhanh, đặc biệt trong các môi trường kín, thông khí kém, tập trung đông người như đám cưới, đám ma, quán karaoke, khu công nghiệp. Có những người mới tiếp xúc ca bệnh 1-2 ngày đã có triệu chứng và đã có khả năng lây lan cho người khác.
Biến chủng virus mới ghi nhận tại Việt Nam có sự lai tạo giữa 2 chủng SARS-CoV-2 tại Ấn Độ và Anh, đặc điểm lây nhanh, phát tán rộng trong không khí.
Theo nhận định của các chuyên gia, đợt dịch COVID-19 thứ 4 tại Việt Nam phức tạp, quy mô lớn và mức độ nguy hiểm hơn hẳn các đợt dịch trước; mầm bệnh có thể đã phát tán rộng trong cộng đồng.
Một điểm cần lưu ý đó là virus này lây trong không khí, trước đó vẫn lây qua cơ chế giọt bắn là chính. Cần hiểu ở đây là lây trong không khí ở môi trường kín, bật điều hòa, không mở cửa thông thoáng khí như các công xưởng kín, trong nhà cũng bật điều hòa suốt...