Rùng mình chứng kiến chúa tể các loài rắn nôn ra hàng loạt chai nhựa ở Ấn Độ

Những người dân ở ngồi làng của, Ấn Độ hết sức kinh ngạc khi chứng kiến một con rắn hổ mang chúa đang phồng miệng hết cỡ để tìm cách nôn chai nhựa ra ngoài.

Rắn hổ mang chúa có tên khoa học là Ophiophagus hannah, thuộc họ rắn hổ. Nó được coi là chúa tể của loài rắn vì có độc tố nguy hiểm chết người và là loài rắn độc dài nhất thế giới. Chúng phân bố chủ yếu ở các vùng rừng rậm nhiệt đới từ Ấn Độ đến Đông Nam Á.

Tuy tên gọi là rắn hổ mang chúa nhưng chúng thuộc chi rắn hổ mang thực sự. Những món ăn chính của nó là loài rắn khác thậm chí còn là đồng loại. Khi nguồn thức ăn khan hiếm chúng có thể ăn những loài vật có xương như loài bò sát nhỏ, động vật gặm nhấm.

Không ai biết lý do tại sao mà con rắn hổ mang lại nuốt chiếc chai nhựa. Nhưng sau đó, nó phải chật vật tìm cách nôn dị vật ra ngoài. Nhiều người cho rằng con rắn có thể đã nhầm chiếc chai với con mồi nhỏ và nuốt vào.

Đây là lần đầu tiên rắn nuốt chửng chai nhựa được ghi nhận trên thế giới. Những người dân ở chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này tỏ ra vui mừng khi con rắn nôn thành công vỏ chai từ bụng ra.

Thế Hiệp (Tổng Hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/rung-minh-chung-kien-chua-te-cac-loai-ran-non-ra-hang-loat-chai-nhua-o-an-do-a479546.html