Dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Đảm bảo sinh kế bền vững cho người có đất bị thu hồi

Thảo luận tại tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sáng 3/11, các đại biểu Quốc hội cần khắc phục các vướng mắc trong đảm bảo quyền lợi, tạo sinh kế bền vững cho người có đất thu hồi, đảm bảo có chỗ ở, cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Thu hồi đất: Cần tính đúng, tính đủ, sát giá thị trường

Sáng 3/11, thảo luận về Luật Đất đai (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội cho rằng đây là luật khó, có tác động đến hầu hết các khía cạnh của đời sống của người. Điều này đòi hỏi Luật phải được sửa đổi toàn diện, thấu đáo để giải quyết được các bất cập, vướng mắc hiện nay, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, nhà đầu tư và Nhà nước.

'Nếu bỏ khung giá đất sẽ xóa bỏ bất cập trong công tác quản lý đất đai'

ĐBQH Hoàng Văn Cường (Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội) nêu quan điểm, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bỏ khung giá đất, xây dựng bảng giá theo giá thị trường tạo sự bình đẳng, tiến bộ.

Đại biểu Quốc hội: 'Giàu vì đất, chết vì đất, rơi vào lao lý cũng vì đất'

Theo đại biểu Quốc hội,nhiều vấn đề từ giá đất ra. Có người đang có 1 triệu đồng thành 1 tỷ đồng,tất cả giàu lên vì đất,chết vì đất, rơi vào lao lý cũng vì đất.

Mục đích sử dụng đất không phải thích là chuyển, biến giá tiền triệu thành tiền tỷ

Thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi vào sáng 3/11, nhiều đại biểu đề cập đến câu chuyện thu hồi đất, giá đất đang được người dân quan tâm.

Có chỗ ở mới tốt hơn nơi ở cũ: 'Được như vậy dân sướng vô cùng'

'Nếu chúng ta làm đúng nguyên tắc này thì dân sung sướng vô cùng. Nhưng thực tế không được, bởi lẽ nhu cầu người dân rất cao, diện tích phải lớn hơn diện tích đền bù, rồi có sinh kế, thu nhập...', ĐBQH Nguyễn Hữu Chính, Chánh án TAND thành phố Hà Nội.