Ngày 19-12, Thuế TPHCM tổ chức hội nghị tuyên dương 262 doanh nghiệp tiêu biểu, đại diện cho gần 500.000 doanh nghiệp trên địa bàn, vì thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2024.
Nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực được Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức tại xã Đất Mũi, qua đó lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, thắt chặt tình cảm gắn bó giữa TPHCM và tỉnh Cà Mau.
Lượng hàng hóa Tết của doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm TP.HCM năm nay dự kiến tăng 20-30% so với ngày thường.
Trước dự báo sức mua Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tăng mạnh, Hà Nội đã sớm kích hoạt các giải pháp bình ổn thị trường, chuẩn bị nguồn hàng quy mô lớn, đa dạng kênh phân phối và kiểm soát giá chặt chẽ, nhằm bảo đảm người dân đón Tết đủ đầy, an tâm.
Với dự báo số công nhân ở lại TP HCM đón Tết nhiều hơn năm ngoái, TP HCM đang chủ động chuẩn bị nguồn hàng
Các doanh nghiệp đang chuẩn bị lượng hàng Tết trị giá 26.000 tỉ đồng, trong đó có 9.000 tỉ đồng là hàng bình ổn
Trong nỗ lực kích cầu tiêu dùng nội địa, nhiều doanh nghiệp bán lẻ, sản xuất hàng tiêu dùng đã tung ra các chương trình khuyến mãi quy mô lớn, với mức giảm giá sâu chưa từng có. Từ hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại đến các sàn thương mại điện tử, không khí mua sắm sôi động hơn rõ rệt. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, khuyến mãi chỉ thực sự trở thành 'đòn bẩy' kích cầu khi được triển khai minh bạch, có kiểm soát và không gian lận. Ngược lại, nếu để tình trạng giảm giá ảo, quảng cáo quá mức lan rộng, niềm tin người tiêu dùng sẽ bị bào mòn.
Hai tuần nữa chính thức khép lại năm 2025, và Tết 2026 (Dương lịch và Nguyên đán Bính Ngọ) đang đến rất gần. Quy mô của một đô thị lớn, phục vụ khoảng 14 triệu dân ở 168 xã, phường và đặc khu tại TPHCM đòi hỏi nguồn hàng dồi dào, giá ổn định cùng khả năng điều phối. Phóng viên Báo SGGP đã trao đổi với ông Bùi Tá Hoàng Vũ (ảnh), Giám đốc Sở Công thương TPHCM về công tác chuẩn bị cho mùa tết năm nay.
Khu vực Kinh tế tập thể (KTTT), Hợp tác xã (HTX) tại Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành động lực chính kiến tạo nên diện mạo những miền quê đáng sống.
Năm nay, các hệ thống bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất đồng loạt 'khởi động' thị trường quà Tết sớm. Điều này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhà sản xuất, đồng thời đáp ứng xu hướng mua sắm theo kế hoạch của người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế biến động...
Tick xanh trách nhiệm nổi lên như một cấu phần cần thiết của hạ tầng tín nhiệm, mở đường để thương mại điện tử chuyển từ tăng trưởng theo lượng sang tăng trưởng theo chất.
Siêu thị bất ngờ tung dừa in hình 'tài lộc' bán ngày rằm để thử mùa Tết trong khi các mối chuyên trái cây độc lạ lại dè dặt
Ngày 8/12, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) Cao Xuân Thu Vân đã có buổi làm việc với tân Giám đốc ILO Việt Nam, bà Sinwon Park, nhằm trao đổi về kết quả phối hợp trong thời gian qua và thống nhất mở rộng các hoạt động hỗ trợ HTX trong giai đoạn tới. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác, thúc đẩy mô hình HTX phát triển bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh, việc làm cho người lao động.
Ngày 8/12, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) Cao Xuân Thu Vân đã có buổi làm việc với tân Giám đốc ILO Việt Nam, bà Sinwon Park, nhằm trao đổi về kết quả phối hợp trong thời gian qua và thống nhất mở rộng các hoạt động hỗ trợ HTX trong giai đoạn tới. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác, thúc đẩy mô hình HTX phát triển bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh, việc làm cho người lao động.
