Sang UAE, thầy Park không còn gặp bại tướng của mình

Đưa đội tuyển Việt Nam sang UAE đá vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo sẽ không còn dịp đối đầu với bại tướng của mình...

Sau khi dẫn dắt U-22 chinh phục SEA Games 30, rồi tiếp tục trở về dẫn dắt U-23 đá vòng chung kết U-23 châu Á tại Thái Lan, HLV Park Hang-seo sẽ trở lại công việc đội tuyển để chuẩn bị ba trận còn lại tại bảng G vòng loại World Cup 2022.

HLV Van Marwijk và HLV Park Hang-seo tại vòng loại World Cup 2022.

HLV Van Marwijk và HLV Park Hang-seo tại vòng loại World Cup 2022.

Tuy nhiên, bại tướng của HLV Park Hang-seo là HLV Bert Van Marwijk của UAE từng thua Việt Nam 0-1 ngày 14-11 đã không còn nữa. Ông vừa bị UAE sa thải.

UAE về nước và tham dự Cúp Vùng vịnh lần thứ 24, dù có tay săn bàn Ali Al Mabkhout nhưng UAE vẫn tiếp tục thi đấu nhạt nhòa.

Ở vòng bảng Cúp Vùng Vịnh, UAE đánh bại được đội yếu Yemen nhưng sau đó thua Iraq 1-2 và đến lượt trận cuối cùng vòng bảng, UAE thua tiếp Qatar 2-4… Cuối cùng, số phận của chiến lược gia Hà Lan là kết thúc công việc với UAE.

HLV Van Marwijk ngồi ghế nóng UAE chưa tròn một năm.

Như thế là ở lượt về vòng loại World Cup 2022 bảng G, khi Việt Nam sang UAE làm khách, HLV Park Hang-seo sẽ không còn gặp lại bại tướng của mình nữa.

HLV Van Marwijk ngồi vào ghế HLV trưởng UAE sau Asian Cup 2019 mà ở đó UAE vào bán kết. Ông Marwijk thay thế HLV người Ý Zaccheroni dẫn UAE chuẩn bị và đá vòng loại World Cup 2022 với sứ mệnh đưa đội sang Qatar dự World Cup 2022. Hiện nay sau năm vòng đấu, UAE (mới đá bốn trận) đang đứng thứ tư bảng G sau Việt Nam, Thái Lan, Malaysia… Đây là thành tích khó có thể chấp nhận.

Chưa thấy UAE cân nhắc và nêu tên người thay thế HLV Marwijk.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/sang-uae-thay-park-khong-con-gap-bai-tuong-cua-minh-875452.html