Virus hợp bào hô hấp (RSV) là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới 1 tuổi phải nhập viện.
Tại phiên họp chuyên đề Dự phòng trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học thường niên năm 2026 được Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức ngày 28/8, các chuyên gia dịch tễ nhấn mạnh phòng bệnh cần đi trước một bước, trong đó tiêm chủng theo vòng đời là công cụ quan trọng để bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng.
Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, cần tiếp cận tiêm chủng xuyên suốt vòng đời, từ phụ nữ mang thai, trẻ em, thanh thiếu niên đến người trưởng thành, người cao tuổi và các nhóm có nguy cơ cao. Việc chủ động phòng bệnh phù hợp với từng giai đoạn cuộc đời được kỳ vọng góp phần giảm mắc bệnh, biến chứng, tử vong và gánh nặng bệnh tật cho cá nhân và cộng đồng.
Tại chuỗi hội thảo khoa học về dự phòng RSV, các chuyên gia đã thảo luận về các giải pháp dự phòng RSV hiệu quả cho trẻ dưới 1 tuổi.
Tiêm vaccine trong thai kỳ không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của mẹ mà còn tạo miễn dịch thụ động, giúp em bé có thêm sự bảo vệ trong những tháng đầu đời.
RSV có khả năng lây lan cao, với 9 trên 10 trẻ có thể mắc trong hai năm đầu đời. Trong bối cảnh bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, các chuyên gia cho rằng dự phòng sớm là yếu tố quan trọng để giảm nguy cơ diễn tiến nặng và nhập viện ở trẻ nhũ nhi.
Bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) là nguyên nhân hàng đầu gây nhiễm trùng đường hô hấp dưới nghiêm trọng như viêm phổi, viêm tiểu phế quản. Đáng lo ngại, phần lớn các trường hợp nhập viện, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và thở máy vì nhiễm RSV là trẻ sinh đủ tháng và hoàn toàn khỏe mạnh trước đó.
Các chuyên gia cho rằng, trẻ dưới 1 tuổi cần được đặc biệt bảo vệ khỏi bệnh do RSV bởi đây là đối tượng có hệ miễn dịch chưa phát triển hoàn thiện, do đó khó tạo ra được một đáp ứng miễn dịch hiệu quả khi tiếp xúc với RSV.
Virus hợp bào hô hấp (RSV) là tác nhân phổ biến gây viêm tiểu phế quản và viêm phổi ở trẻ dưới một tuổi. Theo các chuyên gia y tế, trẻ dưới một tuổi là nhóm cần được đặc biệt bảo vệ bởi hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, đường thở nhỏ và nguy cơ suy hô hấp nhanh khi mắc bệnh.
Bên cạnh cúm và bệnh phế cầu, virus hợp bào hô hấp (RSV) được ghi nhận là tác nhân của hơn 60% các ca nhiễm trùng hô hấp cấp tính ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.