Sở ATTP TPHCM cùng 6 tỉnh, thành ký kết kế hoạch phối hợp kết nối tiêu thụ nông sản an toàn, mở ra giai đoạn mới của chuỗi cung ứng thực phẩm minh bạch
Bão số 13 đã san phẳng nhiều diện tích rau màu, nhà kính tại huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), để cứu vãn nguồn cung rau vụ Tết, vấn đề cấp thiết là khẩn trương hỗ trợ vốn cho người dân và khôi phục sản xuất.
Giá nhiều loại rau tại chợ truyền thống TP.HCM tăng mạnh, có lúc gấp đôi, khiến người dân chuyển sang siêu thị. Các hệ thống bán lẻ lớn đang tung nhiều chương trình khuyến mãi để bình ổn giá dịp cuối năm.
Nghị định 113/2024/NĐ-CP của Chính phủ vừa được ban hành, quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã (HTX) 2023, mở ra hành lang pháp lý thông thoáng và thực chất hơn cho khu vực kinh tế tập thể. Với TP Hồ Chí Minh, là địa phương đặc thù đô thị hóa nhanh nhưng vẫn giữ vai trò đầu tàu trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đây là cơ hội vàng để HTX nông nghiệp của thành phố bứt phá, gắn kết nông dân, doanh nghiệp và thị trường, hướng đến nền nông nghiệp xanh, bền vững.
Trong kỷ nguyên kinh tế số, chuyển đổi số đang trở thành 'mạch dẫn' cho mọi hoạt động sản xuất-kinh doanh. TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 40% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) vào năm 2030 theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong đó ngành thương mại-dịch vụ, đặc biệt là lĩnh vực bán lẻ thông minh giữ vai trò dẫn dắt, tạo động lực mới cho tăng trưởng.
Hơn một năm qua, nhãn 'tick xanh' trên hàng hóa xuất hiện tại nhiều siêu thị TP Hồ Chí Minh đã từng bước thay đổi thói quen, cách lựa chọn hàng hóa của người tiêu dùng. Nhãn này chứng nhận sản phẩm an toàn, truy xuất nguồn gốc, mở ra nhiều cơ hội, yêu cầu mới trong nỗ lực xây dựng thị trường bán lẻ minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm.
HNN - Trước yêu cầu mới của nền kinh tế thị trường và xu hướng chuyển đổi số, các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác và doanh nghiệp (DN) thành viên trên địa bàn thành phố Huế đang chuyển mình mạnh mẽ. Tinh thần đổi mới, chuyên nghiệp hóa và tăng năng lực cạnh tranh đang trở thành 'động lực kép' để kinh tế tập thể dần khẳng định vai trò, vị thế của mình trong nền kinh tế.
Tầng lớp trung lưu bùng nổ, tiêu dùng nội địa tăng cao và sự phát triển mạnh của thương mại điện tử đang thúc đẩy nhanh chóng quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam. Thị trường này được nhận định là 'miếng bánh' lớn, tạo cơ hội vàng cho doanh nghiệp trong nước, nhưng cũng không dễ giữ, trước sức ép từ các tập đoàn ngoại.
Sau đợt mưa lũ lịch sử gây tê liệt giao thông, hư hại hạ tầng và làm đảo lộn sinh hoạt của hàng trăm nghìn hộ dân tại miền Trung – Tây Nguyên, thị trường cuối tháng 11 ghi nhận nguồn cung thiết yếu chững lại, trong khi nhu cầu thực phẩm, hàng tươi sống, hóa phẩm vệ sinh và đồ dùng phục hồi tổ ấm tăng mạnh.
Tình trạng mưa lũ kéo dài tại nhiều địa phương những ngày qua khiến đời sống người dân bị xáo trộn, giao thông chia cắt và nguồn cung hàng hóa thiết yếu ở một số nơi bị ảnh hưởng.
Người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng có xu hướng dùng các sản phẩm hàng hóa xanh, thân thiện môi trường, trong khi doanh nghiệp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi xanh trên mỗi sản phẩm hàng hóa, phát triển bền vững.
Ngày 22-11, các đơn vị, tổ chức tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thăm, tặng quà tiếp sức cho người dân chịu thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh.
