Săn 'ma' ngoài nghĩa địa

Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam vào những tháng cuối năm 2019 tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp trở nên khá phổ biến. Việc mua bán ma túy diễn ra một cách công khai, trong thời gian dài đã thách thức dư luận. Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế- ma túy (CSĐT) CATX Điện Bàn thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hữu Vinh (1999, trú xã Điện Thắng Trung, TX Điện Bàn, Quảng Nam) có nhiều biểu hiện mua bán trái phép ma túy.

Đối tượng Nguyễn Hữu Vinh và số ma túy tang vật.

Về nhân thân đối tượng, tuy tuổi đời còn rất trẻ những Nguyễn Hữu Vinh đã có 1 tiền án về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Với bản tính lười lao động nhưng muốn có tiền để lao vào các cuộc vui thâu đêm suốt sáng, Vinh đã chọn con đường mua bán trái phép ma túy để có tiền thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Để đấu tranh, triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến Nguyễn Hữu Vinh, CATX Điện Bàn đã xác lập Chuyên án C120.

Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng Nguyễn Hữu Vinh luôn thể hiện vai trò chỉ huy, thu phục nhiều đối tượng nhiều tuổi hơn để phục vụ cho việc mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng tổ chức mua bán, sử dụng ma túy bằng nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi trong thời gian dài nên gây không ít khó khăn cho các trinh sát. Địa điểm giao hàng là những nơi vắng vẻ, các nghĩa địa trên địa bàn xã Điện Thắng Trung để qua mắt lực lượng chức năng. Có lúc Vinh để ma túy trên ngôi mộ nào đó, gọi điện để đối tượng mua đến lấy, nhận tiền ở nơi khác nên việc bắt quả tang đối tượng rất khó thực hiện.

Thời gian gần đây, Nguyễn Hữu Vinh nhận thấy việc mua bán qua nhiều chân rết dễ bị bại lộ nên đối tượng quyết định bán ma túy một mình để đảm bảo an toàn, “mua tận gốc, bán tận ngọn”, hưởng lợi nhiều hơn. Các đối tượng mua ma túy phải trải qua giai đoạn “sát hạch” độ quen biết mới mua được ma túy của Vinh.

Qua nhiều ngày theo dõi, nằm dầm mai phục tại các nghĩa trang cả ngày lẫn đêm đã không làm các trinh sát rời bỏ vị trí. Nhiều tổ công tác trong vai những người tu bổ mộ được phân công xung quanh các nghĩa trang trên địa bàn xã Điện Thắng Trung để chờ đối tượng. Đúng như dự đoán, lúc 20 giờ ngày 6-1-2020, Nguyễn Hữu Vinh vừa điều khiển xe máy ra khỏi nhà thì đã bị các trinh sát bám theo. Bằng thủ đoạn ranh mãnh, y đã đi qua nhiều đường, ngõ xóm nhằm cắt đuôi trinh sát để đến nghĩa địa Thanh Quýt 6 (xã Điện Thắng Trung) giao ma túy. Các trinh sát trong vai những người công nhân đi làm ca về đã áp sát khống chế khiến đối tượng không kịp trở tay. Lực lượng chức năng đã thu giữ trên người đối tượng 7 gói ma túy (6,47g) gồm: 2 gói ma túy ketamine và 5 gói chứa 12 viên thuốc lắc, 1 điện thoại và 400.000 đồng.

Bước đầu tại CQĐT, Nguyễn Hữu Vinh khai mua ma túy của một thanh niên không rõ lai lịch tại Đà Nẵng để bán lại cho các đối tượng nghiện trên địa bàn các xã tiếp giáp thành phố Đà Nẵng và P. Vĩnh Điện (TX Điện Bàn). Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hữu Vinh để tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng khác có liên quan.

Chiến công phá Chuyên án C120, bắt giữ Nguyễn Hữu Vinh vào những ngày đầu năm 2020 của CATX Điện Bàn, Quảng Nam đã được nhân dân và chính quyền địa phương khen ngợi.

P.T.HỒNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_219074_san-ma-ngoai-nghia-dia.aspx