Sẵn sàng đón tân binh về học tập, huấn luyện

Cùng với các hoạt động chăm lo cho bộ đội vui Xuân, đón Tết, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn Đồng Nai đã và đang chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt tiếp nhận tân binh về học tập, huấn luyện năm 2024.

Thủ trưởng Lữ đoàn 87 kiểm tra cán bộ, sắp xếp mô hình học cụ chuẩn bị huấn luyện năm 2024. Ảnh: N.HÀ

Công tác chuẩn bị từ khâu quan trọng nhất là đội ngũ cán bộ đến cơ sở vật chất, khu vực ăn, nghỉ, thao trường, bãi tập, mô hình huấn luyện, khu tăng gia sản xuất… đã sẵn sàng để chào đón thanh niên về nhập ngũ tại các đơn vị.

Tập trung từ khâu then chốt

Xác định cán bộ là cái gốc của công việc, là then chốt của khâu then chốt nhất, quyết định chất lượng mọi mặt, nhất là chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã chuẩn bị tốt khâu cán bộ. Trong đó, tập trung nâng chất đội ngũ cán bộ từ cấp tiểu đội trở lên, chú trọng cán bộ tiểu đội, trung đội - những người gần gũi nhất tân binh khi vừa về đơn vị.

Theo đại tá Trịnh Văn Long, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân (đóng tại H.Nhơn Trạch), trước khi bước vào đón Tết, đơn vị đã hoàn thành việc tập huấn công tác cán bộ; tập huấn kỹ cho đội ngũ cán bộ tiểu đội, trung đội. Ngoài nội dung quy định, đội ngũ này còn được tập huấn kỹ cách tiếp cận, chào hỏi, phương pháp sẻ chia, nắm vững hoàn cảnh gia đình, điều kiện của tân binh… Đây cũng là yếu tố quan trọng để năm 2024, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân được giao tiếp nhận, huấn luyện 800 tân binh mới từ các địa phương, trong đó có tỉnh Đồng Nai về học tập, công tác.

Đến nay, 100% đơn vị nhận quân đã hoàn thành nội dung tập huấn công tác cán bộ; trong đó, nhiều đơn vị còn đặt ra chỉ tiêu về số ngày, tuần, tháng để cán bộ nắm rõ tân binh về hoàn cảnh gia đình, quê quán…

“Tiểu đội trưởng được ví như anh cả của tiểu đội nên phẩm chất năng lực, uy tín, đặc biệt là sự nêu gương trong thương yêu, giúp đỡ chiến sĩ của tiểu đội trưởng có vai trò quan trọng để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu đội trưởng còn phải thực hiện “nhiều cùng” với tân binh như: cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ, cùng làm, cùng rèn luyện, cùng chơi, cùng thi đua, cùng chia sẻ, cùng thấu hiểu… Đặc biệt là cùng tuổi đời, tuổi quân với tân binh nên ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ “đầu binh, cuối cán” - đại tá Trịnh Văn Long nhấn mạnh.

Trung tá Lê Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (đóng tại H.Xuân Lộc) cho biết, năm 2024, trung đoàn đón nhận 844 thanh niên từ các địa phương đến học tập, huấn luyện, trong đó có 125 tân binh đến từ H.Thống Nhất. Các khâu chuẩn bị của đơn vị đã sẵn sàng về mọi mặt, nhất là đội ngũ cán bộ tiểu đội, trung đội được tập huấn, bồi dưỡng đầy đủ các kỹ năng, sẵn sàng đón nhận tân binh về đơn vị công tác.

Tiểu đội trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt thuộc Trung đội 1, Đại đội 8, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3 chia sẻ: “Một năm trước, tôi mới chập chững bước chân vào đơn vị, cái gì cũng bỡ ngỡ, mới, lạ; đặc biệt là khung thời gian giờ nào việc nấy. Tiểu đội trưởng như những anh em trong gia đình giúp tân binh chúng tôi nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ. Vận dụng kinh nghiệm này và qua lớp tập huấn, tôi nghĩ mình sẽ hoàn thành tốt vai trò của tiểu đội trưởng, hỗ trợ giúp tân binh nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội, bước vào học tập, rèn luyện có kết quả”.

Chú trọng mô hình học cụ

Mô hình học cụ, thao trường huấn luyện cũng là một trong những nội dung mà các đơn vị quan tâm chuẩn bị tốt, bởi chất lượng huấn luyện sẽ được nâng cao hơn khi có đủ các phương tiện, trang bị phục vụ công tác huấn luyện.

Chia sẻ về điều này, đại tá Trịnh Văn Long cho rằng, là một trong những lực lượng được xác định tiến thẳng hiện đại, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân ngoài chuẩn bị tốt khâu cán bộ, thao trường huấn luyện được đầu tư nâng cấp, đơn vị còn tổ chức hội thi, hội thao mô hình học cụ, phương tiện tàu, thuyền, buồm phục vụ chuyên ngành huấn luyện đặc thù.

Cùng với đó, chọn ra những mô hình học cụ huấn luyện tốt nhất tham gia thi cấp Vùng 2 Hải quân và đoạt nhiều giải thưởng cao. Được Vùng 2 Hải quân đánh giá hoàn thành tốt khâu chuẩn bị các mô hình học cụ huấn luyện; giành 1 giải nhì, 2 giải ba; trong đó mô hình trực quan trong giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp sức mùa huấn luyện được Vùng 2 đánh giá cao…, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị cấp Vùng đóng trên địa bàn. Nhờ vậy, nhiều năm liền, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân luôn được đánh giá là đơn vị huấn luyện giỏi các cấp, đã được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua Đơn vị huấn luyện giỏi…

Lữ đoàn 87, Binh chủng Hóa học (đóng tại H.Nhơn Trạch) tổ chức thi mô hình học cụ cấp lữ đoàn và lựa chọn nhiều mô hình hiệu quả trưng bày trong lễ ra quân huấn luyện sắp tới.

Đại tá Vũ Trọng Phong, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 87 khẳng định: “Cán bộ được xác định là khâu then chốt; mô hình học cụ, vũ khí trang bị phù hợp thực tiễn huấn luyện sẽ nâng chất huấn luyện, nhất là với chuyên ngành đặc thù phòng hóa và được giao nhiệm vụ tiêu, khử độc một số địa bàn theo quy định”.

Vừa thực hiện nhiệm vụ tinh, gọn theo quy định, Trường trung cấp Kỹ thuật tăng thiết giáp phân hiệu miền Nam đóng tại H.Long Thành năm 2024 chuẩn bị đầy đủ mọi mặt, đặc biệt là các mô hình học cụ phù hợp đặc thù của binh chủng thép, sẵn sàng tiếp nhận 53 tân binh đến từ TP.Biên Hòa về học tập, huấn luyện. Đồng thời, chuẩn bị đón nhận huấn luyện lực lượng dự bị theo sự phân công của cấp trên đạt kết quả.

Theo thượng tá Phạm Huy Tuấn, Chỉ huy trưởng nhà trường, việc chuẩn bị những mô hình học cụ theo đặc thù chuyên ngành tăng thiết giáp sẽ hỗ trợ tân binh nắm bắt nhanh chóng các khâu trong quá trình huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp; đồng thời, giúp chiến sĩ hiểu rõ, vận hành và làm chủ được các loại vũ khí trang bị có trong biên chế theo đặc thù của một nhà trường…

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202402/san-sang-don-tan-binh-ve-hoc-tap-huan-luyen-067458e/