Sở Công Thương TP.HCM khẳng định Ba Huân vẫn tham gia chương trình bình ổn thị trường của thành phố, nhưng nếu không có đơn vị này sẽ có đơn vị khác thay thế.
Sạt lở tại đèo Prenn và Mimosa làm gián đoạn nguồn cung gần 90% rau củ từ Đà Lạt, khiến giá nhiều mặt hàng tại TPHCM tăng mạnh từ 5.000-10.000 đồng/kg.
Các doanh nghiệp, hệ thống bán lẻ hiện đại tham gia Chương trình Bình ổn thị trường ở Thành phố Hồ Chí Minh cần nỗ lực giữ giá bán theo cam kết. Người tiêu dùng nên mua sắm hàng tiêu dùng thiết yếu ở các siêu thị để bảo vệ 'túi tiền' của mình.
Theo Sở Công Thương TP.HCM, nếu thiếu vắng vai trò điều tiết của chương trình bình ổn thị trường và nỗ lực từ các hệ thống phân phối, đời sống người dân, nhất là đối tượng yếu thế sẽ đối mặt nhiều khó khăn trong bối cảnh bão lũ hiện nay.
TP Hồ Chí Minh có nguy cơ thiếu hụt cục bộ nguồn rau, củ, quả trong thời gian tới do mưa lũ kéo dài tại một số tỉnh là những vùng chuyên canh rau, là thông tin được đại diện Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh thông tin cho báo chí.
Thời gian tới, TP.HCM dự báo nguy cơ thiếu hụt cục bộ nguồn cung rau củ do mưa kéo dài liên tục gây thiệt hại tại nhiều vùng trồng khiến rau củ về TP.HCM giảm và giá tăng mạnh.
Thời tiết bất lợi tại các vùng trồng rau cung cấp cho TPHCM khiến cho mặt hàng rau xanh tại các chợ truyền thống tăng 10-30%. Sở Công thương TPHCM đang huy động các siêu thị lớn như Saigon Coop, MM Mega, Bách hóa Xanh… cùng vào cuộc để bình ổn giá mặt hàng rau xanh.
Chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Tick xanh trách nhiệm) sẽ được quảng bá thông tin, hình ảnh nhận diện… trên hệ thống màn hình công cộng (tại các tòa nhà, trung tâm thương mại, siêu thị...) nhằm nâng cao hiệu quả nhận diện và khả năng lan tỏa đến cộng đồng xã hội.
Trong các hoạt động nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2025), Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình 'Dân vận khéo' vào sáng 19/11.
HNN - Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn TP. Huế đang chuyển mình mạnh mẽ, từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp và kinh tế địa phương.
Ngày 18/11, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030, khẳng định mục tiêu thúc đẩy phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo trong hệ thống kinh tế tập thể. Với những bước đi mạnh mẽ và chiến lược rõ ràng, phong trào thi đua sẽ là động lực thúc đẩy khu vực HTX vươn ra thế giới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.
Bão lũ khiến nguồn cung thiếu hụt đã đẩy giá thực phẩm, rau xanh tại TP.HCM lập mặt bằng mới.
Khoảng 1 thập kỷ qua, việc triển khai các quyết định của Chính phủ về phát triển thương mại tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đã mang lại những chuyển biến tích cực. Nhiều sản phẩm đã có mặt tại các hệ thống phân phối lớn, tạo giá trị mới cho kinh tế địa phương và góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.
Sáng 14/11, tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu, Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 chính thức khai mạc.
Trong khuôn khổ Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc diễn ra tại tỉnh Lai Châu, sáng ngày 14/11, tại Trung tâm Thương mại Lai Châu, Ban Tổ chức đã tổ chức Phiên kết nối trực tiếp giữa các nhà cung cấp khu vực Tây Bắc và các doanh nghiệp phân phối, xuất khẩu trong và ngoài nước.
Sáng 14/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu, mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại quy mô khu vực miền núi phía Bắc.
Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi phía Bắc không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại mà còn là dịp tôn vinh bản sắc văn hóa, khơi dậy sức sống mới cho các sản phẩm vùng cao.